Nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ Phú Thọ về nước sạch và vệ sinh môi trường
Ảnh minh họa
Dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ” là một hoạt động thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống; cung cấp kiến thức, kỹ năng; đồng thời góp phần nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Lễ công bố khởi động Dự án "Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ" Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (East Meets West Foundation - EMWF) tổ chức đã nhận được sự quan tâm của hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành địa phương, Quỹ JTI Foundation - nhà tài trợ chính, cùng đại diện 8 xã hưởng lợi từ dự án.
Tất cả đều chung một mong muốn: mang nước sạch, vệ sinh an toàn và tri thức bảo vệ môi trường đến từng hộ gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn.

Quang cảnh lễ công bố khởi động Dự án
Phát biểu tại lễ công bố, bà Trần Thị Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, cho biết: "Đây là một hoạt động thiết thực, nhân văn sâu sắc, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở những vùng khó khăn; đồng thời góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững".
Phụ nữ chính là những người gắn bó mật thiết nhất với nguồn nước và môi trường sống của gia đình. Khi họ được tiếp cận tri thức, được trao quyền, họ sẽ trở thành những người kiến tạo bền bỉ, góp phần xây dựng địa phương xanh – sạch – an toàn và hạnh phúc hơn.
Bà Trần Thị Ngọc Thùy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ
Phụ nữ trở thành trung tâm của sự thay đổi
Dự án "Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ" được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026, dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 3.000 hộ gia đình (tương đương 12.000 người) tại 8 phường, xã trên địa bàn tỉnh (phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa; xã Cao Phong, Mường Thàng, Tân Lạc, Thung Nai, Toàn Thắng).

Bà Trần Thị Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, chia sẻ thông tin về Dự án
Theo kế hoạch, dự án sẽ cung cấp cung cấp 750 thiết bị lọc nước, 150 bồn chứa nước, 10 hệ thống lọc nước, xây dựng 400 nhà tiêu hợp vệ sinh chống chịu với biến đổi khí hậu cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn, hộ dễ bị tổn thương. Những con số tuy khô khan, nhưng ẩn sau đó là niềm hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn hơn cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em.
Song song với việc hỗ trợ cơ sở vật chất, dự án còn chú trọng nâng cao năng lực cho cộng đồng thông qua tập huấn, truyền thông và đào tạo kỹ năng thực hành vệ sinh. Cụ thể, sẽ có 40 học viên nòng cốt và 450 tuyên truyền viên cấp thôn, khu phố được đào tạo, từ đó lan tỏa kiến thức tới toàn bộ các hộ dân tham gia.
Nội dung tập huấn bao gồm: quản lý và sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý vệ sinh kinh nguyệt, cũng như các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong sinh hoạt hàng ngày - một vấn đề đang trở nên cấp bách ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Dự án "Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ" còn thể hiện một cách tiếp cận mới trong phát triển cộng đồng, đó là: Lấy phụ nữ làm trung tâm.

Ông Nguyễn Hiệp, Trưởng Đại diện, Phó Giám đốc Quốc gia EMWF tại Việt Nam, phát biểu
Ông Nguyễn Hiệp, Trưởng Đại diện, Phó Giám đốc Quốc gia EMWF tại Việt Nam, nhấn mạnh: Dự án "Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ" tại Phú Thọ đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực mang nước sạch và vệ sinh an toàn đến với cộng đồng dễ bị tổn thương, đồng thời thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động của dự án.
Chúng tôi tin rằng, khi phụ nữ được trao quyền và trang bị kiến thức, họ sẽ là nhân tố tiên phong giúp xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, bình đẳng và bền vững hơn.
Ông Nguyễn Hiệp - Trưởng Đại diện, Phó Giám đốc Quốc gia EMWF tại Việt Nam
Tư duy "do phụ nữ làm chủ" không chỉ là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo giảng viên nòng cốt (TOT), triển khai ngay sau lễ công bố. Ngay sau lễ khởi động Dự án, lớp đào tạo đầu tiên đã được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng vận hành, quản lý và giám sát cho các cán bộ Hội phụ nữ và đại diện cộng đồng.
Trong tháng 11 và tháng 12 tới, 15 lớp tập huấn cụm xã và 15 lớp tập huấn hộ gia đình sẽ tiếp tục được tổ chức, giúp người dân nắm vững quy trình thực hiện dự án, quản lý tài chính, giám sát kết quả và áp dụng các biện pháp an toàn nước sạch.
Cung cấp thông tin hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng
Dự án "Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ" không chỉ dừng ở việc cung cấp thiết bị và tập huấn, mà còn hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Những buổi truyền thông sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của nước sạch, của việc giữ gìn nhà tiêu hợp vệ sinh, quản lý rác thải đúng cách, hay thực hành vệ sinh kinh nguyệt an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái – những vấn đề vốn còn ít được quan tâm ở nông thôn.
Đặc biệt, thông qua các hoạt động truyền thông cộng đồng do Hội LHPN các cấp tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm, thông điệp về bình đẳng giới trong quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn.

Các đại biểu tham dự lễ công bố Dự án
Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, bà Trần Thị Ngọc Thùy khẳng định: "Hội LHPN tỉnh Phú Thọ cam kết phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo của cán bộ Hội các cấp, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai Dự án đúng tiến độ, hiệu quả, minh bạch và bền vững"
Dự án "Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ" là sự kết nối tâm huyết của nhiều bên: nhà tài trợ quốc tế, chính quyền địa phương và các cấp Hội Phụ nữ; góp phần tăng khả năng tiếp cận và sử dụng bền vững dịch vụ nước sạch và vệ sinh, đồng thời giúp các hộ gia đình và cộng đồng nông thôn chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và bình đẳng hơn cho mọi người.
Từ những buổi tập huấn, lớp học nhỏ nơi vùng trung du đến những bồn chứa nước, nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng, Dự án "Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ" đang trao kiến thức cho những hội viên, phụ nữ tại Phú Thọ, để họ trở thành những "người lan tỏa" cho cộng đồng, góp phần xây dựng Phú Thọ trở thành địa phương chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, sống xanh và phát triển bền vững.