Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn

Đình Nguyên
28/08/2025 - 17:56
Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Chiều 28/8, thông tin từ UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa huy động tối đa nhân lực, kịp thời di dời 291 hộ dân ra khỏi khu vực ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 5, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 1.

Sau bão số 5, nước sông Con dâng cao gây ngập lụt khu dân cư xã Tân Kỳ (Nghệ An). Nước lũ đục ngầu bao vây tứ phía. Tuyến đường 15B nối xã Tân Kỳ đi xã Nghĩa Dũng (cũ) đã bị chia cắt hoàn toàn.

Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 2.

Ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết, hiện trên địa bàn có gần 300 hộ dân ngập sâu đã được di dời đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, có 16 hộ dân nguy cơ sạt lở cũng đã được di dời.

Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 3.

Người dân sơ tán đồ đạc đến nơi an toàn.

Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 5.

“Mưa lũ kéo dài khiến nước sông dâng cao gây ngập diện rộng. Toàn xã có 208 hộ dân bị ngập, hàng chục nhà bị tốc mái, gần 276 ha lúa và 31 ha ngô bị chìm sâu trong nước, nguy cơ mất trắng. Đây là thiệt hại rất lớn đối với người dân khi đang bước vào vụ thu hoạch”

Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 6.

Nhiều ngôi nhà nằm sát sông Con ngập lên đến 2-3m. Người dân di chuyển bằng thuyền để di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nghệ An: Nước lũ lên cao, di dời gần 300 hộ dân đến nơi an toàn- Ảnh 7.

Khi mực nước sông Con bắt đầu dâng cao, chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai việc sơ tán dân và di chuyển tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Song song đó, xã cũng bố trí lực lượng túc trực thường xuyên tại các điểm xung yếu, đặc biệt là khu vực ven sông và những nơi nước chảy xiết, nhằm kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm