Người Mỹ đi trên chuyến bay MI 632 nhiễm Covid-19

Linh Trần
18/03/2020 - 13:22
Người Mỹ đi trên chuyến bay MI 632 nhiễm Covid-19
Trưa ngày 18/3, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân thứ 68 nhiễm Covid-19 là một người Mỹ. Trước khi đến Việt Nam, bệnh nhân di chuyển trên nhiều chuyến bay, trong đó chuyến cuối từ Singapore đến Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F.

Theo đó, bệnh nhân nam (41 tuổi, quốc tịch Mỹ). Bệnh nhân lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại Đà Nẵng. Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11/2/2020 qua nhiều nước như Ấn Độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Hà Lan).

Khoảng 11h25 ngày 13/3/2020, bệnh nhân đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5h55 ngày 14/3/2020; đến 9h15 ngày 14/3/2020, bệnh nhân đi từ Singapore đến Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F. Chuyến bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 11h ngày 14/3/2020.

Người Mỹ đi trên chuyến bay MI 632 nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Các bệnh nhân đang được cách ly tại cơ sở y tế

Tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, bệnh nhân tiến hành khai báo y tế và cách ly tạm thời tại khu vực cách ly cửa khẩu. Bệnh nhân được kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin, sau đó được chuyển đến BV 199 của Bộ Công an lúc 14h ngày 14/3/2020 để cách ly rồi lấy mẫu đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng cho thấy, mẫu bệnh phẩm dương tính với Covid-19. Sau đó, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang.

Theo Viện Pasteur Nha Trang, sáng ngày 18/3/2020, Viện nhận được 2 mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng gửi đến với lý do xác định kết quả đối với những trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trong 2 mẫu gửi đến có một mẫu có kết quả khẳng định dương tính với Covid-19.

Trước đó, sáng ngày 18/3, Bộ Y tế cũng công bố một trường hợp được xác định dương tính với Covid-19. Đó là một bệnh nhân ở Ninh Thuận, trở về Việt Nam sau khi tham dự lễ hội tôn giáo ở Malaysia.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 68 người nhiễm Covid-19, trong đó 16 trường hợp đã được chữa khỏi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm