Người cán bộ giỏi công tác Hội, là cầu nối tín dụng cho chị em

Thanh Vân
04/11/2022 - 08:57
Người cán bộ giỏi công tác Hội, là cầu nối tín dụng cho chị em

Chị Trương Thị Bích (trái) kiểm tra sổ vay vốn của thành viên

Là Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn, chị Trương Thị Bích không quản ngại khó khăn, tận tụy với công việc. Chị luôn quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đồng thời triển khai thực hiện tốt các hoạt động Hội, phong trào phụ nữ.

Nhắc tới chị Trương Thị Bích (SN 1984, ở thôn 7, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện là Chi hội phó, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn), nhiều chị em, phụ nữ phải thán phục. Bởi lẽ, chị Bích tận tụy với công việc, và triển khai các hoạt động Hội hiệu quả, thiết thực. 

Cũng như bao người phụ nữ vùng biển khác, khi trưởng thành, chị Bích kết hôn, sinh con, rồi ở nhà chăm sóc  gia đình. Vốn ở vùng biển, nên mỗi khi mặt trời xuống núi, chị lại thấp thỏm trên bến đợi chồng cùng tàu, thuyền trở về sau mỗi chuyến vươn khơi.

Tuy nhiên, lấy nhau được 11 năm và có được 3 mặt con thì chồng chị mất do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Chồng mất khi chị mới ở tuổi 33, con đầu 11 tuổi, con thứ hai 8 tuổi và con út 4 tuổi. Cuộc sống của người mẹ trẻ đầy vất vả và khó khăn vì thiếu đi trụ cột trong gia đình.

Gạt nước mắt, chị nghĩ, mình không được gục ngã mà phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho 3 con. Và rồi người phụ nữ ấy đã nỗ lực từng ngày, chị bắt đầu làm quen với các công việc để kiếm thu nhập.

Mỗi ngày, chị quay cuồng với đủ nghề như vá lưới, xuống bến mua hải sản về chợ bán. Ngoài ra, ai thuê gì chị cũng làm, miễn sao mỗi ngày có thêm nguồn thu để các con chị không bị đói và được tiếp tục đến trường.

Cán bộ Hội làm tốt công tác hội, là cầu nối tín dụng cho chị em - Ảnh 1.

Chị Trương Thị Bích (phải) kiểm tra việc sử dụng vốn vay của thành viên

Ngoài sự năng động trong phát triển kinh tế, chị Bích cũng tích cực tham gia các hoạt động Hội. Vì vậy, năm 2020 chị được bầu làm Phó Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình. Đến năm 2021, chị vừa được bầu làm Tổ trưởng tổ Tiết kiệm & Vay vốn.

Từ khi đảm nhận công việc của mình, chị đã không quản ngại khó khăn, tận tụy, trách nhiệm với công việc, vừa triển khai thực hiện tốt các hoạt động Hội, phong trào phụ nữ và vừa quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Với đặc thù Chi hội có đông hội viên nhất xã, chị em phụ nữ làm nhiều ngành nghề khác nhau như kinh doanh nhỏ, vá lưới, buôn bán hải sản, làm công nhân các công ty... chị Bích cùng với các chị trong Ban cán sự chi hội đã linh hoạt vận dụng nhiều cách tuyên truyền phù hợp. Từ đó, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ Hội làm tốt công tác hội, là cầu nối tín dụng cho chị em - Ảnh 2.

Chị Bích (trái) thu gom phế liệu gây quỹ tặng quà phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hàng quý, chị cùng Chi hội trưởng lựa chọn chủ đề, thời gian phù hợp tổ chức sinh hoạt định kỳ để thu hút hội viên tham gia. Chị tích cực đến từng hộ gia đình thông báo, vận động phụ nữ trong thôn tham gia vào các phong trào, hoạt động của Hội, tạo sự gắn kết giữa hội viên phụ nữ với Hội cấp trên và lãnh đạo địa phương.

 Đặc biệt, hưởng ứng các phong trào như "Môi trường của mẹ - Hạnh phúc của con", "Triệu phần quà, san sẻ yêu thương", "Mỗi phụ nữ trồng 1 cây xanh - Gieo mầm hạnh phúc" do các cấp Hội phát động, chị đã vận động chị em cùng triển khai thực hiện. Hàng năm, từ các hoạt động thu gom phế liệu, nhận công làm gây quỹ, chi hội Hòa Bình đã tặng hàng chục suất quà và mô hình sinh kế cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Để có vốn kiến thức về ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, chị thường xuyên nghiên cứu các văn bản và nắm chắc các quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng Chính sách, đảm bảo bình xét cho vay đúng quy trình, đúng đối tượng, thường xuyên theo dõi và hướng dẫn hộ vay sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, tổ Tiết kiệm & Vay vốn do chị quản lý có 50 tổ viên tham gia sinh hoạt, với dư nợ 1.402.000.000 đồng, trong đó chủ yếu cho vay chương trình tín dụng hộ nghèo,  hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh. 

Cán bộ Hội làm tốt công tác hội, là cầu nối tín dụng cho chị em - Ảnh 3.

Chị Trương Thị Bích (trái) tặng mô hình sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua tổ Tiết kiệm & Vay vốn, nhiều gia đình trong thôn đã được tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ đó, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích vào chăn nuôi, kinh doanh buôn bán nhỏ, khai thác hải sản để tăng thu nhập, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế của gia đình. 

Đồng thời, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các tổ viên trong Tổ tiết kiệm và vay vốn đều có ý thức trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Hàng tháng, các tổ viên đều trả lãi đạt 100%, nợ đến hạn được thu đủ, không có nợ quá hạn. Ngoài ra chị còn vận động 100% tổ viên gửi tiền gửi định kỳ hàng tháng, mỗi tháng tối thiểu 100.000 đồng.

Chị Bích là người phụ nữ vượt lên số phận để nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng gia đình hạnh phúc và là người cán bộ gương mẫu được tổ viên, hội viên và nhân dân yêu mến, tín nhiệm và được các cấp, các ngành ghi nhận tặng nhiều giấy khen.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm