Tập huấn về bình đẳng giới ở Lạng Sơn
Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: LS
Xác định bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững; công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, xã hội công bằng, văn minh… Chính vì vậy, các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều chương trình đáp ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ngày 12/8, tại Hội trường UBND phường Đông Kinh, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Tham dự có 180 đại biểu là công chức tham mưu, cán bộ phụ trách lĩnh vực bình đẳng giới, đại diện Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN các xã và trực thuộc.
Trong thời gian 1 ngày, các học viên được phổ biến, trang bị các kiến thức như: Quán triệt và cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hướng dẫn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng chống bạo lực trên môi trường mạng.
Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bình đẳng giới. Quán triệt, cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó
Triển khai những nội dung trọng tâm của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030 và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Vương Hồng Hà, Phó Trưởng khoa Xã hội học và phát triển - Học viện Chính trị khu vực 1 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt tại hội nghị tập huấn. Ảnh: LS
Hướng dẫn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp liên ngành và tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới tại cơ sở. Trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và xử lý các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới; kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi, tư vấn, hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em, người yếu thế và phòng, chống bạo lực trên môi trường mạng.
Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bình đẳng giới; khai thác cơ sở dữ liệu, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; trao đổi, thảo luận các tình huống thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai tại địa phương.
Theo Ban tổ chức, bình đẳng giới là một trong các yếu tố để xác định một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phụ nữ là một nửa thế giới, phải được tôn trọng, được công nhận giá trị và vai trò xã hội cũng như những cống hiến của họ. Bình đẳng giới tạo nên sự phát triển kinh tế và nâng cao nguồn nhân lực của đất nước. Bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu mà còn là nguyên tắc cơ bản của một xã hội công bằng và phát triển. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cộng đồng - từ các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội cho đến mỗi cá nhân.
Bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cho biết: "Trong những năm qua, chúng ta đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Bạo lực giới, dưới mọi hình thức, vẫn đang là một vấn nạn nhức nhối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều phụ nữ và trẻ em. Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, dân tộc nên ở một số nơi, một số người vẫn còn định kiến về chức năng, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Tôi đã tham dự nhiều cuộc tập huấn về bình đẳng giới nhưng lần này có nhiều điểm mới về nội dung và phương pháp truyền đạt dễ hiểu, sinh động, lôi cuốn. Ngay trong buổi đầu tập huấn, chúng tôi đã được Tiến sĩ Vương Hồng Hà, Phó Trưởng khoa Xã hội học và phát triển - Học viện Chính trị khu vực 1 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lên lớp, truyền đạt. Các học viên rất hứng thú với tập huấn lần này".
Cùng quan điểm, Đại úy Chu Thị Huyền Mỹ - Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn - cho rằng, lớp tập huấn giúp bổ sung, cập nhật kiến thức về bình đẳng giới, nhất là trong giai đoạn mới. Từ đó trong quá trình tham mưu chủ trương, chính sách và kế hoạch công tác công an sẽ toàn diện, phù hợp hơn với đặc điểm của cán bộ, chiến sĩ nam và nữ, đồng thời tạo điều kiện để mỗi cán bộ phát huy tốt năng lực, sở trường.
"Đối với cán bộ nữ trong lực lượng Công an (quân số lực lượng nữ ngành công an ít hơn nhiều so với nam giới), việc bảo đảm bình đẳng giới tạo điều kiện để cán bộ nữ được tiếp cận, cạnh tranh và khẳng định năng lực một cách công bằng", Đại úy Chu Thị Huyền Mỹ chia sẻ.

Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: LS
Những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác này tiếp tục nâng cao năng lực, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.
Thông qua lớp tập huấn, Sở Nội vụ kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới sẽ cập nhật đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.