Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/08/2026 - 23:12 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng

Nguyễn Duy Chiến
Nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh (giữa), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng và ông Hoàng Văn Sư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trùng Khánh, đồng chủ trì Hội thảo

Ngày 21/8, tại xã Trùng Khánh, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng trong tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2026 cụm các xã Đoài Dương, Đình Phong, Đàm Thủy, Trùng Khánh.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và ông Hoàng Văn Sư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trùng Khánh, đồng chủ trì Hội thảo. 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN và Chi hội trưởng phụ nữ xóm; đại diện các cơ quan chuyên môn, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng, phát biểu tại hội thảo. 

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Tại Cao Bằng, với đặc thù trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, công tác truyền thông tại cơ sở có vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới và các hủ tục lạc hậu; đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo báo cáo, sau hơn 4 năm triển khai Dự án 8, toàn tỉnh đã thành lập 746 Tổ truyền thông cộng đồng tại 53 xã. Riêng Cụm 2 gồm các xã: Đoài Dương, Đình Phong, Đàm Thủy, Trùng Khánh có 89 Tổ truyền thông cộng đồng. Các Tổ đã từng bước phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người, xây dựng gia đình hạnh phúc và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng- Ảnh 2.

Quang cảnh hội thảo. 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về thực trạng hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng; chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo và kinh nghiệm tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có phụ nữ theo tôn giáo và khu vực biên giới. Nội dung thảo luận cũng tập trung vào việc phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, lực lượng biên phòng và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác truyền thông.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội thảo thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như một số Tổ hoạt động chưa thường xuyên; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật sự sát với từng nhóm đối tượng; phương thức truyền thông còn thiên về một chiều, thiếu tương tác, đối thoại; việc ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội còn hạn chế. 

Đặc biệt, tại các địa bàn vùng cao, dân cư phân tán, trình độ và khả năng sử dụng tiếng phổ thông không đồng đều, một số định kiến giới, phong tục, tập quán còn tồn tại tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác truyền thông cơ sở.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng- Ảnh 3.

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia ý kiến.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng- Ảnh 4.

Công an địa phương tham gia ý kiến về đảm bảo an toàn trị an, củng cố khối đoàn kết các dân tộc...

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm; tăng cường đối thoại, truyền thông trực quan, sân khấu hóa, truyền thông bằng tiếng dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, mạng xã hội và các nền tảng số. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Hội LHPN với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng và cơ quan chuyên môn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, hỗ trợ tài liệu, trang thiết bị và kinh phí nhằm duy trì, phát triển bền vững mô hình Tổ truyền thông cộng đồng.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng- Ảnh 5.

Hội thảo thu hút sự tham gia của phụ nữ Tày, Nùng, Kinh... trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Hội thảo là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn từ thực tiễn và thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng truyền thông cơ sở trong thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em; góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, bình đẳng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận