Người gieo mầm xanh hạnh phúc cho bà con Khmer ở Long Hiệp

Chị Trầm Thị Xuân Thủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, chúng ta không khó bắt gặp những câu chuyện về những người phụ nữ âm thầm cống hiến, làm nên những thay đổi đáng trân trọng. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Trầm Thị Xuân Thủy, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long). Hiện chị là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, người phụ nữ đã có những đóng góp thiết thực để thay đổi bộ mặt Long Hiệp - một xã có hơn 80% là đồng bào Khmer.
Những cán bộ Hội như chị Trầm Thị Xuân Thủy vừa tận tâm, vừa sáng tạo từ những cách làm cụ thể, thiết thực. Chị đã góp phần làm nên một Long Hiệp ngày càng xanh, sạch, đẹp, gieo những "mầm xanh hạnh phúc" trên mảnh đất này.
Sáng tạo trong tuyên truyền: Chạm đến trái tim người dân
PV: Xin chào chị Trầm Thị Xuân Thủy. Nhắc đến chị, mọi người đều nhắc đến những dấu ấn mà chị đã tạo ra, đặc biệt là trong việc xây dựng mô hình "gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với nông thôn mới. Chị có thể chia sẻ một chút về hành trình này không?

Những cán bộ Hội như chị Trầm Thị Xuân Thủy đã góp phần làm nên một Long Hiệp ngày càng xanh, sạch, đẹp, gieo những "mầm xanh hạnh phúc" trên mảnh đất này.
Chị Trầm Thị Xuân Thủy: Tôi chỉ là một người cán bộ Hội bình thường, may mắn được cùng bà con, chị em phụ nữ ở Long Hiệp đồng lòng làm những việc ý nghĩa. Long Hiệp có hơn 80% là đồng bào Khmer, nên mọi việc đều phải bắt đầu từ sự thấu hiểu và sẻ chia.
PV: Vậy chị đã làm thế nào để các chủ trương, đường lối của Hội có thể đến được với bà con một cách hiệu quả nhất, thưa chị?
Chị Trầm Thị Xuân Thủy: Thách thức lớn nhất là làm sao để thông tin đến được với bà con một cách đầy đủ, chính xác và chạm được đến trái tim bà con. Chúng tôi đã tìm ra một hướng đi hiệu quả là tuyên truyền song ngữ Việt - Khmer. Các bản tin trên loa phát thanh của xã được phát 3-4 lần mỗi tuần, đặc biệt là vào những khung giờ bà con rảnh rỗi như sáng sớm hay chiều muộn. Các buổi sinh hoạt chi, tổ hội cũng được lồng ghép nội dung "gia đình 5 không, 3 sạch" một cách khéo léo, gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của người Khmer.
PV: Được biết chị rất nhạy bén với công nghệ, đưa mạng xã hội vào công tác Hội. Chị có gặp khó khăn gì khi triển khai trên thực tế không?
Chị Trầm Thị Xuân Thủy: Chúng tôi không chỉ làm theo cách truyền thống. Tôi đã chủ động dùng Zalo, Facebook để giới thiệu các hoạt động của Hội, chia sẻ những câu chuyện về các gương điển hình. Cách này nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều, giúp thông tin lan tỏa đến nhiều người, nhất là các bạn trẻ, tạo nên sự kết nối mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hướng dẫn bữa ăn dinh dưỡng cho hội viên phụ nữ
Biến "3 sạch" thành hành động nâng cao chất lượng sống
PV: "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" là một trong những tiêu chí quan trọng của phong trào "gia đình 5 không, 3 sạch". Chị đã biến khẩu hiệu này thành những hành động cụ thể như thế nào, thưa chị?
Chị Trầm Thị Xuân Thủy: Ban Thường vụ Hội đã cùng nhau rà soát, lên kế hoạch để hỗ trợ 780 hộ đăng ký thực hiện. Đến nay, toàn xã đã có 1.075 trên 1.326 hộ hội viên đạt tiêu chí này, đạt hơn 81%. Con số này không quá cao nhưng là một hành trình dài để thay đổi thói quen của hàng nghìn người dân.
PV: Chắc hẳn việc duy trì những tiêu chí này cũng không hề đơn giản, phải không chị?
Chị Trầm Thị Xuân Thủy: Đúng vậy. Để thực hiện tiêu chí "sạch ngõ", tôi cùng Hội đã xây dựng 4 tuyến đường hoa dài tổng cộng 6km. Để duy trì, chúng tôi thành lập các mô hình "tổ tự quản" ở từng cụm dân cư. Hàng tháng, Hội đều tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" để bà con cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc cây. Nhờ đó, đường làng không chỉ sạch đẹp mà còn rực rỡ sắc hoa.

Phát động phong trào trồng cây xanh trên địa bàn xã
Điểm đặc biệt trong cách làm của chúng tôi là tập trung vào vấn đề môi trường. Chúng tôi triển khai nhiều mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa như "phân loại rác thải tại hộ gia đình", "gian bếp xanh - tiết kiệm năng lượng", hay "ngôi nhà thu gom rác thải nhựa". Tôi đã kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ thùng rác, giỏ xách cho 100% thành viên tham gia, với tổng số tiền 32 triệu đồng. Điều này giúp bà con có đủ điều kiện để thực hiện, chứ không chỉ hô hào suông. Những việc làm này đã thu hút hơn 7.000 lượt hội viên tham gia, góp phần giảm thiểu rác thải, nâng cao ý thức về tái sử dụng và tái chế.
Về các tiêu chí vệ sinh, chúng tôi cũng rất quan tâm. Nhờ nhiều biện pháp hỗ trợ, chúng tôi đã giúp 1.857 trên 2.021 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và 1.993 hộ có thiết bị chứa nước sạch, nâng tỷ lệ "3 sạch" lên tới 91,89%.
Nâng cao đời sống bà con từ kinh tế đến tinh thần
PV: Bên cạnh việc xây dựng cảnh quan, tôi được biết chị còn rất chú trọng đến việc hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình. Chị đã làm những gì để giúp đỡ họ?

Vận động hội viên phụ nữ tham gia dọn cảnh quan môi trường
Chị Trầm Thị Xuân Thủy: Chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt trong thời gian dịch COVID-19, giúp đỡ các hộ khó khăn, phụ nữ đơn thân, mang thai. Hội đã vận động và trao tặng hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm, khẩu trang... góp phần giữ vững "vùng xanh" tại địa phương.
Chúng tôi cũng thực hiện hiệu quả chương trình "phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số". Qua phong trào "phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", chúng tôi đã hỗ trợ 68 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, trong đó có 59 hội viên người Khmer. Các hoạt động hỗ trợ rất đa dạng và thiết thực, từ việc cho vay vốn, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi, đến việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật.
PV: Một sáng kiến rất độc đáo của chị là mô hình "Tổ hùn vốn xây dựng nhà". Chị có thể chia sẻ thêm về mô hình này không?
Chị Trầm Thị Xuân Thủy: Mô hình này được thành lập từ năm 2015. Mỗi người góp 1 triệu đồng/quý. Đến nay, chúng tôi đã giúp 30 thành viên, đều là người dân tộc Khmer, xây dựng được nhà ở kiên cố. Đây là một mô hình xuất phát từ chính nhu cầu của bà con, giúp xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, mang lại mái ấm cho nhiều gia đình.

Trao mô hình sinh kế nuôi dê sinh sản cho hội viên khó khăn
PV: Không chỉ lo về vật chất, chị còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ Khmer. Chị đã làm điều đó như thế nào?
Chị Trầm Thị Xuân Thủy: Chúng tôi đã thành lập 8 câu lạc bộ với 106 thành viên để tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Các câu lạc bộ này giúp chị em nâng cao kiến thức, bảo vệ bản thân, đồng thời khuyến khích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer. Ngoài ra, các hoạt động thể dục thể thao như thể dục nhịp điệu, đi bộ, đạp xe cũng được Hội vận động, thu hút hơn 81% hội viên tham gia, giúp chị em nâng cao sức khỏe.
PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ!