Ngày hội trẻ em - những tiếng cười rộn rã đầu hè

Phạm Thương
18/06/2022 - 14:03
Ngày hội trẻ em - những tiếng cười rộn rã đầu hè

Nhiều hoạt động sôi nổi tại “Ngày hội trẻ em” năm 2022.

Đến với “Ngày hội trẻ em” năm 2022, các em mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM được cùng nhau tô tượng, vẽ tranh, đọc sách và mang về những món quà đong đầy yêu thương.

Ngày 18/6, tại quận 7, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Đồng đội TPHCM, Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM tổ chức chương trình "Ngày hội trẻ em" năm 2022.

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và tổ chức các hoạt động hè năm 2022, nhằm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Ngày hội trẻ em – những tiếng cười rộn rã đầu hè - Ảnh 1.

“Ngày hội trẻ em” năm 2022.

Ngày hội vừa mang đến không gian giải trí cho trẻ em vào đầu hè, vừa lồng ghép tư vấn, khám bệnh miễn phí. Nhiều hoạt động sôi nổi, sân chơi trẻ em được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo bằng tất cả trái tim yêu thương như: Tô tượng, vẽ tranh, cắt tóc miễn phí, gian hàng ẩm thực, khám bệnh miễn phí, gian hàng đọc sách. Ban tổ chức còn tặng 706 phần quà (gồm tiền mặt và bánh, kẹo) cho các em mồ côi. Tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, Hội LHPN TPHCM còn giới thiệu chương trình "Mẹ đỡ đầu", với mong muốn, thông qua các "Mẹ đỡ đầu", các thành viên sẽ chủ động phối hợp cùng nhau để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp các em phát triển một cách toàn diện nhất.

Ngày hội trẻ em – những tiếng cười rộn rã đầu hè - Ảnh 2.

Khu vực tư vấn, khám bệnh miễn phí cho trẻ.

Ngoài Ngày hội trẻ em cấp thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và Hội LHPN TPHCM đã phối hợp chăm lo cho 2.439 trẻ em mồ côi do Covid-19 và 776 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo Nghị định 20 trên địa bàn TPHCM với tổng kinh phí chăm lo gần 1 tỷ đồng.

Ngày hội trẻ em – những tiếng cười rộn rã đầu hè - Ảnh 3.

Các trẻ em tham dự chương trình còn được nhận quà tại các gian hàng.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM chia sẻ tại ngày hội: "Những ngày tháng khó khăn do đại dịch Covid-19 đã dần qua đi, song những hậu quả nặng nề vẫn đang tác động. Đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống của người dân, trong đó rất nhiều trẻ em trên địa bàn trở thành trẻ mồ côi, mất đi tình yêu thương, chăm sóc của cha, mẹ. 

Thấu hiểu hoàn cảnh của các bé, trong thời gian qua, Hội LHPN TPHCM đã chỉ đạo các cấp Hội khẩn trương khảo sát trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để hỗ trợ kịp thời, với tinh thần "khẩn trương, trách nhiệm". Hội LHPN TPHCM cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, mạnh thường quân đã cùng Hội tổ chức chương trình "Ngày hội trẻ em" năm 2022, nhằm góp phần chăm sóc, hỗ trợ cho các em có được một mùa hè vui tươi, bổ ích".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm