Nghệ An: Chú trọng giảm nghèo cho hội viên, phụ nữ

Thu Hà
30/11/2022 - 14:04
Nghệ An: Chú trọng giảm nghèo cho hội viên, phụ nữ

Hội LHPN phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò ra mắt mô hình Tổ hợp tác “Buôn bán và chế biến hải sản”

Thời gian qua, nhờ được tạo điều kiện vay vốn và sử dụng nguồn vốn, cùng sự hỗ trợ kịp thời của các cấp Hội LHPN tỉnh Nghệ An, nhiều hội viên trên địa bàn đã từng bước thoát nghèo, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, phát triển kinh tế bền vững.

Hỗ trợ hội viên phụ nữ trong công tác giảm nghèo là nhiệm vụ luôn được ưu tiên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; những năm qua, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ, đề xuất nhiều giải pháp, giúp đỡ chị em vươn lên trong cuộc sống, tự chủ làm giàu trên mảnh đất quê hương. Theo đó, nhiều mô hình được các cấp Hội phát động, triển khai, tiêu biểu như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Thực hành tiết kiệm”, “Tương thân tương ái”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”... 

Bà Vũ Thị Kiên (huyện Yên Thành) trước đây có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thông qua Hội LHPN xã, gia đình bà đã được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Bà Kiên đã sử dụng số tiền này đầu tư xây dựng sửa sang chuồng trại và mua 4 con bò cái sinh sản về nuôi; đến nay mô hình đã được nhân giống, giúp kinh tế gia đình bà ngày càng cải thiện.

Nghệ An: Chú trọng giảm nghèo cho hội viên, phụ nữ - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh trao bò giống cho phụ nữ nghèo tại huyện Quế Phong. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Nghệ An

Theo cán bộ Hội LHPN xã Mã Thành (huyện Yên Thành), trong quá trình sử dụng nguồn vốn, Hội đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời tư vấn, hướng dẫn hộ vay thực hiện tiết kiệm đều đặn để có thể trả được vốn vay đúng kỳ hạn. Vì thế, nhiều năm nay, các hộ vay đều sử dụng vốn hiệu quả, không có hộ vay nào để nợ quá hạn. 

Đối với vùng biên của xã Đoọc Mạy (huyện Kỳ Sơn) không ít chị em không khỏi ấn tượng với câu lạc bộ "Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia" của các hội viên bản Huồi Viêng. Câu lạc bộ này không chỉ tham gia bảo vệ an ninh trật tự bản làng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn là sự mạnh dạn, tự tin đổi mới tư duy, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Vừ Y Ca, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, sau nhiều trăn trở, ban Chủ nhiệm câu lạc bộ quyết định chia làm 2 nhóm để phát triển kinh tế tùy theo nguyện vọng và điều kiện thực tế của chị em. Nhóm 1 sẽ phát triển theo mô hình chăn nuôi, cụ thể là mua bò giống. Nhóm 2 đông hơn, tận dụng triền núi, triền đồi thực hiện mô hình trồng rau, chủ yếu là rau cải Mông và dưa sạch…

Nghệ An: Chú trọng giảm nghèo cho hội viên, phụ nữ - Ảnh 2.

Gia đình chị Lê Thị Trang (bản Hủa Na, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) thoát nghèo từ Chương trình hỗ trợ bò sinh sản. Ảnh: Báo Tin tức

Tại thị xã Cửa Lò, Hội LHPN phường Nghi Thủy đã ra mắt mô hình Tổ hợp tác “Buôn bán và chế biến hải sản” gồm 10 thành viên thuộc khối Bình Minh được Hội tín chấp cho vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 250 triệu đồng. Với sự cần cù, chịu khó, chị em phụ nữ miền biển đã biết tận dụng lợi thế của địa phương; qua đó phát huy tiềm năng của bản thân, gia tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Bà Phùng Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN phường Nghi Thủy cho biết, mặc dù mô hình này mới chỉ thành lập được gần 6 tháng nhưng hiệu quả mang lại khá ổn định. Chị em trong tổ hợp tác đã cùng nhau làm việc, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn. Tuy nhiên, do đặc thù thời tiết miền bắc nên du lịch ở địa phương chỉ phát triển trong vài tháng mùa hè, về mùa đông thì giảm dần. Vì vậy, hoạt động kinh doanh buôn bán cũng kém hiệu quả hơn. Đây cũng là một trong những vấn đề mà Hội đang trăn trở phải làm sao để xây dựng thương hiệu, đưa các sản phẩm chất lượng, uy tín của thị xã đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Các thành viên CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” của bản Huồi Viêng, xã Na Loi ủng hộ gạo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn (Dân tộc - Tuyên giáo

Các thành viên CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” tại bản Huồi Viêng, xã Na Loi ủng hộ gạo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Dân tộc - Tuyên giáo

Số tiền thu được sẽ dùng để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, Câu lạc bộ cùng thực hiện hũ gạo giúp hội viên nghèo, mỗi ngày 1 hội viên tiết kiệm 1 nắm gạo, mỗi tháng câu lạc bộ thu được trên 30kg. 100% thành viên trong câu lạc bộ không có hội viên nào để con bỏ học giữa chừng, gia đình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động tiêu biểu, mô hình thiết thực được các cấp Hội triển khai ngày càng nhân rộng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống chị em được cải thiện. 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay, Hội cũng đang đặt ra các yêu cầu với các cấp Hội, cán bộ và chị em phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm