Tags:

ngân hàng csxh

Phú Thọ: Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

Phú Thọ: Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

Ngày 17/11, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) và hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng CSXH: Hai thập kỷ đồng hành cùng người nghèo vượt khó

Ngân hàng CSXH: Hai thập kỷ đồng hành cùng người nghèo vượt khó

Chủ trương của Đảng: "Phải trợ giúp người nghèo bằng cách cho vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn, hình thành quỹ xóa đói giảm nghèo ở từng địa phương trên cơ sở giúp dân và tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế, phấn đấu tăng hộ giàu đi đôi với xoá đói giảm nghèo" đã được cà hệ thống Ngân hàng CSXH nỗ lực thực hiện trong suốt 20 năm qua.

Hiệu quả của chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

Hiệu quả của chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

Nhờ những đồng vốn vay ưu đãi, người dân tại vùng khó khăn thuộc huyện Bá Thước đã phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới. Trong đó, nhiều hộ đã có thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu.

Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao

Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao

Lâm Bình là huyện vùng cao, vùng sâu, xa của tỉnh Tuyên Quang, điều kiện kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đời sống của người dân đang dần thay đổi.

Tạo mọi nguồn lực giúp người dân miền “đất võ, trời văn” thoát nghèo

Tạo mọi nguồn lực giúp người dân miền “đất võ, trời văn” thoát nghèo

Bảo đảm nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu của người nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách là mục tiêu các cán bộ tín dụng chính sách tỉnh Bình Định luôn đau đáu thực hiện.

Hội LHPN huyện Thọ Xuân: Hỗ trợ hơn 9 nghìn hội viên phát triển sản xuất

Hội LHPN huyện Thọ Xuân: Hỗ trợ hơn 9 nghìn hội viên phát triển sản xuất

Xác định việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững có ý nghĩa và vai trò quan trọng, các cấp Hội phụ nữ huyện Thọ Xuân thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thay đổi tư duy, phát huy nội lực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả.

Hội LHPN Việt Nam tích cực, luôn dẫn đầu trong hoạt động ủy thác vốn vay chính sách

Hội LHPN Việt Nam tích cực, luôn dẫn đầu trong hoạt động ủy thác vốn vay chính sách

Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động rất tích cực, luôn dẫn đầu trong hoạt động ủy thác vốn vay chính sách của Ngân hàng CSXH, góp phần vào mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.

Nam Định: Hàng vạn phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn chính sách, phát triển kinh tế gia đình

Nam Định: Hàng vạn phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn chính sách, phát triển kinh tế gia đình

Việc ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH với tổ chức Hội LHPN tỉnh Nam Định trong 20 năm qua đã ngày càng đi vào thực chất, hỗ trợ hàng vạn phụ nữ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn vay, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình“No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”...

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác năm 2022 cho hơn 200 cán bộ Hội

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang bồi dưỡng nghiệp vụ công tác năm 2022 cho hơn 200 cán bộ Hội

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (lớp thứ nhất) cho 204 chị là chủ tịch/phó chủ tịch Hội LHPN các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đưa nguồn vốn đến gần hơn với người nghèo

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đưa nguồn vốn đến gần hơn với người nghèo

Chiều ngày 30/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 7 tháng đầu năm 2022.