Nhân tính và sự hiếu kỳ

Tiểu Di
30/03/2020 - 15:47
Nhân tính và sự hiếu kỳ
Khi sự hiếu kỳ bị đẩy lên mức cao nhất là lúc có thể mỗi người đang dung túng, tiếp tay cho cái ác trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.

Trong lúc giới văn nghệ sĩ và rất nhiều người hâm mộ cũng như khán giả nói chung đang bày tỏ thương tiếc với một diễn viên, ca sĩ được mến mộ nhưng đoản mệnh là Mai Phương, thì có không ít người lại lợi dụng đám tang của cô như một sự kiện để trục lợi.

Nhân tính và sự hiếu kỳ  - Ảnh 1.

Nhiều youtuber đã cắt dựng clip, giật title để gây tò mò cho cộng đồng mạng

Cụ thể, trong đám tang của diễn viên Mai Phương, đã có một số YouTuber (người sản xuất kênh trên trang web) trà trộn vào những người đến viếng để livestream (truyền trực tiếp) tang lễ trên kênh của mình. Chưa hết, một số người không vào được đám tang đã phát livestream giả mạo trên kênh để thu hút người xem.

Nhân loại từ khi bước ra khỏi cuộc sống mông muội bầy đàn, dù ở trình độ nào, dân tộc nào cũng coi tang lễ là một nghi thức trang trọng, mà ở đó tất cả dành tình cảm thương tiếc cho người đã khuất. Bất cứ cộng đồng nào ở mức độ có thể đều tổ chức tang lễ một cách cẩn trọng đầy đủ và trang nghiêm nhất.

Trong thực tế, đã có nhiều tang lễ, khi không có quan hệ họ hàng hay tình cảm với người quá cố, nhiều người vẫn theo dõi như để thỏa mãn tính hiếu kỳ của bản thân mình. Nhưng bất luận những người ấy đến với tang lễ trong tư cách nào, bản thân họ vẫn phải giữ sự trang nghiêm và không được làm ảnh hưởng đến không khí chung của tang lễ.

Khi công nghệ bùng nổ cũng là lúc nhiều cơ hội mới được mở ra, và hơn lúc nào hết sự hiếu kỳ của nhiều người được đáp ứng một cách tốt nhất từ trước tới nay.

Cùng với đó là cơ hội cho nhiều người có một công việc mới: đáp ứng sự hiếu kỳ của đám đông thông qua mạng internet. Và bây giờ là lúc người ta xới tung tất cả các ngõ ngách đời sống, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đưa lên mạng internet và dùng tất cả những cách thức gì có thể, để thu hút lượt xem và qua đó nhận thù lao.

Nhưng dường như có những sự việc đã đi quá giới hạn của nó. Đã từng có những youtuber bất chấp nguy hiểm của bản thân chầu chực ngày đêm để livestream cảnh vây bắt tội phạm nguy hiểm Tuấn "Khỉ", ngay cả khi cơ quan chức năng đã lên tiếng vận động khuyến cáo, còn nghi phạm thì vẫn đang tàng trữ vũ khí nguy hiểm là súng đạn sau khi đã đoạt mạng 5 người.

Và giờ đây, ngay cả sự tôn trọng cuối cùng dành cho người đã khuất cũng bị họ bỏ qua, khi đột nhập vào đám tang để livestream câu view (lượt xem).

Luật pháp có những quy định khá chặt chẽ liên quan đến quyền về hình ảnh của mỗi cá nhân. Theo đó, mọi cá nhân và tổ chức không được quyền sử dụng hình ảnh của cá nhân khác khi không được sự đồng ý của họ. Tất nhiên, trong trường hợp này, quyền về hình ảnh thuộc về gia đình của người đã khuất khi đang tổ chức tang lễ cho họ.

Tuy nhiên, có vẻ như quy định pháp luật này đang bị xem thường và liên tục vi phạm trên mạng xã hội.

Cũng để thu hút sự chú ý, các tài khoản của mạng xã hội đã sẵn sàng vi phạm pháp luật, đăng những thông tin thất thiệt liên quan đến dịch bệnh, chủ đề được cộng đồng quan tâm nhất vào lúc này.

Mới đây nhất, chủ tài khoản facebook Nguyễn Sin đã bị cơ quan chức năng TP HCM mời lên làm việc sau khi người này đăng thông tin sai sự thật: bệnh nhân viêm phổi do virus corona đã tử vong.  

Trong thời đại bùng nổ thông tin, bất cứ người đưa tin nào cũng muốn mình là người nhanh nhất và sớm nhất để đưa lên những thông tin độc, lạ, nhiều người quan tâm. Và để làm điều này, họ sẵn sàng bỏ qua mọi nguyên tắc kiểm chứng thông tin hoặc chờ đợi sự khẳng định từ phía cơ quan có thẩm quyền.

Ngay cả khi biết rõ việc làm của mình là trái đạo đức, vi phạm pháp luật, họ vẫn làm liều, đơn giản bởi ngay cả khi bị phạt, với số tiền 10-15 triệu đồng sẽ "không phải là vấn đề lớn" khi kênh thông tin, tài khoản của họ vẫn thu hút được một lượng lớn người xem, và từ đó hàng tháng họ vẫn thu về một số tiền không nhỏ. Phải chăng luật pháp vẫn còn nhẹ tay trong quá trình xử lý những người vi phạm?

Nhưng câu hỏi cũng cần đặt ra: Nếu không có những người "ủng hộ" bằng cách follow (theo dõi), subscribe (đăng ký) like (thích) hay đơn thuần là view (lượt xem), những tài khoản này chắc chắn sẽ trở nên vô hại.

Những điều nhảm nhí và cả cái ác sẽ không có đất sống khi cộng đồng bỏ mặc nó để hướng về những điều tử tế, tốt đẹp hơn...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm