Tags:

trồng rừng

Phát triển kinh tế rừng tạo sức bật cho đồng bào người Dao ở Phú Thọ

Phát triển kinh tế rừng tạo sức bật cho đồng bào người Dao ở Phú Thọ

Từng được biết đến là bản làng nghèo khó nhất của huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) nhưng vài năm trở lại đây, nhờ phát triển kinh tế rừng, đời sống của đồng bào người Dao ở bản Sinh Tàn đã có những đổi thay vượt bậc.

Doanh nghiệp nước ngoài chung tay trồng 500 cây gây rừng

Doanh nghiệp nước ngoài chung tay trồng 500 cây gây rừng

500 cây đã được trồng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai từ những thành viên của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, thuộc Phòng Thương mại và công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV).

Trồng rừng để vun đắp tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên

Trồng rừng để vun đắp tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên

Mong muốn thực hiện mục tiêu phủ xanh 100ha rừng tại Việt Nam để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, các thành viên Siberian Wellness Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình mang lại kết quả vượt xa kỳ vọng.

Trồng rừng Đồng Nai bảo vệ những con voi cuối cùng

Trồng rừng Đồng Nai bảo vệ những con voi cuối cùng

Sự suy giảm diện tích và chất lượng rừng, nạn săn bắt, tiêu thụ trái phép đã đẩy loài voi đến bờ tuyệt chủng. Khôi phục rừng, trả lại nguồn thức ăn dồi dào cho đàn Voi được xem là giải pháp lâu dài và triệt để, không chỉ bảo vệ Voi mà còn bảo vệ nhiều loài hoang dã khác.

Hoa hậu H’Hen Niê trồng rừng và trò chuyện với cây

Hoa hậu H’Hen Niê trồng rừng và trò chuyện với cây

Sự trẻ trung, nhiệt tình của Hoa hậu H’Hen Niê và Người đẹp biển Ngô Bảo Ngọc đã mang lại cho buổi trồng rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai thêm nhiều hứng khởi. Hai người đẹp đã không ngại trời nắng chói chang, tiếp theo là mưa ẩm ướt để cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia và người dân địa phương trực tiếp trồng những cây cuối cùng trong số hơn 8.500 cây gỗ lớn do 7 doanh nghiệp và các cá nhân đóng góp suốt mùa hè qua.

Mường Chà khuyến khích người dân trồng rừng gắn với phát triển kinh tế

Mường Chà khuyến khích người dân trồng rừng gắn với phát triển kinh tế

Là huyện miền núi diện tích đất chủ yếu là đồi núi dốc; bên cạnh đó diện tích đất nương bỏ hoang, đất cằn chưa sử dụng còn nhiều, là điều kiện thích hợp để huyện Mường Chà phát triển trồng rừng. Những năm qua, huyện đã tích cực vận động người dân trồng rừng gắn với phát triển kinh tế.

Vinh danh những gương mặt phụ nữ, sáng kiến và thông điệp về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai

Vinh danh những gương mặt phụ nữ, sáng kiến và thông điệp về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai

Ngày 31/5, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) công bố kết quả và trao giải Cuộc thi "Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh Covid-19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai".

Trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng khi trồng rừng thay thế nương rẫy?

Trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng khi trồng rừng thay thế nương rẫy?

Tại dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT đề xuất chính sách trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy.

Nữ start-up phát động chiến dịch “vá lại tấm áo cho mẹ thiên nhiên”

Nữ start-up phát động chiến dịch “vá lại tấm áo cho mẹ thiên nhiên”

Hướng tới xây dựng những giá trị bền vững, bảo vệ thiên nhiên, nhứng người yêu môi trường đã phát động chiến dịch “One coffee - One tree” góp phần để phủ xanh hệ sinh thái vườn rừng trên cả nước.

Cháu Phó Giám đốc Sở cũng được chia đất rừng

Cháu Phó Giám đốc Sở cũng được chia đất rừng

Ông Lê Văn Đốc - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Dư luận nói ông cũng được chia đất ở 200 hecta rừng phòng hộ chuyển đổi tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh là không đúng. Chỉ có cháu ông được chia và ông đang đầu tư cho cháu làm.