Tags:

nghỉ tết Nguyên đán

Hết Tết, nhiều phụ nữ ở Tây Bắc "hạ sơn" mưu sinh

Hết Tết, nhiều phụ nữ ở Tây Bắc "hạ sơn" mưu sinh

Hết Tết, nhiều chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Bắc lại khăn gói rời quê nhà, đến các tỉnh miền xuôi để mưu sinh.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết nguyên đán 8 ngày

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết nguyên đán 8 ngày

Tối 9/1, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương về thời gian nghỉ Tết của ngành Giáo dục. Theo đó, học sinh được nghỉ Tết 8 ngày, bắt đầu từ 7/2 đến hết 14/2 (28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của học sinh các tỉnh, thành phố

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của học sinh các tỉnh, thành phố

Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của học sinh các cấp.

Chính thức: Nghỉ Tết 7 ngày, nghỉ Quốc khánh 4 ngày

Chính thức: Nghỉ Tết 7 ngày, nghỉ Quốc khánh 4 ngày

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng; dịp lễ Quốc Khánh năm 2023, Chính phủ đồng ý phương án nghỉ kéo dài 4 ngày.

Chính thức đề xuất phương án nghỉ Tết 7 ngày

Chính thức đề xuất phương án nghỉ Tết 7 ngày

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 5/9/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của công chức, viên chức là 7 ngày; Ngoại trưởng Liz Truss chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần từ 31/1 đến hết ngày 4/2/2022

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần từ 31/1 đến hết ngày 4/2/2022

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/1/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đề xuất chia nhỏ các kỳ nghỉ trong năm cho học sinh: “Ủng hộ rút ngắn thời gian nghỉ hè”

Đề xuất chia nhỏ các kỳ nghỉ trong năm cho học sinh: “Ủng hộ rút ngắn thời gian nghỉ hè”

Đó là ý kiến của nhiều phụ huynh ở hà Nội trước đề xuất mới đây của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thay vì nghỉ liền 3 tháng hè như hiện nay, có thể chia nhỏ các kỳ nghỉ trong năm cho học sinh, tăng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán lên 1 tháng.

Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 có thể gia tăng thất nghiệp ở khu vực giày da, may mặc

Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 có thể gia tăng thất nghiệp ở khu vực giày da, may mặc

Theo Bộ LĐ-TB&XH, đến nay có đến 98% công nhân, người lao động đã trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Theo dự báo, dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19) kéo dài, có thể gây ra tình trạng thất nghiệp ở khu vực sử dụng nhiều lao động.

Ứng phó virus Corona: Học sinh TPHCM được nghỉ học thêm 1 tuần

Ứng phó virus Corona: Học sinh TPHCM được nghỉ học thêm 1 tuần

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona, chiều tối 2/2, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản chính thức cho phép học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học thêm 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh.

Số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với Tết năm ngoái

Số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với Tết năm ngoái

Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (29, 30, mùng 1, mùng 2), số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tăng 10% so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong khi đó, tai nạn giao thông liên quan tới nồng độ cồn giảm sâu.