pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhiều gia đình trồng rừng ở Lạng Sơn gặp khó vì thiếu cây keo giống

Hội LHPN Hữu Lũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về quản lý chất lượng, hỗ trợ tư vấn kiến thức và kỹ thuật ươm giống cây keo cho hội viên
Giá cây keo giống cao gấp 3- 4 lần so với năm trước
Xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng là một trong những địa phương có diện tích rừng trồng lớn từ hàng chục năm qua ở tỉnh Lạng Sơn. Kinh tế của bà con các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Hoa nơi này chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp.
Trước đây, những mô hình ươm cây giống lâm nghiệp ở thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn luôn tạo việc làm tại chỗ cho trên 100 lao động. Hay mô hình xây dựng gia đình "5 không, 3 sạnh, 3 an toàn" của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồ Sơn, mỗi năm giúp đỡ trên 30 gia đình hội viên thoát nghèo, ổn định cuộc sống cũng nhờ trồng rừng keo và chăm sóc, ươm trồng cây keo giống.
Vào thời điểm mùa hè lúc này, các mô hình điểm về vườn ươm cây giống keo trên địa bàn xã đều rất tất bật, mà cung vẫn không đủ cầu. Rất nhiều hộ gia đình nơi đây đang lo lắng vì khó mua đủ số lượng cây giống để trồng rừng, hoặc phải mua với giá rất cao so với năm trước.
Bà Nguyễn Thị Hường, chủ một vườn ươm keo giống tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, cho biết: "So với năm ngoái, giá cây keo hom hiện nay đã tăng gấp 3 - 4 lần. Năm ngoái, chúng tôi bán chỉ khoảng 500 - 700 đồng/cây, giờ thì giá phải trên 2.000 đồng/cây. Nhiều đơn vị đặt hàng cả chục nghìn cây, nhưng tôi không dám nhận vì không có đủ giống và không thể ươm kịp".

Giá cây keo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang rất cao khiến nhiều người trồng rừng gặp khó. Ảnh: Hiểu Lam
Không giấu nổi lo lắng, chị Nguyễn Thị Quyên - một hộ trồng rừng tại xã Hồ Sơn, cho biết: "Gia đình tôi dự kiến trồng mới 1ha keo trong năm nay. Một nửa số cây giống được gia đình mua trước đó với giá hơn 1.000 đồng/cây, với những cây khỏe. Thế nhưng mấy ngày trước, do thiếu cây giống nên gia đình tôi mua thêm với giá gần 2.000 đồng/cây, vậy mà chỉ còn những cây nhỏ, không đảm bảo chất lượng".
Dù biết là cây xấu mã nhưng theo nhiều người dân trồng rừng ở xã Hồ Sơn, họ vẫn chấp nhận trồng để đảm bảo mùa vụ. Hy vọng những trận mưa mùa hạ sắp tới sẽ giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.
Hiện tại giá keo hom đủ tiêu chuẩn xuất tại vườn dao động từ 2.000 - 3.000 đồng/cây, còn keo mô có giá lên tới 5.000 đồng/cây, tăng khoảng 2.000 đồng/cây so với năm ngoái.
Người dân tránh mua giống cây trôi nổi, không rõ nguồn gốc
Lý giải nguyên nhân thiếu hụt cây keo giống trên địa bàn, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn chia sẻ: "Bão Yagi hồi tháng 9 năm ngoái đã làm gãy đổ rất nhiều diện tích rừng, nhu cầu trồng lại rừng sau bão tăng đột biến. Trong khi đó, đợt khô hạn kéo dài hồi đầu năm 2025, khiến nhiều cây chủ trong vườn bị chết, tỷ lệ giâm hom thành công chỉ đạt khoảng 50 - 60%, thấp hơn rất nhiều so với các năm trước".
Cũng theo ông Hưng, số keo hom tại các vườn ươm không chỉ phục vụ người dân trong vùng, mà còn cung cấp cho nhiều khách hàng ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và một số tỉnh lân cận.
Tình trạng khan hiếm giống đã đẩy giá thành cây giống lên cao, đặc biệt trong thời điểm các địa phương đang đẩy mạnh kế hoạch trồng rừng vụ xuân - hè. Trong khi đó, không ít người dân phải chấp nhận mua giống giá cao hoặc chờ đợi thêm thời gian để có đủ cây trồng.
Trước tình hình giá cây keo giống tăng và nguy cơ người dân mua phải giống cây kém chất lượng, "Xã chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ lâm nghiệp phối hợp với Hạt kiểm lâm và Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn cấp trên tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền để người dân tránh mua giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc" - ông Nguyễn Quang Hưng nói.

UBND xã Hồ Sơn tích cực tuyên truyền để người dân tránh mua giống cây trôi nổi, không rõ nguồn gốc"
Được biết, trong thời gian qua, Hội LHPN Hữu Lũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về quản lý chất lượng, hỗ trợ tư vấn kiến thức và kỹ thuật ươm giống cây keo lai vô tính nâng cao cho các thành viên Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp ở địa phương. Với các nội dung như: Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, đăng ký cấp giấy chứng nhận, nguồn gốc giống, lập hồ sơ theo dõi trong quá trình sản xuất kinh doanh... Các học viên còn tham gia thực hành tại một số mô hình vườn ươm cây keo giống thành công tại địa phương.
Đây là mô hình nằm trong hoạt động "Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số", thuộc Dự án 8 của Hội LHPN huyện Hữu Lũng. Qua hoạt động này, nhằm hỗ trợ các Tổ hợp tác, hội viên phụ nữ biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh ươm cây giống, giúp cho Tổ hợp tác phát triển bền vững, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Từ đó, nâng cao thu nhập cho các thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn, giúp chị em đủ tự tin vượt qua khó khăn do tác động thị trường mang lại.