pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phát triển kinh tế rừng góp phần giảm nghèo bền vững

Rừng quế ở xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng
Là một trong những xã còn nhiều khó khăn, hoạt động canh tác của người dân còn nhiều trở ngại do địa hình chủ yếu đồi núi. Việc trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả còn manh mún, nhỏ lẻ không đem lại hiệu quả cao, nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với các địa phương trong tỉnh. Từ khoảng chục năm trở lại đây, nhờ sự tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, người dân xã Minh Khai đã từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất, trong đó có mô hình trồng rừng được phát triển khá mạnh.
Cho đến nay, toàn xã có 16.977,86 ha đất lâm nghiệp, trong đó có 432,3 ha cây keo lai, 963 ha cây quế. Mô hình phát triển kinh tế rừng đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế của nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Minh Khai.
Bà Đinh Thị Na, xóm Nà Cọn, chia sẻ: "Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động phát triển kinh tế, từ năm 2017, gia đình tôi trồng 1 ha keo lai nuôi cấy mô. Hiện nay, diện tích rừng keo lai chưa đến tuổi khai thác, nhưng qua theo dõi, đánh giá có nhiều ưu điểm do sinh trưởng nhanh, tỷ lệ sống đạt cao. Đến nay cây keo lai nuôi cấy mô có tỷ lệ sống trên 90%, khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, đường kính gốc trung bình từ 15 - 20 cm, cao 7 - 8 m, ít sâu bệnh, phát triển nhanh gấp 1,5 - 2 lần so với trồng các loại giống bản địa. Đặc biệt, cây keo lai có mật độ trồng thưa hơn cây giâm hom, khoảng cách cây cách cây 2,5 m, hàng cách hàng 3 m, ít gãy đổ. Tôi cho rằng phát triển mô hình trồng keo lai rất hiệu quả, tuy thời gian cho thu hoạch kéo dài, nhưng đấy lại là khoản thu nhập ổn định, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế của gia đình, nó như kiểu lấy ngắn nuôi dài".

Mô hình trồng quế là hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững
Anh Triệu Văn Định, xóm Tân Hòa chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi chỉ trồng keo, bạch đàn, thậm chí còn bỏ không đất đồi. Những năm trở lại đây, sau khi tìm hiểu mô hình trồng quế ở một số nơi, gia đình tôi đã chủ động đưa vào trồng cây quế. Hiện nay diện tích quế của gia đình đang sinh trưởng, phát triển rất tốt và đã cho thu hoạch, mỗi năm gia đình bán hơn 2,5 tấn vỏ quế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Phát triển mô hình trồng rừng không chỉ bảo vệ môi trường, ứng phó với sự biến đổi khí hậu, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Minh Khai đã nỗ lực vận động nhân dân đẩy mạnh hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế rừng theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh rừng, tăng tỷ lệ trồng rừng sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp ở địa phương.

Kinh tế rừng đã đem lại việc làm và thu nhập ổn định cho người dân ở xã Minh Khai, Cao Bằng
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, giống keo lai nuôi cấy mô phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Dự kiến sau chu kỳ 8 - 10 năm trồng, rừng keo lai nuôi cấy mô của một số gia đình trên địa bàn xã Minh Khai có thể đạt từ 100 - 120 m3 gỗ/ha, giá trị kinh tế mang lại bình quân 150 triệu đồng/ha. Trong khi hình thức canh tác, trồng rừng truyền thống được người dân trên địa bàn duy trì đã nhiều năm nhưng cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng/ha/năm và khoảng 70 triệu đồng/ha/năm với chu kỳ khai thác 7 năm. Từ trồng cây keo lai, người dân bước đầu nâng cao nhận thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, chủ động thay đổi dần cách trồng rừng truyền thống sang trồng rừng kinh tế.
Nhận thấy hiệu quả từ các mô hình phát triển kinh tế rừng, thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình người dân ở xã Minh Khai tiếp tục mở rộng diện tích trồng keo lai, quế. Tại xóm Đức Hạnh, chỉ tính riêng trong năm 2024, đã phát triển thêm 50ha diện tích trồng quế.
Ông Trần Văn Thanh, ở xóm Đức Hạnh, xã Minh Khai, cho biết: Từ khoảng 7 năm trở lại đây, người dân trong xóm Đức Hạnh tập trung phát triển trồng quế rất mạnh, cho đến nay đã đạt 250ha. Cây quế có ưu điểm là sau 5 năm đã cho thu hoạch, đặc biệt là có thể thu hoạch từ vỏ đến cành, lá, nên người dân rất ưa thích phát triển loại cây này".
Ông Ma Vĩnh Tường, Chủ tịch UBND xã Minh Khai, chia sẻ: Để khuyến khích người dân trồng rừng, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của người trồng rừng; có mức hỗ trợ hợp lý để người dân phát triển trồng rừng giống mới thay thế giống cũ, giúp người dân nâng mức thu nhập, ổn định cuộc sống, tập trung phát triển các cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao như: quế, keo lai. Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, giải pháp phù hợp, gắn trách nhiệm và lợi ích kinh tế cho người trồng rừng, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng... Thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng các mô hình trồng rừng có hiệu quả để nâng cao đời sống cho người dân và nâng độ che phủ rừng tại địa phương.