Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/09/2025 - 12:17 (GMT+7)

Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Thu Hà
Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trình bày chuyên đề "Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân"

Tại lớp Tập huấn nghiệp vụ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chiều 8/9, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã trình bày chuyên đề "Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân".

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp diễn ra, Hội LHPN Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc vận động, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về ý nghĩa của ngày hội lớn này. Bầu cử không chỉ là một quyền mà còn là một trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân, đặc biệt là phụ nữ trong việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, đưa đất nước phát triển vững mạnh.

Sự tham gia của phụ nữ vào các cơ quan quyền lực nhà nước không chỉ thể hiện quyền bình đẳng giới mà còn mang lại những lợi ích thiết thực. Với vai trò là những người mẹ, người vợ, người chị em trong xã hội, phụ nữ hiểu rõ những vấn đề của cuộc sống, từ giáo dục, y tế, an sinh xã hội cho đến các chính sách về gia đình và việc làm. 

Việc có nhiều phụ nữ tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ giúp các chính sách, quyết định được ban hành mang tính nhân văn và thiết thực hơn, phản ánh đúng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của chính giới nữ.

Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại lớp Tập huấn nghiệp vụ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trình bày rõ hơn về vai trò và nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam trong công tác bầu cử.

Cơ sở pháp lý quy định Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong bầu cử

Việc Hội LHPN tham gia vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) không chỉ là một quyền mà còn là một trách nhiệm được quy định rõ trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác.

Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Điều này là cơ sở quan trọng nhất để Hội tham gia vào mọi mặt của đời sống chính trị đất nước.

Ngoài ra, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cũng xác định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội LHPN Việt Nam, trong việc tham gia vào các quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và giám sát cuộc bầu cử. Các văn bản như: Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, cũng nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo tỷ lệ phụ nữ thích đáng tham gia vào các cơ quan dân cử.

Bên cạnh đó, Chỉ thị 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Luật Bình đẳng giới năm 2026 đã tạo nên một hành lang vững chắc, khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trình bày chuyên đề "Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân"

Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử

Từ những căn cứ pháp lý trên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, các cấp Hội LHPN Việt Nam thực hiện một loạt các nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công và dân chủ.

(1) Tuyên truyền về  bầu cử: Đây là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt của Hội. Các cấp Hội cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Mục tiêu là giúp mỗi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững các quy định của pháp luật và nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân. 

Thông qua việc tuyên truyền, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới; động viên mọi cử tri, nhất là cử tri nữ tự giác, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Đây cũng là kênh thông tin nhằm nắm bắt, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ với cơ quan bầu cử; Phản bác thông tin sai lệch, xấu độc về bầu cử.

Các cấp Hội LHPN có thể tuyên truyền thông qua các kênh của TƯ Hội LHPN Việt Nam như Báo Phụ nữ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử; Qua các sản phẩm truyền thông; Qua các nhóm của cán bộ, hội viên phụ nữ trên mạng xã hội; trang thông tin tổng hợp của các cấp Hội địa phương; Tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm, các sự kiện truyền thông, hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt hội viên.. về cuộc bầu cử

(2) Tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử và hội nghị hiệp thương: Hội LHPN các cấp chủ động đề xuất với cấp ủy về cơ cấu Hội LHPN tham gia các tổ chức bầu cử; nắm vững các quy định về bầu cử, thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm thành viên trong các tổ chức bầu cử; tham gia đầy đủ, có chất lượng các hội nghị hiệp thương do Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức; đề xuất số lượng, cơ cấu, danh sách nữ ứng cử viên và kịp thời báo cáo kết quả với Hội LHPN cấp trên trực tiếp ngay sau các hội nghị hiệp thương.

Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân- Ảnh 3.

Các đại biểu theo dõi chuyên đề

(3) Giới thiệu và đề xuất nhân sự nữ ứng cử viên: Đây là một nhiệm vụ then chốt thể hiện rõ vai trò của Hội trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Các cấp Hội có trách nhiệm giới thiệu những cán bộ nữ tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, có uy tín và am hiểu thực tiễn. Mục tiêu là đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử viên đạt tối thiểu 35% trong danh sách bầu cử. Đây là tiền đề quan trọng để đạt được mục tiêu có ít nhất 30% đại biểu nữ được bầu vào các cơ quan dân cử.

(4) Hỗ trợ nữ ứng cử viên: Sau khi giới thiệu, Hội tiếp tục hỗ trợ các nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử. Theo đó, trước khi bầu cử, TƯ Hội LHPN Việt Nam có thể sản xuất một số các sản phẩm truyền thông mẫu, tổ chức các hoạt động, xây dựng cẩm nang - bài giảng điện tử, còn phía Hội LHPN địa phương tiến hành tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử viên, hỗ trợ thu thập thông tin, xây dựng chương trình hành động và phần công cán bộ Hội tham dự ccs cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp xúc với truyền thông để đồng hành cùng nữ ứng cử viên. Sự hỗ trợ này rất quan trọng để nữ ứng cử viên có thể tự tin và thành công trong cuộc đua chính trị.

(5) Giám sát và đánh giá, rút kinh nghiệm: Hội LHPN có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình bầu cử để đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Sau cuộc bầu cử, các cấp Hội cần tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong các kỳ bầu cử tiếp theo. Việc đánh giá bao gồm cả việc phân tích kết quả, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong công tác bầu cử.

Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân- Ảnh 4.

Việc Hội LHPN tham gia vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân không chỉ là một quyền mà còn là một trách nhiệm được quy định rõ trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác

Kêt luận chuyên đề, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định việc tham gia của Hội LHPN Việt Nam trong công tác bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đối với tổ chức Hội mà còn đối với sự phát triển chung của đất nước. Các nội dung như tuyên truyền, tham gia hiệp thương, giới thiệu nhân sự đến hỗ trợ ứng cử viên và giám sát đều giúp nâng cao nhận thức chính trị, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết cho cán bộ, hội viên; từ đó thúc đẩy quyền làm chủ của phụ nữ trong việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng. 

Khi phụ nữ tham gia tích cực vào bầu cử, tiếng nói, nguyện vọng của họ sẽ được phản ánh trực tiếp trong các cơ quan quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng các chính sách hiệu quả, nhân văn và thiết thực hơn. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của Hội LHPN Việt Nam trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận