Người dân TPHCM đã "dễ thở" hơn khi đổ xăng

Đình Hưng
12/10/2022 - 09:11
Người dân TPHCM đã "dễ thở" hơn khi đổ xăng

Việc đổ xăng của khách hàng tại TPHCM sáng 12/10 thuận lợi hơn so với những ngày trước

Sáng 12/10, việc đổ xăng của người dân ở TPHCM đã trở nên thuận tiện, nhanh chóng hơn so với những ngày trước, nhiều cửa hàng đã hoạt động trở lại sau khi xăng tăng giá.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, số lượng khách hàng tập trung mua xăng tại các cây xăng đang hoạt động, nhất là hệ thống cây xăng của Petrolimex đã giảm rõ rệt so với 3 ngày trước.

Tại cửa hàng 01 của Petrolimex đường Hai Bà Trưng (quận 1), lượng khách hàng xếp hàng đổ xăng trong sáng 12/10 đã giảm hơn 60% so với những ngày trước. "Lượng người xếp hàng đổ xăng tại đây giảm rõ rệt so với những ngày trước nên thời gian đổ xăng nhanh hơn. Tôi không còn phải mất quá nhiều thời gian, mệt mỏi chờ đợi nữa", chị Thanh Hà (ngụ quận 3) chia sẻ.

Tại nhiều cây xăng khác trên Quốc lộ 50 (quận 8), đường Nguyễn Trãi (quận 5), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3)… lượng khách hàng chờ đổ xăng cũng giảm rõ rệt sau nhiều ngày các cửa hàng"khát" xăng.

Đặc biệt, một số cây xăng có thời điểm tạm ngưng hoạt động vào những ngày trước, nay đã hoạt động trở lại. Cụ thể, tại cửa hàng xăng dầu Comeco góc Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong (quận 10), khách hàng đã có thể đổ xăng khi cửa hàng này hoạt động lại. Lượng khách đổ xăng tại cửa hàng này không quá đông, khách hàng chỉ phải chờ vài phút là có thể mua được xăng.

Tương tự, trên tuyến đường Phan Huy Ích đoạn qua quận Gò Vấp, từ chiều qua, cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Comeco cũng mở cửa trở lại sau vài ngày tạm dừng hoạt động.

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 1.

Khách hàng tại TPHCM không phải xếp hàng dài, chờ đợi quá lâu để mua xăng

Tuy nhiên, đến sáng nay vẫn còn không ít cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn tạm ngưng hoạt động với lý do "hết xăng" như cây xăng thuộc Công ty TNHH MTV Kho vận xăng dầu Tây Nam trên đường Điện Biên Phủ (quận 10), cửa hàng xăng dầu Saigon Petro trên Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), cửa hàng xăng dầu Ký Thủ Ôn (quận 8)…

Từ chiều qua (11/10), liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, sau điều chỉnh, mỗi lít xăng RON 95 có mức giá mới là 22.000 đồng; xăng E5 RON 92 là 21.290 đồng. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đồng loạt tăng mạnh (trừ dầu mazut). Theo đó, dầu diesel tăng 1.960 đồng một lít, lên 24.160 đồng; dầu hỏa đắt thêm 1.140 đồng, có giá mới 22.820 đồng. Riêng dầu mazut giữ nguyên giá bán là 14.090 đồng một kg.

Ngày 11/10, UBND TP HCM cũng đã có văn bản khẩn gửi Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường Thành phố về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. UBND TP HCM yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ. Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý. Các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu chia sẻ với những khó khăn của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian vừa qua.

UBND TPHCM cũng giao Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Thành phố giám sát chặt chẽ iệc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ, bảo đảm việc bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn. Đồng thời, xử lý nghiệm các trường hợp vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 2.

Lượng khách hàng tại cửa hàng 01 của Petrolimex đường Hai Bà Trưng (quận 1) đã ít hơn rất nhiều so với những ngày trước

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 3.

Sáng 12/10, khách hàng chỉ còn phải đợi vài phút là có thể đổ được xăng

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 4.

Khách hàng đang chờ đợi mua xăng tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3)

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 5.

Khách hàng đang chờ đổ xăng tại một cửa hàng Petrolimex trên đường Trần Phú (quận 5)

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 6.

Từ chiều qua, một số cửa hàng đã hoạt động trở lại sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng lên, sau 4 phiên giảm

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 7.

Một nữ khách hàng chạy xe vào một cửa hàng trên Quốc lộ 50 nhưng liền chay đi do cửa hàng này đang tạm ngưng hoạt động

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 8.

Một cửa hàng khác trên Quốc lộ 50 (quận 8) cũng đang tạm ngưng hoạt động sáng 12/10 do "hết xăng". Tại đây, một nhân viên đang mải mê xem điện thoại phía trong hàng rào được dựng lên.

Người dân TPHCM đã ‘dễ thở’ hơn khi đổ xăng - Ảnh 9.

Một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ (quận 10) trong sáng 12/10 cũng treo bảng thông báo "hết xăng"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm