Nam thanh niên không dám lấy vợ vì cứ 15 phút tiểu 1 lần

Linh Trần
16/12/2020 - 17:15
Nam thanh niên không dám lấy vợ vì cứ 15 phút tiểu 1 lần

Đi tiểu nhiều lần trong ngày là đã mắc bệnh (ảnh: MH)

Mắc hội chứng phụ thuộc nhà vệ sinh, cứ 15 phút bệnh nhân lại phải đi tiểu. Vì thế, cuộc sống bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiệm trọng, thậm chí không dám lấy vợ.

Ngày 16/12, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu (BV E) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.V.T. (30 tuổi, ở Hà Nội) bị mắc chức rối loạn tiểu tiện.

Trước đó, bệnh nhân đến viện thăm khám trong tình trạng mệt mỏi, sụt cân. Bệnh nhân cho biết, bị rối loạn tiểu tiện cách đây 10 năm. Trước đây, khoảng 1-2 tiếng bệnh nhân đi tiểu/lần. Tuy nhiên, gần đây tần suất đi tiểu ngày càng tăng, khoảng 15 phút/lần. Điều này đã ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của bệnh nhân. Bệnh nhân cũng không dám lấy vợ, bởi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống. Do suy nghĩ nhiều, gần đây bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý, cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém dẫn đến tình trạng sụt cân nên đến BV thăm khám. 

Tại BV, bệnh nhân cũng chia sẻ với bác sĩ căn bệnh của mình đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, thậm chí không dám lấy vợ và nhu cầu sinh lý cũng chẳng có, bác sĩ Liên kể lại.

Theo bác sĩ Liên, sau khi thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị rối loạn tiểu tiện (hội chứng phụ thuộc nhà vệ sinh) ở giai đoạn nặng. Các bác sĩ đã tiến hành bơm rửa, tăng dung tích bàng quang, kết hợp với thuốc hỗ trợ. Ngoài ra, bệnh nhân được hướng dẫn tập các bài cơ sàn chậu, tập nhịn tiểu, tập phản xạ co thắt.

Bác sĩ Liên cho biết điều quan trọng là tư vấn tâm lý, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm lý do bệnh kéo dài quá lâu mà không chữa trị. Sau 2 tuần kể từ khi vào viện, từ việc đi tiểu 15 phút/ lần, bệnh nhân dần tăng lên 30 phút, 45 phút, 1 tiếng, 2 tiếng và đến thời điểm hiện tại đã đi tiểu như người bình thường.

Theo các chuyên gia, một người đi tiểu quá 8 lần/ngày được gọi là nhiều. Do đó, khi có dấu hiệu buồn tiểu nhiều lần trong ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Không nên tự mua thuốc điều trị dẫn đến nguy cơ tiền mất tật mang.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm