Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở Phù Yên

Hòa Thuận
03/09/2020 - 15:51
Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở Phù Yên

Tham gia trồng hoa ven đường, tạo cảnh quan nông thôn mới ở huyện Phù Yên, Sơn La

Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở tham gia làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường... của cán bộ, công chức tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã lan tỏa, thu hút người dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phù Yên là một trong những huyện nghèo của cả nước. Toàn huyện có 27 xã, thị trấn, gồm 9 dân tộc sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, Thái, trình độ dân trí không đồng đều. Cuộc sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trước những khó khăn đó, với quyết tâm tạo sự chuyển biến trong tiêu chí môi trường, huyện Phù Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhân thức của cán bộ và nhân dân về ý thực bảo vệ môi trường.

Ngày thứ 7 tình nguyện

Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới được triển khai tại xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, với sự tham gia của hơn 350 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Các lực lượng tham gia đã phát dọn, đắp lề đường, chỉnh trang hàng rào, trồng hoa dọc tuyến đường từ quốc lộ 32B vào bản Suối Lèo dài 1,6km. 2 công trình công cộng được khởi công, gồm: Sân khấu nổi ngoài trời rộng 70m2 tại sân vận động xã thuộc bản Thịnh Lang 1 và làm đường giao thông từ tỉnh lộ 114 vào nhà văn hóa bản Vường với chiều dài 78m, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng từ nguồn quyên góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân các cơ quan, đơn vị trong huyện...

Ngày thứ 7 tình nguyện tại xã Tân Lang sẽ tiếp tục được duy trì, với các phần việc cụ thể, như: Hoàn thành các công trình, tu sửa, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, phát dọn, khơi thông cống rãnh... góp phần giúp xã Tân Lang hoàn thành các tiêu chí, phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Phù Yên: Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Ngày thứ 7 về cơ sở xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào được cấp ủy, chính quyền từ xã đến huyện Phù Yên tích cực tham gia

Phát huy nguồn lực xây dựng nông thôn mới

"Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" đã được huyện Phù Yên triển khai thực hiện từ năm 2019 đến nay. Sư tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang về cơ sở tham gia làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường... tạo sự lan tỏa, thu hút người dân hưởng ứng phong trào. Trong đó, đã huy động gần 10.000 lượt cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đóng góp ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã Quang Huy, Huy Bắc, Mường Cơi, Gia Phù, Tường Phù, Tân Lang và các xã khác trong toàn huyện.

Tích cực tham gia về cơ sở xây dựng nông thôn mới, chị Sòi Thị Khương, cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phù Yên cho biết, khi tham gia chương trình này, chị và đội ngũ cán bộ trong huyện thấy vui và tự hào vì có thể đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cùng với "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới", huyện Phù Yên đã lồng ghép công tác bảo vệ môi trường vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện qua từng giai đoạn. Các cấp, các ngành như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn Thành niên… thường xuyên tham gia công tác bảo vệ môi trường.

Phù Yên: Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Phù Yên huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Sonlatv

Trong đó, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn, xây dựng các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn huyện. Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn nghiệp vụ và các nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan, môi trường, tổ chức tốt các mô hình tự quản bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác thải, chất thải theo quy định. Huyện cũng vận động các tổ chức, đoàn thể, cùng người dân tham gia trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường liên bản, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp trong các trường học… từng bước cải thiện môi trường trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, huyện Phù Yên tiếp tục huy động mọi nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn... Mục tiêu của huyện Phù Yên là phấn đấu đến năm 2025 có 12/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm