Một người trở về từ Trung Quốc bị nhiễm COVID-19

Linh Trần
13/06/2020 - 18:22
Một người trở về từ Trung Quốc bị nhiễm COVID-19
Bệnh nhân đi du lịch tại Trung Quốc từ tháng 1/2020 nhưng bị kẹt không trở về được. Ngày 31/5/2020 bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Sau khi cách ly, bệnh nhân được xác định nhiễm COVID-19.

Chiều ngày 13/6, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vừa phát hiện thêm một trường hợp nhiễm COVID-19. Đó là bệnh nhân trở về từ Trung Quốc đã được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Cụ thể: BN334 là nam (29 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Ngày 14/01/2020 đi du lịch tới Trung Quốc, do dịch bệnh nên bị kẹt không thể trở về Việt Nam. Ngày 31/5/2020 bệnh nhân từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đi máy bay đến Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Một người trở về từ Trung Quốc bị nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Cập nhật thông tin bệnh nhân liên quan đến COVID-19 tính đến ngày 13/6

Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Móng Cái. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 03/06/2020 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm lần 2 ngày 11/06/2020 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt  đới TƯ cơ sở 2.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 334 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Trong đó, có 323 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi. 11 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, chăm sóc tại các cơ sở y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm