Hà Nội: Nhiều mặt hàng ở chợ tăng giá ngày cận Tết

Vân Anh
29/01/2022 - 10:39
Hà Nội: Nhiều mặt hàng ở chợ tăng giá ngày cận Tết

Cau tươi có giá từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/quả.

Một số loại thực phẩm tươi sống phổ biến trên thị trường bước vào đợt tăng giá mới khi những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đang cận kề.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây cũng là đợt mua sắm thực phẩm cao điểm của các gia đình phục vụ cho những ngày nghỉ Tết.

Ghi nhận trên thị trường, nhiều loại thực phẩm tươi sống, trái cây, đồ lễ… tăng giá, trong đó, có những loại tăng giá mạnh.

Cụ thể, ghi nhận tại các chợ truyền thống Hà Nội, giá thịt lợn đã tăng mạnh từ ngày 23 tháng Chạp. Tại các chợ dân sinh như Ngọc Hà, Thành Công, Kim Liên, chợ Hôm... giá thịt lợn phổ biến ở mức 100.000 đồng đến 140.000 đồng/kg tùy loại, tăng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg. Một số món vốn có giá rẻ, trở nên khan hiếm và đắt đỏ trong những ngày này như da, tai, mũi, thịt thủ được người tiêu dùng lựa chọn để làm giò xào, giò tai, thịt nấu đông; chân giò, xương cục… dùng để nấu canh măng; thịt ba chỉ để gói bánh chưng…

Thực phẩm tăng giá những ngày cận Tết  - Ảnh 1.

Thịt lợn tăng giá tại các chợ dân sinh

Gà cũng là loại thực phẩm đang tăng giá, đặc biệt là gà trống. Giá gà ta, loại nguyên con hiện có giá 130.000 đồng/kg - 170.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg. Giá gà công nghiệp dao động từ 70.000 đồng/kg. Giá thịt bò ở mức 280.000 đồng/kg - 350.000 đồng/kg.

Các mặt hàng thủy hải sản cũng tăng giá khá mạnh. Trong đó, tôm sú tăng 70.000 đồng/kg đến 80.000 đồng/kg, hiện ở mức 350.000 đồng - 450.000 đồng/kg tùy loại. Các loại cá nước ngọt như rô phi, diêu hồng, cá trắm, cá chép, cá trôi… cũng tăng giá từ 10.000 đồng/kg – 30.000 đồng/kg tùy loại.

Thực phẩm tăng giá những ngày cận Tết  - Ảnh 2.

Các sản phẩm trái cây tươi có nguồn cung trên thị trường dồi dào

Với mặt hàng trái cây và hoa tươi, nguồn cung trên thị trường dồi dào. Tuy nhiên, mức giá nhích nhẹ, đặc biệt là với các loại hoa, quả lễ. Tiêu biểu như hoa cúc có giá bán từ 70.000 - 80.000 đồng/chục bông, hoa hồng có giá 10.000 đồng/bông (tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/chục so với ngày thường).

Tương tự, các loại hoa cắm, hoa trang trí như hoa lys, hoa hoa lay-ơn, violet, cũng tăng giá từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/bó. Năm nay, trên thị trường hoa trang trí Tết có nhiều sản phẩm có mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng như hoa đào chuông, hoa mận trắng, hoa tuyết mai, hoa cẩm tú cầu… có giá từ 80.000 trở lên/bó.

Thực phẩm tăng giá những ngày cận Tết  - Ảnh 3.

Những loại hoa, cây trang trí có giá tiền bình dân được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Nằm trong vòng xoáy tăng giá là các loại trái cây, đặc biệt là những loại dùng để bày mâm ngũ quả như chuối xanh, phật thủ, trầu cau… Tại các chợ truyền thống, chuối xanh loại quả đẹp, số lượng quả lẻ có giá bán đắt hơn, giá phổ biến từ 150.000 đến 500.000 đồng/nải. Phật thủ loại đẹp, nhiều tay có giá từ 120.000 đồng trở lên. Cau tươi có giá từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/quả.

Mua sắm Tết là nhu cầu không thể thiếu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp như hiện tại, khi đến chợ và những nơi tập trung đông người để mua sắm, người dân cần tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, đồng thời có những biện pháp tự bảo vệ để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm