Nhiều phụ nữ Hàn Quốc sợ danh hiệu "vợ hiền dâu thảo"

Thanh Huyền - CTV
21/12/2019 - 20:36
Nhiều phụ nữ Hàn Quốc sợ danh hiệu "vợ hiền dâu thảo"
Ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc ngại kết hôn vì chán những kỳ vọng của xã hội về tiêu chuẩn của người vợ hiền dâu thảo. Họ chọn cuộc sống không hẹn hò, không tình dục, không kết hôn và không sinh con để tự làm chủ hạnh phúc của đời mình.

Người con dâu hiếu thảo của Hàn Quốc đến từ... Phillippines

Emma Sumampong (48 tuổi) là một trong hàng chục ngàn phụ nữ từ các quốc gia đang phát triển kết hôn với Lee Byung-ho, một người đàn ông Hàn Quốc thông qua các dịch vụ mai mối hôn nhân xuyên quốc gia. Chồng cô làm nghề thợ điện, có thu nhập khiêm tốn và đang sống với mẹ già ở một ngôi làng vùng núi.

Emma Sumampong - Mẫu hình của người vợ hiền dâu thảo ở Hàn Quốc

Emma Sumampong - mẫu hình của người vợ hiền dâu thảo ở Hàn Quốc

Mỗi ngày cô thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa, làm bữa sáng cho gia đình và đưa 3 con đi học. Ngoài ra, cô cũng là người chăm sóc chính cho mẹ chồng 89 tuổi - người không thể đi lại được - giúp bà sử dụng nhà vệ sinh, tắm rửa và thay quần áo. Mẹ chồng cô là một người rất bảo thủ. Bà rất tức giận khi thấy con trai mình làm việc nhà. Chính vì vậy, tất cả các công việc nội trợ đều do Emma đảm nhận. Vì gia đình chồng còn nhiều khó khăn, cô đã cũng đã xin làm một công việc bán thời gian ở hội đồng quận vào buổi sáng. Buổi chiều, cô trở về nhà chăm sóc vườn rau trước khi nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa và giúp con làm bài tập.

Gia đình đa văn hóa có xu hướng tăng lên ở Hàn Quốc

Gia đình đa văn hóa có xu hướng tăng lên ở Hàn Quốc

Công việc của một người vợ, người mẹ dù khó khăn vất vả vậy nhưng Emma rất lạc quan. Cô nói cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân này và biết mình phải mạnh mẽ để cùng chồng vượt qua mọi khó khăn thử thách. "Nhập gia tùy tục", khi đã là cô dâu Hàn Quốc thì cô sẽ thích ứng với văn hoá của họ. 

Emma chính là mẫu hình lý tưởng một nàng dâu đến từ nền văn hoá khác ở Hàn Quốc. Tháng 6/2019, cô đã được Hiệp hội phúc lợi gia đình cộng đồng quốc gia đã trao giải Con dâu hiếu thảo (hyobu). Cùng với danh hiệu, cô nhận được 2.000 USD tiền thưởng. Emma vô cùng phấn khởi cho biết: Cô sẽ sắp xếp cho cả nhà về Phillippines thăm ngoại, đã 6 năm qua cô không có điều kiện về thăm quê mình.

Ngại kết hôn vì sợ… các quy tắc gia đình xã hội

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng một bộ phận phụ nữ trẻ Hàn Quốc đang sợ danh hiệu "vợ hiền dâu thảo". Bonnie Lee (40 tuổi) có 2 bằng thạc sĩ, đang làm việc tại Seoul, cho rằng: "Hầu như không có người phụ nữ Hàn Quốc nào ở độ tuổi 20-30 muốn được được vinh danh là nàng dâu hiếu thảo nữa. Giải thưởng này có lẽ đã lỗi thời".

Bonnie Lee không muốn kết hôn và sợ những áp lực truyền thống dành cho người vợ hiền dâu thảo

Bonnie Lee không muốn kết hôn và sợ những áp lực truyền thống dành cho người vợ hiền dâu thảo

Lee không phải là trường hợp ngoại lệ. Hiện nay ngày càng có nhiều phụ nữ Hàn Quốc đang phản kháng lại những khuôn phép cứng nhắc và thề sẽ không bao giờ kết hôn, có con hoặc thậm chí là hẹn hò... Họ quay lưng lại với truyền thống vì không muốn trở thành "người vợ Hàn Quốc" - phải làm việc nhà gấp 4 lần chồng mình.

Lee không quan tâm đến việc tìm bạn trai hay mong ước có một đám cưới cổ tích. Cô tự tin rằng mình có thể làm chủ hạnh phúc cả cuộc đời mình. Để tránh những phiền toái của việc chung sống với người khác, Lee quyết định nuôi một chú chó làm bầu bạn.

Năm 2010, có tới 46,8% phụ nữ Hàn Quốc độc thân nghĩ rằng hôn nhân là cần thiết nhưng đến nay, tỉ lệ đó giảm xuống chỉ còn 22,4%. Số lượng cặp đôi trên đất nước Hàn Quốc từ 434.900 vào năm 1996 hiện nay giảm xuống còn 256.600. Tỉ lệ sinh giảm xuống 0,98 vào năm 2018, thấp hơn mức cần thiết để duy trì nền dân số ổn định là 2,1.Theo dự đoán, dân số 55 triệu của Hàn Quốc sẽ giảm xuống còn 39 triệu vào năm 2067, khi một nửa quốc gia sẽ ở độ tuổi từ 62 trở lên.

Phụ nữ Hàn Quốc ngại kết hôn khiến cho đất nước này ngày càng có nhiều cô dâu ngoại

Phụ nữ Hàn Quốc ngại kết hôn khiến cho đất nước này ngày càng có nhiều cô dâu ngoại quốc

Mặc dù Chính phủ đang có chương trình tài trợ cho những cuộc hành trình đi tìm vợ ngoài lãnh thổ quốc gia nhưng không phải ai cũng có may mắn như Lee Byung-ho, chồng của Emma. Ông Park In-seong (48 tuổi), góa vợ, đang chăm sóc mẹ già ốm yếu ở Incheon, đã thử qua các dịch vụ mai mối hôn nhân quốc tế nhưng không thành công.

Ông tâm sự: "Không có người phụ nữ Hàn Quốc nào chịu kết hôn với một người như tôi để gánh thêm trách nhiệm chăm sóc mẹ già của tôi. Tôi rất ghen tị với một số người đàn ông may mắn tìm được người vợ tốt qua các buổi mai mối nhưng tôi biết tôi không phải là một trong những người may mắn đó".

Nguồn: Japan Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm