Nam Định đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Vân Anh
27/04/2025 - 09:16
Nam Định đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Việc làm giúp phụ nữ nông thôn có thu nhập ổn định

Công tác đào tạo, phát triển nghề cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn thời gian qua đã được các cấp Hội LHPN Nam Định tích cực triển khai. Qua đó, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Thêm kiến thức từ những lớp đào tạo nghề

Chị Trần Thị Khuyên (xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) xuất thân trong một gia đình thuần nông, quanh năm lam lũ với việc làm vườn và trồng lúa nhưng cuộc sống vẫn không bớt khó khăn.

Với ý chí quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, năm 2018, gia đình chị thuê đất để làm trang trại chăn nuôi, phát triển kinh tế. Những ngày đầu chăn nuôi gặp nhiều vất vả, có những lúc lợn bị dịch chết không rõ nguyên nhân nhưng gia đình chị không nản chí mà luôn tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm mô hình nuôi lợn thành công của các hộ gia đình trong xã, tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. Dù là một trong những hộ nuôi lợn thành công trên địa bàn nhưng chị không giấu nghề mà luôn tận tình giúp đỡ kỹ thuật chăn nuôi cho các hội viên khác.

Nam Định đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn  - Ảnh 1.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Trần Thị Khuyên

Còn với bà Nguyễn Thị Hồng, xã Mỹ Thuận (thành phố Nam Định), dù có hơn chục năm kinh nghiệm trong xây dựng mô hình VAC nhưng bà vẫn rất tích cực tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi do Hội LHPN xã phối hợp với các đơn vị tổ chức. 

Bà Hồng cho biết, những lớp học này thật sự bổ ích với phụ nữ nông thôn, bởi hiện nay phát sinh nhiều loại dịch bệnh mới trong chăn nuôi, nếu không cập nhật các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh cũng như cách chăm sóc gia súc, gia cầm khoa học thì những chủ trang trại khó có thể duy trì mô hình một cách bền vững. Năm 2024, nhờ áp dụng nhiều phương pháp nuôi trồng mới, trang trại VAC của gia đình bà Hồng đã cho năng suất gấp gần 1,5 lần so với năm trước, sau khi trừ chi phí có thu nhập trên 200 triệu đồng.

Cung cấp thông tin, kiến thức giúp hội viên phụ nữ giảm nghèo bền vững

Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động lao động nữ tham gia học nghề; chỉ đạo cơ sở Hội khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nữ; phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền về lao động việc làm cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin về việc làm, học nghề.

Theo chia sẻ của đại diện Hội LHPN tỉnh Nam Định, thời gian qua, công tác đào tạo, phát triển nghề cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn thời gian qua đã được Hội LHPN các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thông qua hoạt động của các tổ liên kết, tổ hợp tác, HTX đã góp phần giới thiệu, quảng bá, kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường. Qua đó, tạo điều kiện cho phụ nữ có kiến thức nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, việc đào tạo nghề, tạo việc làm được đẩy mạnh tại khu vực nông thôn đã góp phần quan trọng giúp phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời tạo cơ hội cho chị em nâng cao vị thế trong gia đình, xã hội.

Nam Định đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn  - Ảnh 2.

Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ công tác đào tạo, phát triển nghề cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn; quảng bá, kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường.

Trong năm 2024, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã phối hợp, liên kết với các ngành, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh mở hàng chục lớp học các nghề: may công nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, thêu ren, dệt thủ công, đan lát… thu hút trên 10 nghìn lao động, trong đó gần 90% là nữ. Qua các lớp dạy nghề, học viên được tiếp cận với những kiến thức khoa học, kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, nắm vững các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, cách tổ chức mô hình kinh tế hợp lý, từ đó phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Hội LHPN tỉnh còn ký chương trình phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh về việc thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nữ; tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động gắn với "Phiên chợ xanh - Không dùng tiền mặt" tại huyện Vụ Bản, thu hút gần 300 lao động nữ nông thôn tham gia.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo các ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với lao động nữ; vận động chị em tích cực học nghề và tạo việc làm; hỗ trợ vốn, phát triển nghề đã học cho hội viên; xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình hợp tác xã, tổ liên kết đã tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, mở ra cơ hội cho nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm