Nhiều cặp vợ chồng trẻ vùng cao rủ nhau "hạ sơn" đi làm ăn xa

Hoàng Sa
15/02/2025 - 19:07
Nhiều cặp vợ chồng trẻ vùng cao rủ nhau "hạ sơn" đi làm ăn xa

Đi làm ăn xa có thêm thu nhập chăm lo gia đình nhưng cũng dễ ảnh hưởng đến hôn nhân, chăm sóc con cái

Do thiếu việc làm và để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tránh rơi vào những cạm bẫy khi xa vợ, xa chồng, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ ở vùng cao đã lựa chọn cùng nhau “hạ sơn” đi làm ăn xa ở các tỉnh miền xuôi.

Cùng “hạ sơn” để giữ hạnh phúc gia đình

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, vợ chồng anh Giàng A Nhà và chị Hạng Thị Say lại quay trở lại làm việc tại trang trại nhà anh Nguyễn Văn Hưng ở phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội). Công việc của anh chị là chăm sóc, thu hoạch rau củ quả và chăn nuôi gia súc gia cầm. Với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng, bao nuôi ăn ở tại chỗ, là điều kiện khá phù hợp với vợ chồng anh chị.

Chị Say cho biết, vợ chồng chị quê ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Do ở nhà thiếu việc làm nên cả hai vợ chồng thống nhất cùng nhau về Hà Nội tìm việc làm để có thêm nguồn thu nhập chăm sóc gia đình. Vợ chồng chị gửi con lại cho ông bà nội chăm sóc. Chị Say cho rằng vợ chồng chị chọn đi làm ăn xa cùng nhau là để cả hai cùng yên tâm làm việc.

Ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ vùng cao rủ nhau "hạ sơn" đi làm ăn xa- Ảnh 1.
Ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ vùng cao rủ nhau "hạ sơn" đi làm ăn xa- Ảnh 2.

Vợ chồng anh Lò Văn Dinh và chị Lò Thị Thơm cùng nhau lựa chọn đi làm trang trại ở Long Biên, Hà Nội

Cũng như vợ chồng chị Say, vợ chồng anh Lò Văn Dinh và chị Lò Thị Thơm ở xã Bình Lư (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đang làm việc tại hộ gia đình anh Hoàng Văn Thương ở phường Long Biên, Hà Nội. Trao đổi với PV Báo PNVN, chị cho biết: “Cả vợ cả chồng cùng đi làm sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Thực tế đã có nhiều người đi làm xa dẫn đến cảnh vợ chồng ly dị nhau. Có người sa vào chơi bời không có tiền gửi về nhà. Chúng tôi quyết định đi cùng nhau để cùng hỗ trợ nhau trong công việc”.

Hiện nay xu hướng các cặp vợ chồng ở vùng cao cùng nhau đi làm ăn xa diễn ra khá phổ biến. Công việc họ thường lựa chọn là làm nông nghiệp và xây dựng. Bởi đây là những công việc không yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng, đồng thời cũng có thể sắp xếp về thăm gia đình dễ hơn là làm việc ở các khu công nghiệp.

Lo con thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ

Nhiều chủ sử dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng cũng ưu tiên việc thuê lao động là cặp vợ chồng, bởi những người lao động này dễ hỗ trợ nhau trong lúc làm việc. Đặc biệt, họ có cuộc sống lành mạnh, không sa đà vào tệ nạn không mong muốn. Thế nhưng khi cả bố và mẹ cùng đi làm xa, họ lại canh cánh nỗi lo con ở nhà thiếu đi bàn tay chăm sóc của bố mẹ, tất cả trông cậy vào ông bà và những người thân ở quê nhà.

Chị Say chia sẻ: “Cứ 2 đến 3 tháng, tôi hoặc chồng lại xin nghỉ vài ngày để về nhà thăm con, nếu không thì rất sốt ruột. Mặc dù ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với các con, nhưng vẫn không yên tâm khi cả bố và mẹ đều không ở nhà”.

Ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ vùng cao rủ nhau "hạ sơn" đi làm ăn xa- Ảnh 3.
Ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ vùng cao rủ nhau "hạ sơn" đi làm ăn xa- Ảnh 4.
Ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ vùng cao rủ nhau "hạ sơn" đi làm ăn xa- Ảnh 5.

Nhiều thông tin tuyển dụng và tìm việc làm với người lao động là cặp vợ chồng

Anh Hoàng Văn Thương, chủ trang trại sử dụng người lao động, chia sẻ: “Chúng tôi cũng thích thuê người lao động là cặp vợ chồng, bởi họ làm việc cần cù và hiểu nhau hơn, có thể hỗ trợ nhau trong công việc thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vì cả vợ chồng họ đều đi làm ăn xa, để lại con cái cho ông bà và người thân ở quê, nên lâu lâu mình phải sắp xếp cho người vợ hoặc người chồng nghỉ vài ngày về quê thăm nom gia đình và con cái để họ yên tâm làm việc”.

Bà Hoàng Thị Khuyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), cho biết: “Do điều kiện ở địa phương thiếu việc làm, nên đã có nhiều gia đình có vợ hoặc chồng đi làm ăn xa. Sau một thời gian thì hạnh phúc gia đình trục trặc, bởi người ở nhà thì cũng lam lũ, còn người đi làm xa thì tiếp cận với môi trường sống khác với ở quê nhà, dễ có sự so sánh và thay đổi, kể cả về tình cảm. Khi về nhà xảy ra xích mích, xung đột, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Do vậy, xu hướng cả vợ cả chồng cùng nhau đi làm xa và làm chung một nơi được nhiều cặp vợ chồng trẻ ưu tiên lựa chọn”.

Việc cả vợ cả chồng cùng nhau đi làm xa, con cái ở nhà cũng bị ảnh hưởng, thiếu thốn tình cảm, chăm sóc, dạy dỗ. Nhưng vì mưu sinh, nhiều gia đình vẫn chấp nhận đi làm ăn xa để kiếm thêm nguồn thu nhập chăm lo cho gia đình”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm