Nghệ An: “Nằm rừng” mai phục đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam

Đình Nguyên
24/12/2019 - 11:09
Nghệ An: “Nằm rừng” mai phục đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam
Nhóm người đến từ Lào đang vận chuyển 30 bánh heroin, 18 kg ma túy đá vào Việt Nam thì bị cảnh sát mật phục, bắt giữ.
Nghệ An: “Nằm rừng” mai phục đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam - Ảnh 1.

Đối tượng Đà Xìa Tụ Vàng và Vừ Xồng tại cơ quan công an.

Sáng nay (24/12), thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị vừa mở rộng điều tra đường dây vận chuyển 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá từ Lào vào Việt Nam, bắt thêm ba nghi phạm người Lào.

Theo đó, khoảng 3h30 phút sáng ngày hôm qua (23/12), tại khu vực biên giới đoạn qua tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thanh Thủy và Bộ Chỉ huy Biên phòng Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng là Đà Xìa Tụ Vàng (sinh năm 1996) và Vừ Xồng (sinh năm 1999) cùng trú tại Mường Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây này. Khi bị vây bắt, 2 kẻ này chống trả quyết liệt nhưng bị lực lượng chức năng khống chế.

Nghệ An: “Nằm rừng” mai phục đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam - Ảnh 2.

Tang vật heroin bị thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 18kg ma túy dạng đá.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã bắt giữ thêm 3 đối tượng là Chìa Đơ (sinh năm 1964), Xổm Chay (sinh năm 1993) và Di Và (sinh năm 1997) cùng trú tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Đây là các "mắt xích" quan trọng trong đường dây xuyên quốc gia do Vàng và Xồng cầm đầu.

Hiện các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra chuyên án trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm