Nam Phi: 8 nữ diễn viên bị cưỡng hiếp khi quay video ca nhạc

Kim Ngọc
30/07/2022 - 22:17
Nam Phi: 8 nữ diễn viên bị cưỡng hiếp khi quay video ca nhạc

Ảnh minh họa

Mới đây một đoàn làm phim ở Nam Phi bị nhóm tay súng tấn công, 8 nữ diễn viên trong độ tuổi từ 18 đến 35 bị cưỡng hiếp.

Hôm thứ Sáu (29/7), Bộ trưởng Cảnh sát Bheki Cele xác nhận đã bắt được 3 nghi phạm trong nhóm tay súng tiến vào trường quay video ca nhạc và cưỡng hiếp 8 nữ diễn viên tại ở ngoại ô Krugersdorp, một thị trấn nhỏ phía tây Johannesburg, Nam Phi. Được biết đây là khu vực khét tiếng về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Diễn viên đoàn phim bị khống chế và cưỡng hiếp

Cele cho biết vụ việc diễn ra một ngày trước đó, vào chiều ngày 28/7 khi đoàn làm phim gồm 22 người (12 nữ và 10 nam) đang dỡ thiết bị và chuẩn bị phim trường để quay video ca nhạc thì bị một nhóm đàn ông có vũ trang trùm chăn tấn công. Họ yêu cầu những người có mặt nằm xuống và đã cưỡng hiếp 8 nữ diễn viên trong độ tuổi từ 18 đến 35. Một nữ diễn viên thậm chí bị đến đến 10 người đàn ông cưỡng hiếp. Tên của các nạn nhân được giữ kín, nhưng bộ trưởng nói rằng phần lớn phụ nữ là người địa phương, từ Alex hoặc Soweto.

Tại Hội nghị Chính sách Quốc gia của đảng Đại hội Dân tộc châu Phi ở Johannesburg hôm 29/7, Bộ trưởng Cảnh sát Bheki Cele thông tin với các phóng viên rằng nhóm tay súng có khả năng là công dân nước ngoài và là những người khai thác mỏ trái phép. Cho đến nay, lực lượng an ninh đã bắt giữ ba trong số khoảng 20 nghi phạm sau vụ tấn công. Ngoài việc cưỡng hiếp 8 nữ diễn viên, nhóm tay súng còn lột sạch đồ của những người đàn ông trong đoàn và cướp đồ đạc cá nhân.

Nam Phi: 8 nữ diễn viên bị cưỡng hiếp khi quay video ca nhạc - Ảnh 1.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Bờ Biển Ngà ngày 22/7/2022. Ảnh: AFP

Tổng thống Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa, cũng phản ứng trước vụ hãm hiếp dã man, kêu gọi các đại biểu tại Hội nghị Chính sách của đảng phải dứt khoát đối phó với tai họa của bạo lực trên cơ sở giới. Ông cũng tuyên bố với hội nghị rằng đã yêu cầu Bộ trưởng Cảnh sát làm rõ vụ việc để bắt giữ và bị xử lý thủ phạm.

"Một thách thức đáng kể mà đất nước chúng ta phải đối mặt hiện nay là tội phạm và bạo lực. Cộng đồng trên cả nước sống trong sợ hãi. Họ lo lắng về tội phạm, xã hội đen, hiếp dâm và giết người. Phụ nữ và trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương bởi bạo lực do nam giới gây ra. Chúng tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật bắt tay ngay vào việc này để xử lý dứt điểm thủ phạm", tổng thống nói.

Bạo lực giới và sát hại phụ nữ ở Nam Phi

Hiếp dâm ít được báo cáo ở Nam Phi, nhưng trung bình cứ 12 phút cảnh sát lại nhận được một trình báo cưỡng hiếp. Theo số liệu thống kê tội phạm mới nhất, ba tháng đầu năm 2022 có 10.828 phụ nữ và trẻ em ở Nam Phi bị hãm hiếp. Năm 2019, số lượng phụ nữ bị cưỡng hiếp ở Nam Phi là 42,289. Mức độ bạo lực tình dục gây sốc này đã khiến Tổng thống Cyril Ramaphosa gọi bạo lực trên cơ sở giới là "đại dịch thứ hai", chỉ đứng sau Covid-19.

Tuy nhiên, bạo lực đối với phụ nữ không kết thúc ở đó. Tỷ lệ giết người phụ nữ cũng rất cao. Số liệu thống kê tháng 4 đến tháng 12 năm 2016 cho thấy cứ 4 giờ lại có 1 phụ nữ bị sát hại. Theo số liệu chính thức mới nhất, hơn 100 vụ cưỡng hiếp được báo cáo hàng ngày, trong khi trung bình cứ ba giờ lại có một phụ nữ bị sát hại.

Năm 2019, người dân Nam Phi kinh hoàng trước vụ cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh viên Uyinene Mrwetyana, 19 tuổi của Đại học Cape Town. Năm 2018, một bé 7 tuổi bị cưỡng hiếp tại một nhà hàng ở Pretoria bởi người đàn ông 20 tuổi khi đi vào phòng tắm. Năm 2013, việc hai bé gái 2 và 3 tuổi bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại tại thị trấn Diepsloot, ngoại ô Johannesburg tạo ra làn sóng giận dữ trên khắp Nam Phi.

Nguồn: Tổng hợp
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm