Nàng dâu ở cao nguyên đá Hà Giang biến trà shan tuyết thành mỹ phẩm
Chị Phạm Thị Minh Hải - người phụ nữ tiên phong làm mỹ phẩm từ trà shan tuyết
Gắn bó với những đồi trà shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi nơi cao nguyên đá Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), chị Phạm Thị Minh Hải - nàng dâu của thương hiệu trà cụ Thành nổi tiếng - đã vượt qua nhiều thử thách khoa học để đưa tinh hoa của trà shan tuyết vào mỹ phẩm. Hành trình này không chỉ vì đam mê làm đẹp an toàn cho phụ nữ, mà còn là lời hứa giản dị nhưng nặng ân tình của chị Minh Hải: Dùng vẻ đẹp từ thiên nhiên để nuôi dưỡng sinh kế bền vững cho bà con vùng cao.
Chúng tôi gặp chị Phạm Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Sơn, giữa một không gian đặc biệt tại phường Hà Giang (Tuyên Quang). Đó vừa là nhà xưởng sản xuất trà, vừa là một kho tàng, bốn bề chứa đầy những bánh trà shan tuyết cổ thụ đã được ủ ròng rã 5, 7, thậm chí 10 năm. Ngôi nhà trà này lưu giữ hơn 6.000 bánh trà.
Duyên lành từ Trà đến Da
Gốc gác là chuyên viên kỹ thuật chăm sóc da suốt 6 năm, chị Hải thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của phụ nữ về một làn da khỏe mạnh và tinh khiết. Năm 2006, khi trở thành con dâu của thương hiệu trà cụ Thành, chị bắt đầu "quấn" vào những cây shan tuyết cổ thụ. Hằng ngày, nhìn ngắm những búp trà vươn lên từ sương gió, một ý tưởng giản dị nảy ra, nhưng chứa đựng khát vọng lớn lao: "Trà shan tuyết đã là một vị dược quý để uống và bồi bổ sức khỏe. Vậy tại sao không đưa nó vào nuôi dưỡng làn da?".

Chị Phạm Thị Minh Hải mong muốn nuôi dưỡng sinh kế bền vững cho bà con vùng cao
Năm 2015, ý tưởng đó không còn là suy nghĩ thoáng qua. Chị quyết định phải đưa "tiên thảo" này từ chén trà sang lọ mỹ phẩm. Đây là lúc hành trình đầy thử thách bắt đầu.
Việc chiết xuất tinh chất làm đẹp từ một loại dược liệu quý không hề đơn giản. Trà shan tuyết có đặc tính rất mạnh, nếu đưa hàm lượng quá nhiều sẽ làm hỏng cấu trúc sản phẩm; nếu chiết xuất không đúng cách sẽ làm mất đi các vi lợi quý giá. Chị Hải cùng đội ngũ đã phải trải qua nhiều năm "mò mẫm" và thất bại.
"Tính tôi tham, muốn sản phẩm thật chất, nên tôi đưa vào rất nhiều cao trà. Nhưng khi hàm lượng vi lợi trong trà quá nhiều, nó làm thay đổi cả màu sắc lẫn mùi hương, chất sản phẩm bị lỏng hoặc đặc quá so với mong muốn", chị Hải kể lại những ngày đầu khó khăn.
Để giải quyết bài toán này, Công ty TNHH Thành Sơn đã không tiếc tiền đầu tư vào khoa học. Họ đã làm chủ các công nghệ tiên tiến, được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề án xuất sắc về hoàn thiện công nghệ sản xuất trà (Mã số: ĐM.42.DN/19) và mỹ phẩm (Mã số: DAKH.HG-06/2021).
Bí quyết quan trọng nhất là "Nuôi trà" làm đẹp. Chị Hải không dùng lá trà xanh tươi thông thường, mà dùng nguyên liệu từ những bánh trà đã được ủ ròng rã từ 5 năm tuổi trở lên. Lúc này, trà đã chuyển hóa thành "dược liệu", hàm lượng vi lợi và các hoạt chất chống lão hóa đạt đến đỉnh điểm. Kho trà lưu giữ hơn 6.000 bánh trà ủ lâu năm, chính là "ngân hàng nguyên liệu" độc nhất vô nhị này.

Các mỹ phẩm Maison care làm từ trà shan tuyết
Quy trình khép kín, tự chủ sản xuất từ A đến Z từ công nghệ sấy lạnh, cô cao sấy siêu âm để thu được Polyphenol cao nhất, cho đến chiết xuất cuối cùng, đảm bảo mỗi giọt tinh chất Maison Care là sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và sự tinh khiết của trà cổ thụ. Kết quả là 24 dòng sản phẩm Maison Care (tẩy tế bào chết da mặt, toner, serum, kem cấp ẩm, xịt khoáng, kem chống nắng, mặt nạ ủ đêm…) đã ra đời, khai thác từ nhiều phần khác nhau của cây trà (từ búp trà cho serum đến vỏ quả chè cho sản phẩm làm sạch), tất cả đều hướng tới việc phục hồi da từ bên trong một cách chân thật nhất.
Khát vọng về tương lai cho bà con đất chè shan tuyết
Với kinh nghiệm của mình, chị Hải hiểu rõ giá trị cốt lõi của trà shan tuyết: "Công dụng thần kỳ của trà là sạch, kháng khuẩn, làm lành tổn thương, chống oxy hóa. Tất cả những gì làn da cần, trà đều có thể cho. Đây là giá trị mà cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã tích tụ và ban tặng".
Nhưng vẻ đẹp chị muốn nuôi dưỡng không chỉ là vẻ đẹp làn da. Điều chị mong muốn là tương lai tốt đẹp của cuộc sống bà con vùng cao.

Điều chị Phạm Thị Minh Hải mong muốn là tương lai tốt đẹp cho cuộc sống bà con vùng cao
Chị Hải trăn trở khi thấy nhiều bạn trẻ phải bỏ quê xuống phố tìm việc làm, không thể bám trụ với núi rừng. Chị nhìn thấy tiềm năng vô tận của cây chè shan tuyết cổ thụ và quyết tâm biến nó thành một nguồn lực kinh tế mạnh mẽ.
"Mục tiêu của chúng tôi là sẽ đưa trà và mỹ phẩm từ trà xuất khẩu đi các nước. Đây là cách bền vững nhất để đem kinh tế về cho núi rừng, tạo công ăn việc làm ổn định, có thu nhập cao cho bà con và giúp thanh niên vùng cao tự tin phát triển trên chính mảnh đất quê hương mình", chị Hải khẳng định.
Rời phường Hà Giang, mang theo hương thơm dịu nhẹ của trà shan tuyết, chúng tôi hiểu rằng, điều lớn lao nhất mà chị Hải đang làm không phải chỉ là một dòng sản phẩm. Đó là sự đồng hành. Chị đã nghiêm túc lắng nghe thiên nhiên, tỉ mỉ chắt lọc những điều tốt nhất từ cây cổ thụ, và rồi dùng chính những giá trị đó để tạo ra sinh kế cho bà con. Khát vọng của chị là làm đẹp cho mọi người một cách an toàn nhất, và cùng lúc đó, giữ cho những người con vùng cao được ở lại, làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Đó là vẻ đẹp thật sự, một vẻ đẹp gắn liền với ân tình và trách nhiệm.