Nam tiếp viên 28 tuổi mắc COVID-19, Vietnam Airlines có buông lỏng giám sát tại khu cách ly?

Đông Quân
01/12/2020 - 13:32
Nam tiếp viên 28 tuổi mắc COVID-19, Vietnam Airlines có buông lỏng giám sát tại khu cách ly?

Cơ sở cách ly của Vietnam Airlines tại địa chỉ 115 Hồng Hà (Q.Tân Bình, TPHCM) - Ảnh: Đ.Q

Sở Y tế TP.HCM cho rằng, khả năng cao bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên của Vietnam Airlines) bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines do không tuân thủ quy định cách ly tập trung.

Ngày 29/11, Bộ Y tế thông báo ca bệnh mắc COVID-19, bệnh nhân 1342 tại TP.HCM. Theo đó, đây là bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 2 (Q.Tân Bình, TP.HCM).

Ngày 30/11, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngày 14/11, bệnh nhân trong phi hành đoàn của chuyến bay VN 5301 chở khách từ Nhật Bản về sân bay Cần Thơ, tổ bay tiếp tục bay về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23h55 cùng ngày.

Toàn bộ tổ bay được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines tại địa chỉ 115 Hồng Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) từ ngày 15/11; được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 ngày 15/11, lần 2 ngày 18/11 và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Do toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyến bay VN 5301 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 nên theo quy định, bệnh nhân được kết thúc cách ly tập trung vào ngày 18/11 (5 ngày sau ngày nhập cảnh), chuyển về cách ly tại nơi cư trú đến khi đủ 14 ngày ở 50 Bạch Đằng (Phường 2, Q. Tân Bình) và xét nghiệm kiểm tra vào ngày thứ 14.

Vietnam Airlines có “vô can” khi nam tiếp viên 28 tuổi mắc COVID-19? - Ảnh 1.

Cơ sở cách ly của Vietnam Airlines tại địa chỉ 115 Hồng Hà (Q.Tân Bình, TPHCM) - Ảnh: Đ.Q

Đến sáng ngày 28/11, bệnh nhân cùng 13 tiếp viên được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và đến 18h cùng ngày thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, những người còn lại âm tính.

Điều đáng nói, qua điều tra truy vết, cơ quan chức năng ghi nhận, trong quá trình cách ly tập trung ở khu cách ly Vietnam Airlines, vào ngày 17/11, bệnh nhân 1342 đã tiếp xúc với một tiếp viên khác từ Rumani về, đây là chuyến bay có nhiều hành khách dương tính COVID-19. Sau đó, vào ngày 25/11, tiếp viên của chuyến từ Rumani về có xét nghiệm dương tính với COVID-19 (Bệnh nhân 1325).

"Khả năng cao bệnh nhân 1342 bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung",  Sở Y tế TPHCM cho hay.

Bên cạnh đó, theo Sở Y tế TP.HCM, trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 cũng đã không tuân thủ quy định về cách ly y tế nên đã tiếp xúc với hai người bạn và mẹ ở phòng trọ. Trong đó, 1 người bạn đã được xác định dương tính với COVID-19 vào 10h sáng ngày 30/11 (Bệnh nhân 1347).

Vietnam Airlines có “vô can” khi nam tiếp viên 28 tuổi mắc COVID-19? - Ảnh 2.

Địa chỉ 50 Bạch Đằng (Phường 2, Q. Tân Bình) đang bị phong tỏa - Ảnh: ĐQ

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngày 26/11, Sở Y tế đã chỉ đạo chuyển tất cả tiếp viên đến khu cách ly tập trung ở Củ Chi và cho ngừng hoạt động cơ sở cách ly của Vietnam Airlines để tiêu độc khử trùng.

Sáng 1/12, có mặt tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines tại địa chỉ 115 Hồng Hà (Q.Tân Bình, TPHCM), chúng tôi ghi nhận một không khí vắng vẻ. Trước cổng ra vào có dán thông báo với nội dung: "Để kiểm soát tốt dịch COVID-19 khu cách ly ngưng tiếp nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài. Xin cảm ơn!". Khi được hỏi thì một nhân viên bảo vệ tại đây cho biết, hiện vẫn còn có người đang được cách ly tại đây.

Từ thực tế đó có thể thấy, việc giám sát, quản lý tại các khu cách ly, trong đó có cơ sở cách ly của Vietnam Airlines thực sự là một vấn đề đáng lo ngại. Câu hỏi đặt ra là tại sao khi đang cách ly tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines, bệnh nhân 1342 vẫn được tiếp xúc với tiếp viên khác từ Rumani về (bệnh nhân 1325), trong khi đây là chuyến bay có nhiều hành khách dương tính COVID-19?

Bên cạnh đó, vào ngày 25/11, khi tiếp viên của chuyến từ Rumani về có xét nghiệm dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 1325) thì bệnh nhân 1342 vẫn được cách ly tại nhà?

Nguồn lây COVID-19 từ nhập cảnh đã được cảnh báo và luôn hiện hữu. Nếu không có sự quyết liệt, chỉ cần một phút lơ là, buông lỏng thì dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nước ta rất dễ xảy ra. Những "lỗ hổng" nếu có tại các khu cách ly, trong đó có cơ sở cách ly của Vietnam Airlines cần phải được phát hiện và xử lý kịp thời. Tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm