Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/01/2026 - 05:06 (GMT+7)

Mùa quà Tết 2026: Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Vân Anh
Mùa quà Tết 2026: Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Phụ nữ khởi nghiệp được hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Ảnh: PVH

Đằng sau những giỏ quà Tết chỉn chu, những phiên livestream bán hàng sôi động của phụ nữ khởi nghiệp luôn có sự đồng hành của của các cơ quan, tổ chức, trong đó có các cấp Hội LHPN.

Tết Nguyên đán được xem là mùa cao điểm của nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là hàng loạt áp lực: Vốn đầu tư, nguồn nguyên liệu, nhân lực, thị trường tiêu thụ và khả năng thích ứng với những biến động khó lường của sức mua.

Bước sang mùa Tết 2026, khi bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, áp lực ấy càng gia tăng. Không ít phụ nữ khởi nghiệp chia sẻ, họ không chỉ lo bán được hàng, mà còn lo bán thế nào để không lỗ, làm sao để giữ uy tín thương hiệu và duy trì hoạt động sau Tết.

Trong hoàn cảnh đó, nếu chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân, nhiều chị em rất dễ rơi vào trạng thái chùn bước. Chính vì vậy, việc có một hệ sinh thái hỗ trợ bài bản, lâu dài trở thành yếu tố quyết định giúp phụ nữ tự tin bước vào mùa kinh doanh lớn nhất trong năm.

Mùa quà Tết 2026: Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 1.

Tết Nguyên đán được xem là mùa cao điểm tạo doanh thu cho doanh nghiệp

Điểm tựa để phụ nữ không "đơn độc" trên đường khởi nghiệp

Những năm gần đây, Bộ Công Thương, các cấp Hội LHPN, các Trung tâm hỗ trợ, Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp… đang từng bước đồng hành, hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là vào các dịp quan trọng trong năm như mùa Tết, mùa lễ hội.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong sự đồng hành cùng chị em là công tác đào tạo, tập huấn. Theo báo cáo kết quả thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của TƯ Hội LHPN Việt Nam, từ khi triển khai vào năm 2017, Đề án đã đặt trọng tâm vào việc nâng cao nhận thức về kinh doanh, việc làm và khởi nghiệp cho phụ nữ. Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức được 325.911 cuộc truyền thông, 1.300 mô hình điểm, 84,8% phụ nữ được tiếp cận kiến thức và hỗ trợ 118.533 phụ nữ khởi nghiệp (giai đoạn 2021-2025). 

Đây là tiền để gieo những hạt mầm khát vọng vào hàng trăm nghìn phụ nữ Việt Nam. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, họ đã trưởng thành, tự tin hơn trước thị trường, dám đổi mới, dám bước tiếp và dám theo đuổi ước mơ kinh doanh của mình.

Mùa quà Tết 2026: Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 2.

Các cấp Hội đồng hành cùng phụ nữ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm

Trước mỗi mùa Tết, tùy theo từng địa phương, Hội LHPN các cấp, các Trung tâm hỗ trợ phụ nữ đã phối hợp tổ chức nhiều lớp học ngắn hạn, tập trung vào những nội dung sát với nhu cầu thực tế của phụ nữ khởi nghiệp, từ việc phân tích xu hướng tiêu dùng Tết, lựa chọn phân khúc khách hàng, định giá sản phẩm, đến xây dựng câu chuyện thương hiệu và thiết kế bao bì phù hợp...

Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết, Trung tâm chú trọng giúp chị em thay đổi tư duy, không chạy theo số lượng, không dàn trải sản phẩm, mà tập trung vào thế mạnh, vào nhóm khách hàng mục tiêu và giá trị cốt lõi của sản phẩm. 

Chính sự chuẩn bị từ gốc này đã giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp bước vào mùa Tết với tâm thế vững vàng hơn, chủ động hơn và đáp ứng được yêu cầu lựa chọn ngày càng khắt khe của khách hàng.

Kết nối thị trường

Một trong những "nút thắt" lớn nhất của phụ nữ khởi nghiệp là đầu ra cho sản phẩm. Hiểu rõ điều đó, các cấp, các ngành, các tổ chức đã đóng vai trò cầu nối thị trường, giúp sản phẩm của chị em tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tích cực phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về livestream bán hàng, xây dựng fanpage, sử dụng sàn thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt… Trong bối cảnh sức mua truyền thống giảm, chính những công cụ số này đã giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng ngoài địa phương, tạo thêm cơ hội tăng trưởng dù thị trường chung còn nhiều khó khăn.

Mùa quà Tết 2026: Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm địa phương, đặc sản vùng miền đã có cơ hội tiếp cận các thị trường lớn

Với mùa Tết 2026, thông qua các hội chợ, phiên chợ Tết, chương trình kết nối cung - cầu, tuần lễ quảng bá sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp…, nhiều sản phẩm địa phương, đặc sản vùng miền đã có cơ hội xuất hiện trong các giỏ quà Tết, chuỗi bán lẻ hoặc kênh tiêu thụ trực tuyến.

Cụ thể, tại gian hàng của Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng tại 20 Thụy Khuê, Hà Nội đã giới thiệu đa dạng và phong phú các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm như: Rau củ quả sạch từ Sapa, Mộc Châu; thịt lợn đen Đà Bắc; mật ong, trà thảo dược, hoa quả sấy cùng các sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao như trà Shan Tuyết Hà Giang, miến dong Việt Cường Thái Nguyên, mắc ca Lâm Đồng…

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp tổ chức chương trình quảng bá, giới nông sản - thực phẩm an toàn, dược liệu, sản phẩm OCOP, sản phẩm Tết và sản phẩm làng nghề với chương trình khuyến mại hấp dẫn để tạo đầu ra cho sản phẩm của các nữ doanh nhân, phụ nữ khởi nghiệp.

"Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm, chúng tôi còn được hướng dẫn cách trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện thương hiệu sao cho phù hợp với tâm lý người mua Tết. Nhờ đó, nhiều sản phẩm do phụ nữ làm chủ đã dần thoát khỏi quy mô nhỏ lẻ, từng bước xây dựng được chỗ đứng ổn định trên thị trường và sẵn sàng cho những chặng đường dài hơn phía trước", chị Nguyễn Thị Nga (tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận