pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nghệ An: Khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ vùng cao

Cán bộ Hội LHPN huyện Tương Dương giúp đỡ hội viên làm nhà mới
Bà Nông Thị Kim Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương - cho biết: Hội LHPN huyện Tương Dương gồm có 17 tổ chức cơ sở Hội phụ nữ thuộc 17 Hội LHPN các xã, thị trấn, có 146 chi hội phụ nữ, đến thời điểm hiện tại tổng số hội viên là 14.357/26.205 phụ nữ, trong đó hội viên phụ nữ DTTS 12.881 người.
Địa bàn miền núi vùng cao Tương Dương, phụ nữ dân tộc thiểu số ở đây chủ yếu là người dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông, Tày Pọng,... và họ thường dùng ngôn ngữ của dân tộc mình, trong khi phần lớn thông tin chính thức và các chương trình hỗ trợ lại được cung cấp bằng tiếng Việt. Điều này khiến việc hiểu và tiếp nhận thông tin trở nên khó khăn, đặc biệt là với những người già, lớn tuổi không thành thạo tiếng phổ thông.
Hội viên phụ nữ và nhân dân vùng dân tộc thiểu số, nhiều khi nhận thức chưa đúng đắn, thiếu đầy đủ, thái độ thờ ơ, không tích cực hưởng ứng, tính thụ động, trông chờ, ỷ lại... chính là rào cản không nhỏ làm chậm quá trình đưa chính sách vào cuộc sống, các cơ chế, chính sách không phát huy được tính đúng đắn hiệu quả như mong muốn, từ đó công tác giảm nghèo khó đạt hoặc thậm chí không đạt mục tiêu, mục đích đề ra.

Trao sinh kế cho hội viên tại xã Tam Quang
Để những người dân nghèo được "khơi thông" tư tưởng không dựa dẫm, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, chủ động vượt khó, dám nghĩ, dám làm, biết làm và quyết chí đi lên bằng chính bàn tay, khối óc của mình, thời gian qua Hội LHPN huyện Tương Dương sẽ tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền để góp phần thúc giục những người dân nghèo, những phụ nữ khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Theo bà Nông Thị Kim Tuyến, không chỉ tuyên truyền, những năm qua Hội LHPN huyện Tương Dương đã hướng dẫn, hỗ trợ hội viên xây dựng nhiều mô hình kinh tế, trong đó chú trọng sản xuất các sản phẩm đảm bảo an toàn, có chất lượng, nhiều sản vật địa phương được tung ra thị trường mang lại nguồn thu nhập tốt... Trên địa bàn nhờ vậy đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình với những cách làm hay, sáng tạo.

Bà Nông Thị Kim Tuyến (thứ 2 từ trái sang) - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương - thăm hỏi, chia sẻ với Hội viên có hoàn cảnh khó khăn
Nhờ sự nỗ lực và trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ huyện Tương Dương, các tiêu chí nghèo đa chiều ở huyện miền núi này đã được cải thiện rất nhiều từ thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, điều kiện sống đến việc tiếp cận thông tin.
Lãnh đạo Hội LHPN huyện Tương Dương cho biết, các cấp Hội phụ nữ tiếp tục cùng các cấp, ngành địa phương hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các gia đình hội viên nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
Để mục tiêu đạt được kết quả cao hơn nữa, Hội phụ nữ sẽ thực hiện nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện bằng cách in Băng rôn, khẩu hiệu, tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo, giảm nghèo về thông tin, truyền thông, đối thoại giảm nghèo trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền công tác giảm nghèo, kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững để nhân rộng.

Cán bộ Hội LHPN giúp hội viên thu hoạch mùa màng
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Chương trình "Tết vì người nghèo" để tạo thêm nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo; Tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng, tổ chức thực hiện tốt phong tào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo "Không để ai bị bỏ lại phía sau" gắn với thực hiện các nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"....
Tiếp tục hưởng ứng và triển khai có hiểu quả phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên "thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no"; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 12 xã đặc biệt khó khăn theo phân công của UBND huyện. Phát huy những lợi thế, thế mạnh của từng địa phương, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại của các tầng lớp nhân dân để họ vươn lên thoát nghèo và làm giàu

Luôn quan tâm chăm sóc đến người già, những hoàn cảnh khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống
Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương nói rằng, các chính sách giảm nghèo đã được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không có chính sách giảm nghèo chung chung. Các chương trình giảm nghèo đã được triển khai thực chất để "không ai bị bỏ lại phía sau".
"Bên cạnh những giải pháp giảm nghèo thiết thực đã và đang được triển khai trên địa bàn huyện, giảm nghèo về thông tin được xem là một "chìa khóa" giúp người dân được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao dân trí, hướng đến thoát nghèo bền vững.
Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ Hội viên phụ nữ dụng các dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp họ chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, thông tin, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, làm chủ cuộc sống", bà Tuyến chia sẻ.