Người dân nhiều chung cư kêu trời vì phải "chịu trận" mùi hôi từ bãi rác Đa Phước

Đình Hưng
25/07/2020 - 11:12
Người dân nhiều chung cư kêu trời vì phải "chịu trận" mùi hôi từ bãi rác Đa Phước
Nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa là người dân tại khu vực Nam Sài Gòn lại phải chịu đựng mùi hôi thối từ bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sự bức xúc của người dân ngày càng tăng cao trong khi mùi hôi thì không có dấu hiệu được ngăn ngừa, kiểm soát hiệu quả.

Những cư dân chịu trận

Chị Tống Thị Quý, ngụ ở chung cư Saigon South Residences (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết, suốt nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa là cả gia đình chị phải chịu đựng mùi hôi thối rất kinh khủng từ bãi rác Đa Phước. Đặc biệt, vào những ngày mưa thì mùi hôi nhiều, rất kinh khủng.

Cũng theo chị, dù ở chung cư tầng cao nhưng vì mùi hôi này mà hầu như chị phải đóng cửa suốt ngày, rất ngột ngạt. "Ở chung cư nhưng muốn mở cửa để đón gió trời cũng không được, muốn ra ban công ngồi chơi nhưng lại ngửi thấy mùi hôi, thum thủm nên đâu dám. Bản thân tôi lại bị viêm mũi dị ứng nữa nên mùi hôi ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Ngồi trong nhà không lẽ lại bịt khẩu trang ", chị Quý than thở.

"Chúng tôi mong muốn phải làm sao để giải quyết được mùi hôi. Có thể thay đổi công nghệ hay chuyển bãi rác đi chứ suốt nhiều năm qua chẳng có chuyển biến gì cả", chị Quý nói.

Chị Hồng Hạnh, ngụ ở chung cư The Panorama (Quận 7, TP.HCM) cho biết, hơn một tuần nay, vào thời điểm buổi sáng ngủ dậy và đi làm về là đều bị mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi không thể nào chịu được, phải nhanh chóng vào nhà đóng kết tất cả các cửa lại.

Người dân lại kêu trời vì “đặc sản” mùi hôi từ bãi rác Đa Phước  - Ảnh 1.

Xe vận chuyển rác ra vào bãi rác Đa Phước

"Năm nào cũng có vài tháng phải ngửi mùi hôi thối từ bãi rác Đa Phước. Không hiểu tại sao nhà máy rác này có thể tồn tại lâu như vậy giữa thành phố?", chị Hạnh thắc mắc.

Trong khi đó, một người dân sống gần bãi rác Đa Phước cho biết, do nhà cách bãi rác có 20m nên mỗi lần gió là hôi thối kinh khủng, không thể nào chịu được. "Nắng còn đỡ, mưa xuống là ruồi muỗi vây tùm lum. Sống trong cảnh khốn khổ thế này sao người dân chúng tôi chịu được”, người này chia sẻ.

Nhiều người dân cho biết, vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, độ ẩm không khí cao và hướng gió chủ đạo là hướng Tây-Tây Nam khiến mùi hôi phát sinh từ bãi rác Đa Phước có nồng độ đậm đặc hơn, nhất là trong thời gian từ 4-5 giờ, 9-10 giờ và 16-19 giờ hằng ngày. 

Ghi nhận thực tế cũng cho thấy, các khu dân cư dọc đường Nguyễn Văn Linh huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè kéo dài lên đến tận đường Nguyễn Lương Bằng, khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7 đều xuất hiện mùi hôi tanh khó chịu. Nhất là mỗi khi trời mới mưa xong hay có gió thổi qua. 

Bức xúc và phải chịu đựng trước tình trạng này kéo dài nhiều năm nay, người dân còn thành lập fanpage "Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng" để kết nối cộng đồng, cùng chung tay góp tiếng nói phản ánh ô nhiễm không khí từ bãi rác Đa Phước quanh khu vực dân cư mình sinh sống. Hằng ngày, fanpage nhận được nhiều phản ánh, ý kiến của cư dân về mùi hôi từ bãi rác Đa Phước. Người dân của nhiều chung cư ở khu vực phía Nam Sài Gòn như Panorama Phú Mỹ Hưng, Sky Garden, Saigon South Residences thường xuyên phản ánh tình trạng phải chịu trận mùi hôi từ bãi rác Đa Phước.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trước tình trạng mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống diễn ra dai dẵng trong suốt nhiều năm qua, mới đây, tập thể cư dân đang sinh sống ở khu vực Nam Sài Gòn đã có đơn gửi ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo đề nghị trả lời "về nguy cơ gây ra thảm họa môi trường, dịch bệnh nguy hiểm từ bãi rác Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM".

Theo đó, các cư dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ các nội dung câu hỏi liên quan đến hoạt động của bãi rác Đa Phước, về nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và dịch bệnh từ bãi rác.

Người dân lại kêu trời vì “đặc sản” mùi hôi từ bãi rác Đa Phước  - Ảnh 2.

Người dân Nam Sài Gòn chịu mùi hôi thối từ bãi rác Đa Phước suốt nhiều năm qua

Theo đơn đề nghị trả lời, các cư dân nhấn mạnh, công nghệ chôn lấp rác đã quá lạc hậu và gây ô nhiễm. Tại sao Sở Tài nguyên và Môi trường không thực hiện việc đấu thầu, triển khai những công nghệ xử lý rác mới, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho sức khỏe nhân dân?

"Tại sao nhân dân đã kêu cứu suốt 5 năm nay, báo chí truyền hình liên tục đăng tải thông tin, lãnh đạo nhà nước đã chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm nhưng cho đến nay bãi rác Đa Phước vẫn tồn tại và ngày càng phát tán mùi hôi thối, nguy cơ gây bệnh nhiều hơn?", đơn đề nghị trả lời của cư dân viết. Gửi kèm đơn đề nghị trả lời là những đơn kiến nghị mà người dân đã gửi trong suốt nhiều năm qua lên đến hàng nghìn chữ ký mỗi lần.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, bãi rác lớn nhất thành phố này đang xử lý khoảng 5.000 tấn rác mỗi ngày bằng công nghệ chôn lấp, do thành phố ký hợp đồng với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS). Hiện, rác đã vượt độ cao quy chuẩn nên mùi hôi phát tán ra xung quanh vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa khô sang mùa mưa và khi thay đổi hướng gió.

Đơn vị xử lý đang dùng nhiều biện pháp để hạn chế mùi hôi như phun xịt chất khử mùi, sử dụng cánh quạt có hơi nước đẩy mùi; làm các nhà kính ở các ô đang chôn lấp rác... Việc xử lý được giám sát bởi Ban quản lý các khu xử lý chất thải rắn thành phố.

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đã yêu cầu VWS áp dụng nhiều giải pháp hạn chế mùi ở bãi rác Đa Phước, như: Điều chỉnh thời gian xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày; bố trí các khu vực tiếp nhận chất thải di động ở vị trí phù hợp để hạn chế khuếch tán mùi; mua sắm, nhập khẩu thêm một số máy móc chuyên dụng, máy khử mùi, phun xịt thêm hóa chất thân thiện với môi trường để khống chế mùi.

Bên cạnh đó, đề nghị VWS phối hợp chặt chẽ để triển khai các giải pháp khống chế mùi hôi hiệu quả hơn, đặc biệt là trong khoảng thời gian người dân phản ánh.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước nằm tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) trên diện tích 128 ha, tổng vốn đầu tư hơn 107 triệu USD, chia làm bốn giai đoạn, hoạt động trong 24 năm. Giai đoạn 1 của dự án được đưa vào hoạt động từ tháng 11/2007.

Về việc xử lý những sai phạm từ bãi rác Đa Phước, năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của công dân, chỉ ra nhiều sai phạm liên quan tới việc xử lý rác tại bãi rác Đa Phước. Theo đó, dự án gây ô nhiễm môi trường và sử dụng công nghệ làm phân nhưng thực tế đem chôn, không phân loại tái chế.

Vào tháng 6/2017, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đã có quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng với hàng loạt vi phạm như: không xây lắp công trình bảo vệ môi trường (Module xử lý nước rỉ rác) theo cam kết; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra kênh…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm