Người phụ nữ vươn lên thoát nghèo nhờ nuôi bò, trồng cây

PV
04/11/2022 - 15:08
Người phụ nữ vươn lên thoát nghèo nhờ nuôi bò, trồng cây

Chị Hà đang cho bò ăn.

Từ một hộ gia đình khó khăn, chị Hà đã nỗ lực, chịu khó làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Giờ đây chị đã trở thành tấm gương cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn noi theo.

Chị Nông Thị Hà, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Đông Tạo, xã Thuần Mang (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn), những năm qua đã trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn noi theo. Với đức tính thật thà, cần cù, chịu khó làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo, giờ đây chị Hà đã có cuộc sống ổn định.

Năm 2011, gia đình chị đầu tư vào mô hình chăn nuôi con bò vỗ béo, mỗi năm chị nuôi 2 con bò thu được khoảng 50 triệu đồng, ngoài ra chị còn chăn nuôi 1 con lợn nái, lợn thịt, trồng 3500m2 thuốc lá, ngoài ra chị còn trồng 4.000m2 ngô, cấy 1 vụ lúa 4.000m2, trồng 1 vụ rau... nâng mức thu nhập của gia đình chị lên đến 200 triệu đồng/năm.

Người phụ nữ vươn lên thoát nghèo nhờ nuôi bò, trồng cây - Ảnh 1.

Mỗi năm chị Hà trồng khoảng 4.000m2 ngô

Nay gia đình chị đã xây được nhà mới, mua sắm một số tiện nghi trong gia đình. Cùng với việc phát triển kinh tế gia đình, bản thân chị luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương; chị luôn là người tích cực đi đầu trong các cuộc vận động, ủng hộ hay thực hiện các phong trào của Hội.

Trong các đợt sinh hoạt chi hội chị thường vận động chị em thực hành tiết kiệm, nhiệt tình chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm về phát triển kinh tế cho các hội viên được học hỏi kinh nghiệm và làm theo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm