Trồng rừng để vun đắp tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên

An Khê
11/03/2023 - 10:30
Trồng rừng để vun đắp tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên

Thông qua các dự án, các thành viên mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường

Mong muốn thực hiện mục tiêu phủ xanh 100ha rừng tại Việt Nam để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, các thành viên Siberian Wellness Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình mang lại kết quả vượt xa kỳ vọng.

Chị Lê Thị Hồng Hạnh, đại diện tổ chức cho biết, mỗi năm Siberian Wellness Việt Nam đều thực hiện một chương trình mang các chủ đề khác nhau với quy mô lớn.

Năm 2021, chương trình Ecoproject (Dự án sinh thái) được khởi xướng với mục tiêu ban đầu là trồng 25ha rừng trên toàn thế giới. Vượt ngoài kỳ vọng, chương trình đã tạo được tiếng vang lớn khi hoàn thành gấp đôi mục tiêu đề ra là 50ha rừng.

Trồng rừng để vun đắp tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên - Ảnh 1.

Các thành viên của Siberian Wellness Việt Nam

Các hoạt động tại Vườn Quốc gia Bến En của tổ chức nhằm mục tiêu phục hồi rừng nghèo, cải thiện chức năng sinh thái rừng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Cụ thể, các thành viên tham gia đã trồng 500 cây thuộc giống lim xanh và dổi xanh, những loài cây bản địa, khôi phục khu rừng đầu nguồn đặc dụng. Hoạt động này góp phần phục hồi 12,5ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hoá).

"Năm 2022, chương trình có chủ đề 'Give your 100ha for our planet' (tặng 100ha rừng cho hành tinh chúng ta) đặt ra mục tiêu phủ xanh 100ha rừng trên toàn cầu. Đây quả thật là một dự án tuyệt vời đóng góp vào sự phát triển bền vững và Việt Nam vinh dự là quốc gia được chọn để khởi đầu cho dự án ý nghĩa này" - chị Hồng Hạnh chia sẻ.

Trồng rừng để vun đắp tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên - Ảnh 2.

Chị Lê Thị Hồng Hạnh - Đại diện tổ chức và ông xã trong một buổi ra quân trồng cây

Thông qua các dự án, các thành viên mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các chương trình cũng đẩy mạnh tầm ảnh hưởng đến các bạn trẻ. Thanh thiếu niên chính là thế hệ chủ lực cho sự thay đổi tích cực của mọi quốc gia. Chính các bạn trẻ đầy nhiệt huyết sẽ là thế hệ nòng cốt quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững.

Chị Hồng Hạnh cho biết: "Chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được chung tay bảo vệ môi trường, phủ xanh rừng đầu nguồn. Nếu chỉ một cá nhân thì khó có thể làm được điều gì đó to lớn, nhưng có cộng đồng và tập thể chúng tôi có thể chung sức chung tay làm những điều lớn lao hơn", đại diện tổ chức chia sẻ.

Chị Hồng Hạnh cũng cho rằng, hiện nay các thành phố lớn ngày một mở rộng, đồng nghĩa với việc đô thị hóa làm cây xanh ngày một ít dần. Nếu chúng ta cứ khai thác bừa bãi và không có kế hoạch cho việc tái sinh rừng thì càng ngày môi trường sẽ càng bị ảnh hưởng, hệ sinh thái mất cân bằng.

Theo đại diện tổ chức, mỗi một cây trồng ngày hôm nay về sau sẽ thành một cây gỗ lớn, những mảnh rừng sẽ được hồi sinh và tạo nên một hệ sinh thái khỏe mạnh, góp phần tạo ra những giá trị trường tồn đến mãi mai sau. Chiến dịch EcoProject không dừng lại ở những ha rừng được tái tạo, mà hơn cả là để "vun trồng" tình yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường cho thế hệ trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm