Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao

Linh Trần
08/12/2022 - 15:09
Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao

Hội LHPN huyện Lâm Bình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Lâm Bình là huyện vùng cao, vùng sâu, xa của tỉnh Tuyên Quang, điều kiện kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đời sống của người dân đang dần thay đổi.

Thu nhập ổn định nhờ biết phát huy thế mạnh 

Trước nhà bà Quan Thị Thúy (thôn Phai Che B, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) là con suối nhỏ, nước chảy quanh năm. Từ đầu năm nay, gia đình bà bắt đầu chăn nuôi vịt suối đẻ trứng do UBND huyện hỗ trợ con giống. Gần 2 tháng nay, đàn vịt đã bắt đầu đẻ trứng. Với 380 con vịt siêu trứng, mỗi ngày gia đình thu 350 quả trứng. Trứng vịt hiện được gia đình bà bán tại nhà là 2.500 đồng/quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngày gia đình bà thu lãi 500.000 đồng.  

"Do là vịt thả suối nên số trứng được người dân và các cửa hàng tạp hóa tại địa bàn xã ưa chuộng. Vì thế, sản phẩm không đủ để cung cấp cho thị trường địa phương. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục ý định nhân rộng số lượng đàn vịt của gia đình", bà Thúy chia sẻ.

Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi vịt siêu trứng của gia đình bà Quan Thị Thúy

Tương tự, năm 2020, gia đình chị Ma Thị Huệ ở thôn Tống Pu, xã Bình An (huyện Lâm Bình) được Hội LHPN xã đứng ra tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho vay 100 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi để phát triển chăn nuôi. Với số tiền này, chị Huệ đã dùng vào đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi và mua bò, lợn, gia cầm về nuôi.

Sau một năm thực hiện chăn nuôi tổng hợp, đến nay nguồn vốn được vay đã phát huy hiệu quả. Hiện nay, chuồng trại của gia đình chị Huệ đang nuôi nhốt 4 con bò, 3 con lợn nái và trên 100 con gia cầm các loại. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội đầu tư phát triển chăn nuôi, mà gia đình chị đã có công ăn việc làm và thu nhập ổn định. 

Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao - Ảnh 2.

Mô hình nuôi dê ở Lâm Bình được chính quyền khuyến khích nhân rộng

Bà Bàn Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bình An cho biết, xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, hằng năm, Hội đã tạo điều kiện cho hội viện, phụ nữ vay vốn từ các ngân hàng. Đồng thời, phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. 

Hiện nay, Hội LHPN xã Bình An đã thành lập được 2 nhóm sở thích chăn nuôi vịt bầu, gà vai và nhóm sở thích trồng cây dưa hấu với 45 thành viên tham gia tại hai thôn Phiêng Luông và Tát Ten (xã Bình An). Những mô hình này được chính quyền các cấp đánh giá cao, khuyến khích nhân rộng để phát triển theo hướng hàng hoá, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. 

Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao - Ảnh 3.

Mô hình nuôi trâu vỗ béo ở Lâm Bình

Tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, cho biết, Lâm Bình là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Người dân Lâm Bình chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên đời sống của nhiều gia đình còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 28,37%, cận nghèo chiếm 23,33 % (tính đến cuối năm 2020) trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều; kinh tế du lịch, dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện,…

Tuy nhiên, với sự đổi mới toàn diện từ nhận thức, tư duy kinh tế của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cộng với tinh thần đoàn kết, cần cù sáng tạo trong của đồng bào các dân tộc, Lâm Bình đang nỗ lực, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, cải thiện đời sống nhân dân.

Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao - Ảnh 4.

Chăn nuôi là một trong những hướng giúp người dân Lâm Bình thoát nghèo

Đến nay trên địa bàn huyện Lâm Bình đã xuất hiện một số mô hình kinh tế điển hình làm ăn có lãi cho thu nhập. Ví như, mô hình du lịch cộng đồng Homestay, mô hình chăn nuôi vịt suối đẻ trứng, nuôi dê núi, trâu nhốt vỗ béo, gà địa phương, cá lòng hồ, cây dược liệu, rảo cổ lam, bò khai, cây lạc, chè San Khau Mút… Đây là những loại cây, con đã được các cơ quan chuyên môn của huyện đánh giá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Được biết, một trong những khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đó là tiếp tục phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao giá trị gia tăng, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm theo quy trình sản xuất nông nghiệp sạch. Trong đó, tập trung vào các cây, con có lợi thế như: Lúa đặc sản, cây lạc, rau, cá đặc sản, trâu, dê núi, chăn nuôi vịt bầu thương phẩm và lấy trứng; mở rộng diện tích cây chè San tuyết để xây dựng thành sản phẩm chủ lực của huyện và làm quà tặng để phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng cao - Ảnh 5.

Các loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên địa phương được khuyến khích phát triển

Thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ vốn, quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy chuẩn hóa thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm; bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Cùng với đó, tiếp tục tìm hiểu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao trồng thí điểm để đánh giá, nhân rộng, nhất là cây dược liệu, cây ăn quả, rau đặc sản phù hợp. 

"Cán bộ chuyên môn của huyện đã tư vấn, hướng dẫn người dân nuôi trồng các loại cây, con phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, đem lại thu nhập cao cho bà con. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thí điểm các mô hình kinh tế mới, nếu hiệu quả sẽ chuyển giao, hướng dẫn bà con làm theo", ông Trung chia sẻ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm