Nhân rộng mô hình "Chi hội phụ nữ thu gom rác thải tái chế" giúp phụ nữ nghèo ở Thành phố Hoà Bình

Hoàng Xuyên
09/04/2024 - 12:23
Nhân rộng mô hình "Chi hội phụ nữ thu gom rác thải tái chế" giúp phụ nữ nghèo ở Thành phố Hoà Bình

Nhờ nguồn tiền từ thu gom rác thải, phụ nữ nghèo đã được tặng trâu để tạo sinh kế, phát triển kinh tế gia đình

Trong những năm qua Hội LHPN phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động góp phần vào công tác bảo vệ môi trường; tiên phong thành lập các mô hình thu gom rác thải tái chế, tạo nguồn quỹ giúp đỡ cho hội viên và phụ nữ nghèo tại địa phương.

Tạo nguồn quỹ giúp phụ nữ nghèo

Bà Nguyễn Thị Minh chi hội Trưởng chi hội phụ nữ tổ 6, phường Quỳnh Lâm chia sẻ: Trước thực trạng rác thải nhựa, phế liệu từ các hộ gia đình thải ra môi trường, chi hội phụ nữ đã triển khai kế hoạch đổi rác thải thành tiền, giúp các hội viên phụ nữ gia đình khó khăn có sinh kế để phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đầu năm 2021, Chi hội phụ nữ tổ 6 đã thành lập mô hình "Thu gom rác thải tái chế" với 30 thành viên/ tổng số 82 hội viên phụ nữ của trên địa bàn.

Thời gian đầu triển khai mô hình gặp khá nhiều khó khăn vướng mắc vì người dân chưa có thói quen phân loại và gom rác thải tái chế và vứt theo rác hằng ngày. Vì vậy số lượng rác thải của chi hội thu gom được còn ít, số tiền từ rác chỉ từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Sau một thời gian triển khai, chi hội phụ nữ đã tuyên truyền vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ và người dân thu gom, phân loại rác thải có thể tái chế để chi hội bán gây quỹ giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ nghèo trên địa bàn phường Quỳnh Lâm và Thành phố Hoà Bình.

Nhân rộng mô hình "Chi hội phụ nữ thu gom rác thải tái chế" giúp phụ nữ nghèo ở Thành phố Hoà Bình- Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ và người dân thu gom, phân loại rác thải có thể tái chế để chi hội bán gây quỹ giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ nghèo trên địa bàn phường Quỳnh Lâm và Thành phố Hoà Bình.

Đến nay, Chi hội đã trao tặng 02 con trâu trị giá 32 triệu đồng; 12 suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn Thành phố Hoà Bình. Nguồn hỗ trợ giúp đỡ tuy không nhiều, nhưng đó là việc làm vừa góp phần bảo vệ môi trường sống vừa hỗ trợ được các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khan, mặt khác còn là hoạt động giúp cho phụ nữ và người dân trên địa bàn tổ gắn bó, đoàn kết với nhau hơn sau mỗi hoạt động.

Nhân rộng mô hình

Sau một thời gian hoạt động, phụ nữ và người dân trên địa bàn tổ 6 và các tổ lân cận đã hình thành thói quen phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình, sau đó mang đến điểm tập kết để đại diện mô hình tập hợp, bán lấy tiền để hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo và học sinh trên địa bàn thành phố. Thông qua hoạt động của mô hình đã tạo thói quen tốt cho người dân trên địa bàn trong việc thug om và phân loại rác thải tại nguồn, hướng đến việc bảo vệ môi trường sống, góp phần tạo cảnh quan môi trường. Đến nay chi hội đã có nguồn quỹ được tạo ra thường xuyên từ 1-2 triệu đồng/tháng.

Nhân rộng mô hình "Chi hội phụ nữ thu gom rác thải tái chế" giúp phụ nữ nghèo ở Thành phố Hoà Bình- Ảnh 2.

Hoạt động thu gom rác thải được duy trì thường xuyên, đều đặn

Chị Nguyễn Thị Nội, chủ tịch Hội phụ nữ phường Quỳnh Lâm cho biết: Tuy không quy định mỗi tháng hội viên phải gom được bao nhiêu cân phế liệu, nhưng đây là hoạt động tự nguyện nhằm gây quỹ và giúp đỡ hội viên khó khăn nên các chị rất tự giác. Ban đầu, lượng phế liệu thu được còn ít, các tháng sau gom được nhiều hơn. Gia đình nào cũng có túi nilon, chai lọ đựng hay cái ấm nhôm hỏng, ốc vít long... đều được chị em gom dồn lại cho chi hội.

"Lúc mới triển khai, mô hình gặp không ít khó khăn, nhưng sau vài tháng đi vào hoạt động, nhiều hội viên đã nhận thấy ý nghĩa của mô hình nên nhiệt tình tham gia. Vì vậy, rác thải trên các tuyến đường, khu dân cư được thu gom sạch sẽ, không còn tình trạng người dân xả rác thải bừa bãi như trước đây. Đến nay, mô hình đã thu hút được 50 hội viên trong chi hội tham gia mô hình. Sau khi mô hình triển khai có hiệu quả ở Chi hội Phụ nữ Tổ 6, hội sẽ nhân rộng ra các thôn còn lại trong toàn Phường Quỳnh Lâm", chị Nội cho biết thêm. 

Hội phụ nữ phường đã có kế hoạch để nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn phường, thông qua mô hình để tuyên tuyền vận động người dân bảo vệ môi trường và tăng thêm nguồn quỹ cho hoạt động nhân đạo từ thiện của tổ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm