Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10: Nạn tảo hôn đang bị "biến hóa tinh vi và khó ngăn chặn hơn bao giờ hết"

Ngày 8/10/2025, tại Toronto, Canada, nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, Plan International, tổ chức chuyên gia hàng đầu thế giới về quyền trẻ em gái, đã cảnh báo về một sự phát triển nguy hiểm của nạn tảo hôn.
Báo cáo Tình hình Trẻ em gái Thế giới năm 2025 của Plan International, "Hãy để tôi là một đứa trẻ, chứ không phải một người vợ" ("Let Me Be a Child, Not a Wife"), là một trong những nghiên cứu toàn cầu lớn nhất về tảo hôn, tập trung vào tiếng nói của hơn 250 trẻ em gái đã bị buộc phải tảo hôn tại 15 quốc gia.
Báo cáo toàn cầu mới này cảnh báo nạn tảo hôn sẽ gia tăng vào năm 2025 trong bối cảnh hôn nhân trẻ em ngày nay diễn ra tinh vi hơn . Sự thay đổi trong các ưu tiên chính trị, việc cắt giảm ngân sách viện trợ và sự mở rộng của các nền tảng kỹ thuật số đang tạo ra những con đường mới cho nạn tảo hôn ở trẻ em gái - thường diễn ra âm thầm và khó ngăn chặn hơn bao giờ hết.
"Mỗi năm, hơn 12 triệu trẻ em gái bị buộc phải kết hôn. Tức là cứ 3 giây lại có 1 trẻ em gái (phải trở thành người vợ). Theo nghĩa đen, các em gái đang bị đẩy ra khỏi trường học và bước vào hôn nhân, và chúng ta không thể làm ngơ", Dena Allen, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng của Plan International Canada, cho biết. "Nghiên cứu gần đây của Plan International về nạn tảo hôn cho thấy một sự thay đổi mới và đầy nguy hiểm. Tảo hôn không hề biến mất - mà nó đang tự tái tạo. Nếu chúng ta không thích ứng nhanh hơn tốc độ phát triển của những rủi ro này, một thế hệ trẻ em gái có thể sẽ bị mất đi. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ mất đi ý tưởng, năng lượng và khả năng lãnh đạo của các em".

Những phát hiện đáng báo động
100% trẻ em gái được phỏng vấn cho biết không bao giờ muốn con mình kết hôn trước 18 tuổi.
71,5% trẻ em gái (bị tảo hôn) đã làm mẹ, mặc dù biến chứng khi mang thai và sinh nở là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với trẻ em gái vị thành niên trên toàn thế giới.
45% kết hôn với những người đàn ông lớn hơn họ ít nhất 5 tuổi, một số người hơn họ 10-20 tuổi, gây ra tình trạng mất cân bằng quyền lực.
63% không được đến trường, không có việc làm hoặc không được đào tạo, và 35% bỏ học sau khi kết hôn.
Chỉ riêng trong năm qua, hơn 120 quốc gia đã đảo ngược tiến trình bảo vệ quyền của trẻ em gái và phụ nữ, trong nhiều trường hợp cắt đứt quyền tiếp cận trường học, chăm sóc sức khỏe và sự tham gia của cộng đồng - tạo điều kiện cho nạn tảo hôn phát triển mạnh.
Báo cáo cũng vạch trần một xu hướng mới và đáng lo ngại: Mạng xã hội đang bị những người đàn ông lớn tuổi lợi dụng để lợi dụng điểm yếu của các bé gái và dụ dỗ họ kết hôn. Những cuộc hôn nhân này ngày càng không chính thức và bí mật, thoát khỏi sự giám sát của cha mẹ và hồ sơ chính thức, khiến việc phát hiện, truy tố hoặc ngăn chặn trở nên khó khăn hơn.
Lời kêu gọi hành động toàn cầu khẩn cấp
Nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái, tổ chức Plan International Canada kêu gọi hành động phối hợp và khẩn cấp để chấm dứt nạn tảo hôn. Điều này có nghĩa là:
Thực thi mạnh mẽ hơn các luật hiện hành cấm tảo hôn.
Đầu tư vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe để trẻ em gái có thể phát triển chứ không chỉ tồn tại.
Thách thức những chuẩn mực có hại đang dần biến nạn tảo hôn thành một khái niệm được "bình thường hóa".
Hỗ trợ các nhà hoạt động nữ và các phong trào do thanh niên lãnh đạo thúc đẩy sự thay đổi trong cộng đồng của họ.
"Trong gần 2 thập kỷ, thông qua nghiên cứu chuyên sâu và làm việc cùng các bé gái tại hơn 80 quốc gia, báo cáo Tình hình Trẻ em gái Thế giới của Plan International đã soi rọi cuộc sống thực sự của một bé gái. Đáng buồn thay, mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn đối với các bé gái - các em phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn và có ít lựa chọn hơn", Allen nói. "Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng, các bé gái vẫn tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, khả năng lãnh đạo và quyết tâm mạnh mẽ để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta".