Nhận định những nhóm ngành là "điểm sáng" trên thị trường chứng khoán cuối năm

Minh Anh
04/09/2024 - 09:43
Nhận định những nhóm ngành là "điểm sáng" trên thị trường chứng khoán cuối năm

Chứng khoán tuần sau nghỉ lễ: VN-Index tích luỹ trước mốc 1.300 điểm. Ảnh minh hoạ

Trong tuần này, VN-Index được đánh giá là cần thêm động lực vượt vùng kháng cự để tiến đến mốc 1.300 điểm, 5 nhóm ngành được dự báo là "điểm sáng" cuối năm trên thị trường chứng khoán.

VN-Index giằng co trước ngưỡng 1.300 điểm

Sau tuần bứt phá (vào 19 - 23/8), VN-Index vượt mốc 1.280 điểm trong tuần giao dịch cuối tháng 8, thị trường chứng khoán chủ yếu trong trạng thái giằng co. Theo giới chuyên gia, thị trường đang thiếu động lực rõ rệt, chưa có nhóm cổ phiếu nào đủ mạnh để giúp VN-Index tiếp tục chinh phục vùng kháng cự 1.280 - 1.300 điểm. Điều này phần nào lý giải cho diễn biến ảm đạm của các nhà đầu tư tuần vừa qua.

Kết quả tuần vừa qua, VN-Index giảm nhẹ 1,5 điểm, xuống 1.283,87 điểm. Thanh khoản giảm 9,4% so với tuần trước.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò làm trụ đỡ cho thị trường, nhưng mức tăng không quá lớn, TCB (Techcombank, HOSE) tăng 4,2%, HDB (HDBank, HOSE) tăng 2,2%, MBB (MBBank, HOSE) tăng 1,2%,…

Nhận định những nhóm ngành là "điểm sáng" trên thị trường chứng khoán cuối năm- Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng làm "trụ" thị trường (Nguồn: SSi IBoard)

Nhóm cố phiếu bất động sản xuất hiện sự phân hoá. Song, nổi bật là nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn tăng đều, gồm VIC (Vingroup, HOSE) tăng 6,4% và VHM (Vinhomes, HOSE) tăng 4,4% với sự hỗ trợ thông tin tích cực từ việc khởi công dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội).

Các nhóm cổ phiếu lớn khác như thép, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp điều chỉnh trở lại. Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình.

Đánh giá về thị trường, ông Nguyễn Chí Hiếu, chuyên viên tư vấn, Hội sở Chứng khoán Mirae Asset cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 8 trải qua nhiều biến động, thanh khoản VN-Index đầu năm nay đã đạt mức cao, có phiên lên tới 43.000 tỷ đồng, sau đó giảm mạnh về còn 16.000 tỷ đồng/phiên.

Nhận định những nhóm ngành là "điểm sáng" trên thị trường chứng khoán cuối năm- Ảnh 2.

Nguồn: Mirae Asset

Sự sụt giảm này đã phản ảnh tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm ngành bất động sản trong bối cảnh những thông tin bất lợi và các yếu tố pháp lý. Những diễn biến tiêu cực này đã dẫn đến việc dòng tiền rút ra khỏi thị trường.

Không chỉ nội địa, áp lực bán ròng từ khối ngoại cũng tăng mạnh, với tổng giá trị bán ròng từ đầu năm đến tháng 8 lên tới 64.000 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (HVN, HOSE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 74 tỷ đồng, về mức 5.194 tỷ đồng.

Nhận định những nhóm ngành là "điểm sáng" trên thị trường chứng khoán cuối năm- Ảnh 3.

Vietnam Airlines tiếp tục âm vốn chủ sở hữu (Ảnh: Internet)

Đáng nói, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, nợ ngắn hạn của HVN tính đến hết tháng 6 đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 40.787 tỷ đồng, khoản phải trả đã quá hạn là 13.351 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 11.633 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khả năng hoạt động liên tục của HVN đang phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp và bên cho thuê,…Với những vấn đề này, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Những nhóm ngành "điểm sáng" thị trường chứng khoán cuối năm

Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) công bố một số nhóm ngành dự báo có lợi nhuận tăng trưởng tốt trong năm nay, cụ thể là:

Ngân hàng, với sự phục hồi của nền kinh tế từ giữa năm nay đã hỗ trợ nhóm ngành này tăng trưởng tốt hơn so với năm 2023. Dự báo nhu cầu tín dụng sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024 khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, thúc đẩy nhu cầu vay và nền kinh tế hồi phục.

Bán lẻ, mặt bằng lãi suất thấp và nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại, doanh số của ngành bán lẽ được dự báo tăng mạnh. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như giảm thuế giá trị gia tăng sẽ hỗ trợ nền kinh tế và ngành bán lẻ nói riêng, cải thiện sức cầu tiêu dùng. Một số doanh nghiệp bán lẻ trên sàn đang có những lối đi riêng mạnh mẽ và tập trung vào các thế mạnh cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng.

Hoá chất, triển vọng từ thị trường xe điện trong những năm gần đây trở nên mạnh mẽ hơn, nhu cầu sản xuất pin xe điện và phát triển hạ tầng sạc điện đang tăng cao. Đây là ngành có mối tương quan chặt chẽ với ngành hóa chất, công nghệ. Ngoài ra, nhu cầu chất tẩy rửa công nghiệp và gia dụng, cùng với nhu cầu thị trường nội địa lớn, tạo ra dư địa phát triển lớn cho ngành hóa chất.

Dệt may, Việt Nam đang trong top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, xuất khẩu 36 mặt hàng dệt may sang 104 thị trường. Từ đó, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận đơn hàng tăng trở lại. Dự báo xuất khẩu ngành dệt may năm nay Việt Nam có thể đạt trên 44 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước.

Hàng không, với các yếu tố: Ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ kể từ sau đại dịch COVID-19, hiện nay, ngành du lịch gần như đã phục hồi 100% so với bối cảnh trước dịch. Từ đó, ngành hàng không được hưởng lợi và phục hồi đáng kể, kèm theo đó là giá vé máy bay tăng cao.

Novaland còn 38.660 tỷ đồng dư nợ trái phiếu

Tính đến cuối tháng 6/2024, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va - Novaland (NVL, HOSE) hiện đang có 16.439 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn và 22.221 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.

Nhận định những nhóm ngành là "điểm sáng" trên thị trường chứng khoán cuối năm- Ảnh 4.

Novaland tiếp tục gia hạn thanh toán các khoản lãi trái phiếu (Ảnh: Internet)

Trong đó, với 2 lô trái phiếu NVL2020-02-350 và NVL2020-03-240 vẫn chưa được Novaland thanh toán tiền lãi lần lượt 19 tỷ đồng và 13 tỷ đồng, lý do là chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán. Theo đó, công ty dự kiến chi trả vào ngày 11/9 tới.

Được biết, Novaland đang có hơn 2.100 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tính đến ngày 30/6. Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn liên tục gia hạn thanh toán các khoản lãi của các lô trái phiếu.

Đứng sau là các khoản trái phiếu do các công ty chứng khoán làm đầu mối thu xếp phát hành như Chứng khoán VPS, Chứng khoán MB, Chứng khoán PSI,...

Ngoài nợ trái phiếu, NVL còn có nợ vay ngân hàng cùng với khoản vay của các tổ chức khác đưa tổng nợ vay của Tập đoàn lên 59.214 tỷ đồng.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, Novaland đã cập nhật về tình hình tái cấu trúc và tiến độ phát triển dự án. Theo đó, tình hình hiện tại đã cải thiện so với trước đây và dự kiến sẽ trả hết các khoản nợ vay và trải phiếu từ quý 1 và quý 2 năm 2026. Từ nay tới ít nhất quý 2/2025, công ty sẽ không tập trung vào việc bán sản phẩm mới mà ưu tiên hoàn thiện pháp lý, bàn giao và thu tiền từ các sản phẩm đã bán.

Nhận định và khuyến nghị

Nhận định những nhóm ngành là "điểm sáng" trên thị trường chứng khoán cuối năm- Ảnh 5.

Thị trường tiếp đà tăng, thử thách trước vùng 1.300 điểm

Ông Nguyễn Chí Hiếu, chuyên viên tư vấn, Hội sở Chứng khoán Mirae Asset cho biết, thị trường đang trong giai đoạn thử thách với nhiều biến động, đặc biệt là sự chuyển dịch dòng vốn của khối ngoại. Dù vậy, đây cũng có thể là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư dài hạn xem xét lại danh mục của mình, tìm kiếm những cơ hội tiềm năng trong các nhóm ngành có khả năng hồi phục mạnh mẽ trong tương lai.

Trong giai đoạn tới, các nhà đầu tư có thể cân nhắc như:

Công nghệ thông tin: FPT (FPT, HOSE) là mã cổ phiếu nổi bật trong lĩnh vực công nghệ với tiềm năng tăng trưởng từ các hoạt động chuyển đổi số và mở rộng thị trường quốc tế.

Dầu khí: PVD (Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, HOSE) và GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam, HOSE) được đánh giá cao nhờ sự phục hồi của giá dầu và nhu cầu năng lượng tăng trở lại.

Ngân hàng: VCB (Vietcombank, HOSE) và MBB (MBBank, HOSE) có sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng nhờ vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế vĩ mô.

Bất động sản: VHM (Vinhomes, HOSE) với tiềm năng hồi phục mạnh mẽ khi thị trường bất động sản ổn định trở lại và các dự án lớn được triển khai.

Chứng khoán SSI nhận định, khối lượng giao dịch và thanh khoản đang duy trì ở mức thấp, chỉ số dao động trong biên độ hẹp và giữ được vùng 1.280 – 1.290 điểm, dự báo xu hướng tích cực sẽ nối dài và chỉ số có khả năng vượt nhẹ qua vùng 1.290 điểm.

Chứng khoán Yuanta cho rằng, thị trường có thể tiếp đà tăng và thử thách tại vùng 1.290 – 1.300 điểm. Yuanta kỳ vọng, chỉ số sẽ nhanh chóng vượt vùng kháng cự này trong những phiên tới. Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy tâm lý lạc quan của giới đầu tư vẫn được duy trì trong thị trường. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, mua mới.

Lịch trả cổ tức tuần này

Theo thống kê, có 17 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ 4-6/9, tất cả đều bằng hình thức tiền mặt.

Tỷ lệ cao nhất là 250%, thấp nhất là 1,6%.

Lịch trả cổ tức bằng tiền tuần này

*Ngày GDKHQ: là ngày giao dịch mà người mua khi xác lập sở hữu cổ phiếu sẽ không được hưởng các quyền có liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm nhưng vẫn hưởng quyền tham dự đại hội cổ đông.

SànNgày GDKHQNgày THTỷ lệ
CHPHOSE4/925/917%
PSWHNX4/924/95%
BTTHOSE4/917/920% (đợt 1/2023)
BTTHOSE4/96/1113,5% (đợt 2/2023)
HADHNX4/927/912%
BELUPCOM4/927/95%
LASHNX4/925/910%
POBUPCOM4/97/101,6%
FHSUPCOM5/918/96%
SPVUPCOM5/98/105%
KSTHNX5/930/96%
OILUPCOM5/93/102%
ABCUPCOM5/911/105%
DANUPCOM5/924/97%
BPCHNX6/915/102%
SDNHNX6/920/910%
QHWUPCOM6/920/912%
VCFHOSE6/920/9250%
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm