Người dân Ba Lan xuống đường phản đối luật phá thai giữa dịch Covid-19

Phương Thanh (dịch)
18/04/2020 - 06:18
Người dân Ba Lan xuống đường phản đối luật phá thai giữa dịch Covid-19
Hôm thứ ba, 14/4/2020, nhiều người dân ở Thủ đô Warsaw và Poznan (Ba Lan) đã xuống đường bất chấp quy định về cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19. Người biểu tình dương cao những biểu ngữ phản đối luật phá thai khắt khe ở đất nước hơn 38 triệu dân này. Tuy nhiên, các video ghi lại cho thấy, những người biểu tình vẫn cố gắng giữ khoảng cách an toàn 2 mét để phòng ngừa lây lan Covid-19.

Một số người treo áp phích trên xe đạp trong khi một số người khác đã tham gia vào "biểu tình trực tuyến" bằng cách đăng các video phản đối lên mạng xã hội. Cuộc biểu tình lần này diễn ra với hy vọng Quốc hội sẽ thay đổi luật phá thai trong buổi tranh luận diễn ra vào thứ tư.

Luật phá thai ở Ba Lan hiện được xem là một trong những luật nghiêm khắc nhất ở châu Âu. Theo đó, phụ nữ chỉ được phá thai trong một số trường hợp đặc biệt như bị cưỡng hiếp, thai nhi là nạn nhân của loạn luân hoặc sức khỏe của thai phụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mang thai. Tuy nhiên, theo dự thảo luật mới, ngay cả trong những trường hợp đặc biệt trên phụ nữ cũng không được phép phá thai.

Một dự luật khác về hình sự hóa hành vi "thúc đẩy tình dục trẻ vị thành niên" cũng sẽ được đưa ra thảo luận. Theo dự luật này, bất cứ ai tạo điều kiện hoặc khuyến khích trẻ em dưới 18 tuổi quan hệ tình dục sẽ đối mặt với mức án cao nhất lên đến 3 năm tù. Nếu dự luật được thông qua, giáo dục giới tính cho học sinh trong nhà trường sẽ bị cấm.

Người dân Ba Lan xuống đường phản đối luật phá thai giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh: BBC News

Năm 2016, lần đầu tiên Đảng Pháp luật và Công lý Ba Lan đưa ra các dự luật mới nêu trên về phá thai. Tuy nhiên dự luật đã vấp phải sự phản đối rộng rãi bởi những cuộc biểu tình lớn trên đường phố diễn ra ở khắp đất nước. Vì vậy, dự luật vẫn chưa được thông qua. Lần này, dự luật lại tiếp tục được đưa ra xem xét và cũng đang vấp phải sự phản đối của người dân. Những người tham gia biểu tình mặc đồ đen và dương cao những biểu ngữ phản đối. Những người tham gia biểu tình lần này cũng diện trang phục đen và phụ nữ trang điểm bằng tone màu đen.

Các nhà hoạt động xã hội lo sợ rằng những nhà chính trị gia bảo thủ có thể lợi dụng quy định cách ly xã hội do virus Covid-19 để ngăn chặn các cuộc biểu tình lớn trên đường phố.

Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Mỹ) đã kêu gọi các nhà chính trị gia Ba Lan từ chối thông qua các dự luật trên kể từ năm 2016.

Thực tế, Ba Lan không phải là quốc gia duy nhất đang xem xét sửa đổi luật phá thai. Đã có ít nhất 7 tiểu bang ở Hoa Kỳ đang cân nhắc sửa đổi luật phá thai vì lý do sức khỏe cộng đồng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm