Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng nhu cầu của thời đại mới

Nhóm PV
18/09/2023 - 15:32
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng nhu cầu của thời đại mới

Đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc luôn nâng cao năng lực và kỹ năng

Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội”, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ cán bộ Hội các cấp phấn đấu vươn lên, khẳng định vị thế trong xã hội, hỗ trợ hội viên giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Phóng sự về hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao quyền năng kinh tế, thực hiện bình đẳng giới của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ rõ tiêu chí đối với cán bộ Hội trong giai đoạn hiện nay. Đó là: 

- Từng vị trí công tác ở mỗi cấp Hội đều xây dựng khung yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh để làm cơ sở phân loại, đánh giá cán bộ Hội một cách thực chất, đổi mới công tác đánh giá theo quy định của Đảng và Nhà nước, cụ thể việc đánh giá, phân loại cán bộ Hội theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, tư duy đổi mới, có khả năng thích ứng với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ; nắm chắc nghiệp vụ công tác Hội, rèn luyện các kỹ năng và đề xuất sáng kiến, giải pháp trong thực hiện công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Đội ngũ cán bộ Hội luôn nâng cao năng lực về chuyển đổi số và kỹ năng ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng nhu cầu của thời đại mới  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ về phong trào hoạt động Hội tại địa phương

Để thực hiện được mục tiêu chung đó, đòi hỏi các cấp Hội phụ nữ Vĩnh Phúc trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhất là nội dung, phương thức phải sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cũng xác định rõ một nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là: Xây dựng người phụ nữ Vĩnh Phúc có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng nhân hậu, có nhân cách, đạo đức, lối sống văn minh, đi đôi với giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc; có kiến thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình, xã hội đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Từ đó, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội, thể hiện được tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, theo phương châm "Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội"; Hội phải là nơi xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ nữ, tạo điều kiện, môi trường để chị em phấn đấu vươn lên, tạo cơ hội cho chị em khẳng định vị thế trong xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, Hội LHPN tỉnh cũng thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức Hội là chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, của trẻ em; đoàn kết, tổ chức hướng dẫn phụ nữ nâng cao hiểu biết về giới và trình độ mọi mặt. Đây cũng là nội dung then chốt để thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, ủng hộ, tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm