Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nghệ An bị chậm lại do lũ

Minh Châu
02/08/2025 - 13:07
Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nghệ An bị chậm lại do lũ

Một bản làng ở Nghệ An tan hoang sau lũ

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ, đúng đối tượng. Đến giữa tháng 7/2025, Nghệ An đã sắp "về đích". Thế nhưng trận lũ đã tàn phá nhiều bản làng khiến 7.439 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi, hư hỏng, trong đó nhiều nhà vừa được xây lên từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nghệ An đang là một trong những địa phương có nhiều nỗ lực về thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tới trung tuần tháng 7, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa hơn 20.500 căn nhà, đạt 98,63% so với tổng nhu cầu trên 20.800 căn. Tính đến ngày 25/7/2025, tỉnh Nghệ An đã có 100/130 xã, phường hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Số nhà còn lại cần hoàn thành trước ngày 31/7/2025 trong toàn tỉnh là 162 căn (xây mới 148 căn, sửa chữa 14 căn), tại 30 xã, phường. Trong tổng số 162 căn nhà chưa hoàn thành, có 159 căn đã khởi công; 3 căn chưa khởi công.

Riêng Chương trình xóa nhà dột nát từ nguồn xã hội hóa đạt 10.621/10.678 nhà, đạt 99,46%; hỗ trợ từ hai chương trình mục tiêu quốc gia 6.902/6.950 nhà, đạt 99,3 %; Chương trình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 3.079/3.177 nhà, đạt 96,91%.

Để Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ, đúng đối tượng, tại Công văn số 4278/UBND-VX ngày 16/5/2025, thời điểm chưa sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nghệ An bị chậm lại do lũ- Ảnh 1.

Nhiều bản làng ở Nghệ An bị lũ tàn phá nặng nề vào cuối tháng 7 vừa qua khiến mục tiêu về đích sớm trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát bị chậm lại

Theo Công văn, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tính đến ngày 9/5/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 16.202 nhà/tổng nhu cầu 21.176 nhà, đạt 76,51%, trong đó: Chương trình xóa nhà dột nát (nguồn xã hội hóa) là 9.405 nhà/10.718 nhà, đạt 87,75%; 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia là 5.728 nhà/6.856 nhà, đạt 83,55%; Chương trình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ là 1.069 nhà/3.602 nhà, đạt 29,68%.

Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương một số địa phương đã tập trung triển khai và đạt kết quả tích cực như: Huyện Quỳ Hợp đạt 98,39%, huyện Quỳnh Lưu đạt 95,34%, huyện Kỳ Sơn 90,95%, thị xã Hoàng Mai đạt 89,90%, huyện Đô Lương đạt 86,32%, huyện Quế Phong đạt 85,76%, huyện Nghi Lộc đạt 82,05%.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh phê bình một số địa phương tiến độ triển khai chậm, đạt kết quả thấp như: huyện Diễn Châu đạt 28,94%, huyện Hưng Nguyên đạt 45,65%, huyện Yên Thành 53,95%, Thành phố Vinh đạt 55,86%, huyện Con Cuông đạt 56,92%, Thị xã Thái Hòa đạt 57,46%.

Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nghệ An bị chậm lại do lũ- Ảnh 2.

Lễ trao tặng nhà cho hộ nghèo

Hiện nguồn kinh phí thực hiện các chương trình đã cơ bản được bố trí đầy đủ, tuy nhiên tiến độ triển khai trên địa bàn tỉnh vẫn chậm hơn mức bình quân chung cả nước (trên 77%). Đặc biệt, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ tiến độ triển khai rất chậm; hiện có 14 địa phương đạt dưới 50% so với kế hoạch, trong đó huyện Diễn Châu, Con Cuông chỉ đạt dưới 5%. Nếu không quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, nguy cơ không hoàn thành mục tiêu trước ngày 31/7/2025 là rất lớn.

Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhất là khi nguồn lực hiện nay đã cơ bản được bố trí đầy đủ. Ưu tiên hỗ trợ các đối tượng chính sách, đặc biệt là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ gia đình là nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện Chương trình đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định.

Giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Ủy ban MTTQ tỉnh) cập nhật, thông báo tiến độ thực hiện của từng địa phương, làm cơ sở để các địa phương tự rà soát, so sánh, đề ra giải pháp tăng tốc triển khai. Việc chỉ đạo hoàn thành các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nghệ An bị chậm lại do lũ- Ảnh 3.

Việc tái thiết lại cuộc sống của người dân ở Nghệ An sau lũ sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Ảnh: Phạm Tuân

Quyết tâm của tỉnh Nghệ An là rất lớn và đích đến đã ở ngay trước mặt thế những trận lũ lịch sử đã càn quét qua nhiều xã ở phía tây khiến 7.439 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi, hư hỏng, trong đó có nhiều căn nhà vừa được xây lên từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. 

Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh Nghệ An ước tính khoảng 3.450 tỷ đồng là thiệt hại về kinh tế do mưa lũ sau bão số 3 gây ra và đây chưa phải là con số cuối cùng. Nghệ An sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để tái thiết lại.

Nghệ An là một trong những tỉnh thực hiện rất tốt việc xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát và kế hoạch sẽ về đích trước ngày 31/7/2025. Thế nhưng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, khiến mục tiêu đề ra ban đầu bị chậm lại. Lũ đã lấy đi quá nhiều thứ, trong đó có một phần công sức và tâm huyết khi thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm