Ngất xỉu sau khi sinh con tại nhà

Linh Trần
07/04/2022 - 17:16
Ngất xỉu sau khi sinh con tại nhà

Sản phụ đang được chăm sóc tại BV

Sản phụ tự sinh con tại nhà mà không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Tuy nhiên, sau khi sinh, sản phụ bị ngất, phải đưa đến BV cấp cứu.

Ngày 7/4, BV Đa khoa huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) cho biết, BV vừa tiếp nhận bệnh nhân H.T.C. (18 tuổi, trú tại xóm Lũng Gà, xã Thượng Thôn) bị ngất sau khi sinh con tại nhà.

Gia đình cho biết, sản phụ mang thai lần 2 và đều sinh con tại nhà. Sau sinh, sản phụ bị ngất, người nhà gọi xe cứu thương đến đón đưa vào BV cấp cứu.

BV cho biết, kíp cấp cứu tiếp nhận sản phụ trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, huyết áp không đo được, mạch nhanh nhỏ, sản dịch ra ít, sẫm màu. Ngay lập tức, các y, bác sĩ đã truyền dịch, xử trí tích cực giai đoạn 3, đỡ rau, kiểm soát tử cung.

Sau khi được cấp cứu, điều trị, hiện tại sức khỏe hai mẹ con sản phụ tạm ổn định.

Theo Bộ Y tế, việc sinh đẻ tại nhà, tự đẻ mà không có cán bộ y tế hỗ trợ có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như: Băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh, thậm chí tử vong mẹ và con.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi mang thai, sinh đẻ, phụ nữ phải đến cơ sở y tế để được quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ, chăm sóc mẹ và con sau đẻ đúng theo quy trình chuyên môn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm