Mỹ: Bang New York có nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử

N.A
24/08/2021 - 15:55
Mỹ: Bang New York có nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử

Bà Kathy Hochul (phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Thống đốc. Ảnh: AP

Bà Kathy Hochul (62 tuổi) đã trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử bang New York, Mỹ, vào ngày 24/8, sau vụ bê bối quấy rối tình dục của ông Andrew Cuomo.

Thành viên đảng Dân chủ đã tuyên thệ nhậm chức thống đốc tại trụ sở của chính quyền bang New York, dưới sự quan sát của Chánh án bang Janet DiFiore, hãng AP đưa tin.

Tân Thống đốc Hochul chia sẻ với kênh WGRZ, thuộc đài truyền hình Buffalo, rằng, bà cảm thấy "sức nặng của trách nhiệm" trên vai mình. "Tôi thực sự tự hào có thể làm thống đốc của bang New York và tôi sẽ không làm người dân thất vọng", bà nói.

Bà Hochul đã được lên kế hoạch tổ chức sự kiện tuyên thệ nhậm chức vào sáng thứ 3 (24/8) tại Điện Capitol. Bà dự định sẽ gặp các nhà lãnh đạo lập pháp vào cuối buổi sáng và phát biểu trước công chúng lúc 3 giờ chiều (theo giờ địa phương).

Cùng ngày, ông Cuomo đã rời khỏi văn phòng vào lúc 12h, hai tuần sau khi tuyên bố từ chức. Động thái này được đưa ra giữa lúc áp lực ngày càng tăng buộc ông phải lựa chọn từ chức hoặc đối mặt với cuộc luận tội sau báo cáo cho rằng ông đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ.

Cùng với việc bà Hochul trở thành tân Thống đốc, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện bang Andrea Stewart-Cousins sẽ đảm nhiệm vị trí bà Hochul để lại, trở thành Phó thống đốc bang. Lần đầu tiên, phần lớn những nhân vật quyền lực nhất trong chính quyền bang New York sẽ là phụ nữ, bao gồm Thống đốc Kathy Hochul, Phó thống đốc Andrea Stewart-Cousins và Tổng chưởng lý bang Letitia James.

Nhiệm vụ sắp tới của bà Hochul rất nặng nề. Dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở lại với số ca mới tăng đáng kể từ cuối tháng 6/2021. Các ca nhập viện đang gia tăng ngay cả khi các trường học chuẩn bị đi vào học trở lại. Các quyết định lớn đặt ra về việc có bắt buộc đeo khẩu trang hoặc tiêm vaccine cho một số nhóm nhất định hay không hoặc có khôi phục các hạn chế về giãn cách xã hội hay không nếu làn sóng lây nhiễm mới nhất của bang New York trở nên trầm trọng hơn. Thống đốc Hochul cho biết, bà ủng hộ việc đeo khẩu trang bắt buộc đối với học sinh, trái ngược với quan điểm của ông Cuomo.

Bang New York có nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử - Ảnh 1.

Nhiệm vụ sắp tới của bà Kathy Hochul rất nặng nề. Ảnh: AP

Nền kinh tế Mỹ hiện vẫn còn nhiều bất ổn. Số lượng việc làm bị mất trong đại dịch đã tăng trở lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Bang New York cũng đã phải vật lộn để có được khoản tiền cứu trợ của liên bang cho những người thuê nhà chậm trả tiền thuê trọ vì đại dịch. Tuy vậy, tỷ lệ giải ngân vẫn rất thấp: chỉ 6% trong tổng số 2 tỷ USD được lập ngân sách cho đến nay. Hàng nghìn hộ gia đình đối mặt với khả năng phải ra đường nếu nhà nước cho phép chủ nhà đuổi họ đi khi hợp đồng hết hiệu lực.

Bà Hochul cũng phải đối mặt với những câu hỏi về việc liệu bà có thay đổi văn hóa quản trị ở bang New York, khi mà trước đó chính quyền của ông Cuomo thiên về vũ lực hơn sự uyển chuyển.

Bà Hochul từng đại diện cho một quận bảo thủ phía Tây New York tại Quốc hội trong một năm và có tiếng là người ôn hòa.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Jay Jacobs ca ngợi bà Hochul là "đáng gờm". "Bà Hochul rất giàu kinh nghiệm và tôi nghĩ bà ấy sẽ là một thống đốc đầy thú vị và mới mẻ", ông Jacobs nói.

Nguồn: AP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm