Ngổn ngang tựu trường mùa dịch

Dương Hà
16/08/2021 - 16:23
Ngổn ngang tựu trường mùa dịch

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch đã công bố của Bộ GD&ĐT, học sinh cả nước dự kiến tựu trường vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nên kế hoạch này có thể phải điều chỉnh. Thêm một mùa tựu trường thật đặc biệt khi nhiều phụ huynh đang chật vật tìm cách để con bắt nhịp với năm học mới.

Chật vật tìm mua sách vở

Thời điểm hiện tại, nhiều trường phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh học trực tuyến ngay từ giữa tháng 8. Điều này khiến không ít phụ huynh phải xoay đủ cách để mua sách vở, đồ dùng học tập cho con, trong bối cảnh các nhà sách đều đóng cửa, thực hiện quy định phòng, chống dịch. Chị Lê Hồng Vân, một phụ huynh có con học trường tiểu học ngoài công lập ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ, mấy ngày nay chị phải lên mạng đặt mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con. Nhiều cơ sở vì quá tải, người giao hàng (shipper) đi lại khó khăn nên đơn hàng chưa thể đến ngay. "Tìm hơn chục chỗ mới có nơi hứa sẽ ship sách giáo khoa cho tôi nhưng chờ cả tuần nay rồi vẫn chưa thấy đâu, trong khi nhà trường bắt tay vào dạy kiến thức mới luôn. Tôi đành hỏi những người quen để mượn sách cũ cho con học tạm", chị Vân chia sẻ.

Chị Nguyễn Lệ Hương (quận Ba Đình, Hà Nội) có con năm nay vào lớp 1. Theo lịch học của nhà trường, các con sẽ bắt đầu năm học mới từ tuần tới. Song, hiện tại, chị vẫn chưa mua được sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con. Nhiều nơi nhận "ship" sách giáo khoa nhưng không hứa trước thời gian giao cụ thể, buộc người mua phải chờ đợi. Đồ dùng học tập cũng vậy, không còn nhiều hàng để chị lựa chọn do nhu cầu mua tăng cao. "Nhà trường thấy việc mua sách khó khăn nên đã hỗ trợ phụ huynh đặt mua chung cho nhiều lớp theo số lượng lớn. Còn đồ dùng học tập thì con đành dùng "ké" của anh, chờ hết giãn cách lại tính tiếp!", vị phụ huynh này cho biết.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, phục vụ năm học 2021-2022, đơn vị đã phát hành gần 110 triệu bản sách giáo khoa tới các địa phương. Riêng với sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, hai khối lớp thực hiện theo chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2021-2022, đơn vị này đã phát hành hơn 22,7 triệu bản, đạt tỷ lệ gần 70% kế hoạch. Tuy nhiên, do nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển sách tới tay học sinh tại các địa phương này gặp nhiều khó khăn. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm khắc phục tình huống này.

Băn khoăn thời điểm tựu trường

Ngoài việc chuẩn bị đồ dùng học tập, sách giáo khoa năm học mới cho con, điều mà nhiều phụ huynh lo lắng nhất là khi nào các con mới có thể quay lại trường và khi quay lại trường, việc bảo đảm phòng dịch sẽ ra sao. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành quyết định thời gian tựu trường toàn quốc là đầu tháng 9 tới gây băn khoăn cho không ít địa phương khi dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Về điều này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, cho biết, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, căn cứ vào đó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quyền quyết định kế hoạch thời gian năm học sao cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Theo đó, các địa phương được quyết định thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung toàn quốc. "Trong quy định khung, Bộ chỉ đặt ra các nguyên tắc về đảm bảo số tuần thực học, đảm bảo quy định về ngày phép của giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục... Với trường hợp Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có thể quyết định thời gian tựu trường muộn hơn khung. Ví dụ, tựu trường vào ngày 10/9 hay 15/9, thậm chí là sang tháng 10. Thời gian kết thúc năm học theo đó cũng có thể lũy tiến lùi theo so với kế hoạch ban đầu", ông Thành cho hay.

Trước tình hình này, nhiều địa phương, đặc biệt ở những tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã chủ động lên phương án học trực tuyến cho năm học mới, trong đó có cả học sinh lớp 1. Tuy nhiên, để trẻ lớp 1 tiếp cận với học trực tuyến là điều vô cùng khó khăn đối với cả nhà trường và phụ huynh.

Theo ghi nhận, một số phụ huynh ở Hà Nội có con vào lớp 1 năm nay cho biết, họ chưa muốn nhà trường triển khai vội việc học cho các con bởi nhiều bất cập. Theo đó, các con chưa thể tự thao tác máy hoặc chưa tạo được nề nếp, buộc phụ huynh phải kèm con học trong điều kiện bố mẹ vẫn phải đi làm bình thường. Bên cạnh đó, học online sẽ không có lợi cho thị lực, sức khỏe của các con. Một số trẻ hiện vẫn đang ở quê, cách ly với ông bà và người thân trước thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên hiện chưa sẵn sàng cho năm học mới. Một số ý kiến cho rằng, nhà trường cần tính toán thời điểm hợp lý, cần thiết có thể lùi thêm đối với học sinh khối 1, chờ dịch được kiểm soát mới có phương án tiếp theo hợp lý hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm