Nhiều trường học tại TPHCM gấp rút hủy hoạt động chào xuân để phòng, chống dịch Covid-19

Phạm Thương
31/01/2021 - 18:18
Nhiều trường học tại TPHCM gấp rút hủy hoạt động chào xuân để phòng, chống dịch Covid-19

Các trường tại TPHCM đã chủ động kích hoạt trở lại các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, nhiều trường học tại TPHCM đã chủ động kích hoạt trở lại các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất. Nhiều hoạt động chào xuân, trại xuân đã lên kế hoạch công phu nhưng vẫn gấp rút thông báo hủy hoặc tạm hoãn.

Chiều 31/1, Lãnh đạo nhà trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TPHCM) xác nhận: Ngay sau khi biết tin phụ huynh của một học sinh lớp 10A6 đi chung chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhà trường đã có quyết định cho phép gần 100 học sinh lớp 10A6 và cán bộ, giáo viên có liên quan tạm nghỉ học, ở nhà tự cách.

Cụ thể, mẹ của một học sinh lớp 10A6 đi trên chuyến bay VN213 từ Hà Nội về TPHCM chiều 28/1. Đây là chuyến bay có bệnh nhân mắc Covid-19 vừa mới phát hiện ở TPHCM. Vậy nên, 32 học sinh lớp 10A6, 4 giáo viên có tham gia giảng dạy tại lớp này, 58 học sinh ở các lớp khác có tiếp xúc với học sinh lớp 10A6 được cho nghỉ học. Nhà trường sẽ tổ chức học trực tuyến cho những học sinh này.

Ngoài ra, nhà trường đã hủy các chuyến đi từ thiện dịp cận Tết đến Tây Ninh và một số phường trên địa bàn quận 1. Thay vào đó, một số giáo viên sẽ thực hiện chương trình này. Tất cả học sinh được khuyến khích đeo khẩu trong lớp học, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng theo yêu cầu của thành phố.

Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM) đã thông báo hủy hoạt động "Hội chợ Xuân yêu thương" dự kiến diễn ra vào ngày 5/2, hủy lễ hội gói bánh tét; đồng thời chuẩn bị việc dạy học E-learning ở tất cả các môn để không bị động nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tương tự, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) vừa thông báo tạm hoãn Hội trại xuân dự kiến tổ chức vào ngày 4/2 sắp tới.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng chính thức hoãn sự kiện âm nhạc Tuổi Hồng Minh Khai 27 dự kiến diễn ra ngày 4/2, đợi đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt mới triển khai.

Trước đó, ngày 30/1, một lớp học của trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Tân Phú, TPHCM) cũng được cho nghỉ vì một học sinh lớp này từng đi qua Hải Dương. Đến chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm của học sinh này âm tính.

Dịch Covid-19: Nhiều trường tại TPHCM gấp rút hủy các hoạt động chào xuân  để phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Nhiều trường tại TPHCM gấp rút hủy các hoạt động chào xuân để phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) đã thông báo nghỉ tết sớm đến toàn bộ học sinh từ ngày 1/2, hủy buổi họp phụ huynh dự kiến diễn ra vào sáng nay 31/1, đồng thời giới hạn số lượng học sinh tham dự lễ sơ kết học kỳ 1, mỗi lớp chỉ chọn 10 học sinh đại diện tham dự.

Hiện ngành giáo dục TPHCM đã có yêu cầu đến các cơ sở giáo dục về việc kích hoạt trở lại các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất. Đặc biệt, Sở GD-ĐT TPHCM nghiêm cấm các trưởng tổ chức ngoại khóa bên ngoài nhà trường từ ngày 30/1.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm