Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/06/2026 - 18:44 (GMT+7)

Nhà thiết kế Minh Hạnh mang bộ sưu tập áo dài "Đạo học" đến UNESCO

An Khê
Nhà thiết kế Minh Hạnh mang bộ sưu tập áo dài "Đạo học" đến UNESCO

Ngày 17 và 18/6, tại trụ sở UNESCO (Paris, Pháp), bộ sưu tập áo dài “Đạo học” của NTK Minh Hạnh sẽ ra mắt trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11 Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Thông qua những tà áo dài được kết tinh từ lụa, thổ cẩm và tinh hoa làng nghề truyền thống, bộ sưu tập kể câu chuyện về tri thức, văn hóa và những giá trị đã bền bỉ đồng hành cùng dân tộc Việt Nam qua nhiều thế kỷ.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một bộ sưu tập áo dài mang chủ đề học thuật, lấy cảm hứng từ triết lý giáo dục và các giá trị nhân văn truyền thống của Việt Nam được giới thiệu tại không gian văn hóa quốc tế đặc biệt này.

Nhà thiết kế Minh Hạnh mang bộ sưu tập áo dài “Đạo học” đến UNESCO- Ảnh 1.

“Đạo học” được xây dựng dựa trên năm giá trị cốt lõi đã đồng hành cùng người Việt qua nhiều thế kỷ.

“Đạo học” được xây dựng dựa trên năm giá trị cốt lõi đã đồng hành cùng người Việt qua nhiều thế kỷ: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Đây cũng là những nền tảng đạo đức được coi trọng trong truyền thống giáo dục Việt Nam từ thời kỳ đầu xây dựng quốc gia, đặc biệt gắn với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được thành lập năm 1076 dưới triều Lý.

Năm 2026 cũng là dấu mốc kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thay vì lựa chọn những hình thức tôn vinh mang tính nghi lễ, bộ sưu tập áo dài “Đạo học” được xem như một cách tiếp cận mới, đưa lịch sử, tri thức và các giá trị văn hóa truyền thống đến với cộng đồng quốc tế thông qua ngôn ngữ thời trang.

Điểm đặc biệt của bộ sưu tập nằm ở sự kết hợp giữa tinh thần học thuật và những chất liệu thủ công truyền thống đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Trước khi hình thành “Đạo học”, nhà thiết kế Minh Hạnh đã có nhiều chuyến đi thực tế đến các làng nghề lâu đời để tìm hiểu, lắng nghe và chọn lựa những chất liệu mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Từ làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình), nơi người dân hàng trăm năm qua vẫn gìn giữ kỹ thuật đan cói thủ công; đến vùng lụa Bảo Lộc (Lâm Đồng) với những khung dệt tơ tằm hoạt động bền bỉ trên cao nguyên; hay làng nón ngựa Phú Gia (Bình Định) với hơn 300 năm lịch sử, tất cả đều được đưa vào bộ sưu tập như những mảnh ghép của ký ức văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó là những tấm thổ cẩm Tây Nguyên mang hoa văn đặc trưng của các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Jrai. Mỗi họa tiết, mỗi gam màu không chỉ là yếu tố trang trí mà còn chứa đựng câu chuyện về đời sống, tín ngưỡng và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, điều bà tìm kiếm không đơn thuần là chất liệu đẹp mà còn là những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm thủ công. Chính những người nghệ nhân, những bàn tay cần mẫn gìn giữ nghề truyền thống qua năm tháng đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng để hình thành nên “Đạo học”.

Thông qua bộ sưu tập, áo dài không chỉ được nhìn nhận như một trang phục truyền thống mà còn trở thành phương tiện kể chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Mỗi thiết kế là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị di sản và hơi thở của cuộc sống đương đại.

Việc trình diễn “Đạo học” tại UNESCO mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình thời trang. Đây còn là dịp để giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa phi vật thể đang hiện hữu trong đời sống cộng đồng, từ nghề dệt lụa, đan cói, làm nón cho đến nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận