Ngày mai, thêm 3 bệnh nhân nhiễm virus covid-19 được xuất viện

Linh Trần
19/02/2020 - 22:17
Ngày mai, thêm 3 bệnh nhân nhiễm virus covid-19 được xuất viện
Dự kiến, sáng mai, ngày 20/2, bé 3 tháng tuổi bị nhiễm virus covid-19 sẽ được xuất viện. Chiều mai, hai bệnh nhân đang điều trị tại Vĩnh Phúc cũng sẽ được xuất viện.

Tối ngày 19/2, Bộ Y tế cho biết, ngày 20/2 sẽ có thêm 2 bệnh nhân nhiễm virus covid-19 được xuất viện.

Cụ thể, cháu bé N.G.L.(3 tháng tuổi, trú tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) hiện đang được điều trị tại BV Nhi TƯ đã 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện tại, bé ổn định, không sốt, ăn bú tốt.

Trước đó, ngày 28/1, bé sang nhà bà ngoại ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) chơi Tết và ở lại 4 ngày. Sau đó, bà ngoại bé được xác định nhiễm virus covid-19, còn bé và mẹ được đưa đi cách ly. Sau đó, bé cũng được xác định nhiễm virus covid-19 và được cách ly tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên) rồi chuyển lên BV Nhi TƯ. Dự kiến, sáng ngày 20/2, bé sẽ được xuất viện.

Ngày mai, thêm 2 bệnh nhân nhiễm virus covid-19 được xuất viện - Ảnh 1.

Bé 3 tháng tuổi được cách ly sau khi bà ngoại bị nhiễm virus covid-19

Đến chiều ngày 20/2, hai bệnh nhân bị nhiễm virus covid-19 đang được điều trị tại Phòng Khám đa khoa Quang Hòa cũng sẽ được cho xuất viện. Hiện hai bệnh nhân này đã 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính, sức khỏe ổn định.  

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm virus covid-19, trong đó 14 trường hợp đã được điều trị khỏi, 2 trường hợp còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế cũng có diễn tiến tốt.

Liên quan đến bệnh viêm phổi cấp do virus covid-19, Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 75.199 người mắc, trong đó 2.010 bệnh nhân đã tử vong. Riêng tại Trung Quốc đại lục có 74.185 trường hợp mắc và 2004 trường hợp tử vong.

Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu các phương pháp để chữa bệnh viêm phổi cấp do virus covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm