Nghệ sỹ Xuân Bắc là người dẫn chuyện cho Chương trình Mùa xuân cho em

PVH
05/01/2021 - 06:30
Nghệ sỹ Xuân Bắc là người dẫn chuyện cho Chương trình Mùa xuân cho em

NSUT Xuân Bắc chia sẻ tại buổi thông tin Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 14

Tại Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 14 sẽ diễn ra ngày 10/1, Nghệ sỹ Xuân Bắc chia sẻ, anh đã đề nghị được bổ sung nội dung và đưa con trai cùng tham gia vào 3 hoạt cảnh với những câu chuyện rất dung dị, đời thường nhằm lan tỏa những yêu thương tới trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chiều mùng 4/1/2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam – thuộc Bộ LĐ-TB&XH tổ chức buổi thông tin báo chí Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 14, nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa, thiết thực, đặc biệt là dịp Tết đến Xuân về.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, cho biết: Năm 2020, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế - xã hội nước ta. Cộng thêm bão lũ xảy ra trải dài các tỉnh thành đã gây tổn thất nặng nề tới đời sống người dân, mà trong đó, trẻ em là đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Nhiều em bị mất đi bố mẹ, gia đình; mất trường học, đồ dùng học tập cũng bị hủy hoại vì mưa lũ.

Trong năm 2020, Quỹ BTTEVN đã huy động số tiền là hơn 91 tỷ đổng và hỗ trợ cho trên 134 nghìn lượt trẻ em thông qua các chương trình như: khám sàng lọc bệnh tật; phẫu thuật tim bẩm sinh, nụ cười, mắt; xây dựng trường học, nhà nội trú; hỗ trợ học bổng, hỗ trợ dinh dưỡng, tăng khẩu phần ăn trẻ em, hỗ trợ xây cầu đến lớp…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, có những gia đình nghèo ở vùng sâu xa, vùng dân tộc thiểu số, họ sắm Tết chỉ với 100 ngàn đồng. Mỗi tấm áo ấm tặng cho con cái họ, mỗi phần quà cho trẻ em khó khăn với mức 1 triệu đồng thì đây cũng là khoản tiền đủ để cho họ có cái Tết ấm cúng hơn. 

Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong rằng, các đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Chương trình để trẻ em có điều kiện được sống, học tập tốt hơn, thực hiện được những ước mơ của các em.

Nghệ sỹ Xuân Bắc là người dẫn chuyện cho Chương trình Mùa xuân cho em - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu

Đến nay, trải qua 13 lần tổ chức, Chương trình "Mùa xuân cho em" đã huy động được hơn 1.200 tỷ đồng và hỗ cho gần 1 triệu lượt trẻ em.

Đặc biệt, Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 14 có sự tham gia của NSƯT Xuân Bắc – Đại sứ thiện chí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Trong Chương trình, nghệ sỹ hài Xuân Bắc sẽ là người dẫn dắt câu chuyện qua 3 hoạt cảnh.

Nghệ sỹ Xuân Bắc chia sẻ, anh đã đề nghị được bổ sung nội dung và đưa con trai cùng tham gia vào 3 hoạt cảnh với những câu chuyện rất dung dị, đời thường như: bố con tâm sự về những hoàn cảnh trẻ em khó khăn, thiệt thòi; tâm sự bố con về những ước mơ và những khó khăn cuả trẻ em tại miền Trung sau mùa lũ lụt; hoặc những câu chuyện về các em nhỏ Đan Lai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Chia sẻ tại hội nghị, nghệ sỹ Xuân Bắc cho biết bản thân luôn ưu tiên cho các hoạt động cộng đồng, hướng tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đồng thời cho rằng, các nghệ sỹ rất cần vào cuộc, làm lan tỏa tình yêu thương của cả cộng đồng hướng tới, quan tâm và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn. "Nếu không làm lan tỏa được tình yêu thương này, thì người nghệ sỹ chưa làm tròn được nhiệm vụ của mình", Xuân Bắc chia sẻ.

Chương trình "Mùa xuân cho em lần thứ 14 diễn ra 20h10 ngày 10/1/2021 tại Nhà Hát lớn Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV 2 – Đài truyền hình Việt Nam .

Dự kiến Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 14 sẽ tiếp nhận khoảng 100 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã cam kết hỗ trợ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm