Những cán bộ Hội nhiệt huyết giữa đại ngàn thông reo
Giữa đất trời Tây Nguyên bạt ngàn thông reo và sắc hoa rực rỡ, phong trào phụ nữ tỉnh Lâm Đồng luôn rộn ràng những luồng sinh khí mới nhờ bàn tay vun vén của những người cán bộ Hội chuyên trách tận tâm.
Nếu mở ngăn cặp của các cán bộ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, người ta sẽ thấy muôn mặt đời sống đại ngàn: từ hồ sơ vốn vay đến cuốn sổ tay ghi địa chỉ từng đứa trẻ mồ côi, bản vẽ chuỗi rau an toàn và cả tập kịch bản truyền thông viết vội trước giờ lên buôn bản.
Sau từng trang giấy ấy là mồ hôi của những chuyến đi không đếm hết cây số. Tại mảnh đất Nam Tây Nguyên, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, chị Nguyễn Thị Liên và chị Lâm Phương Khanh chọn cách dấn thân không ồn ào. Họ kéo giảm nợ quá hạn, ươm mầm nông sản OCOP và dựng rào chắn pháp lý bảo vệ phụ nữ yếu thế trước khi cùng đứng chung trên bục vinh danh Giải thưởng Nguyễn Thị Định 2026.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ bài toán kinh tế thị trường đến căn nhà trọ của lao động di cư
"Trong bối cảnh hiện nay, người làm công tác Hội không thể giữ mãi tư duy 'cho cá mà quên mất chiếc cần câu'", chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu câu chuyện công việc bằng một nhận định sòng phẳng. Nhìn phong trào qua con mắt của một người làm quản trị, chị Thảo hiểu rằng lòng nhiệt tình nếu thiếu đi phương pháp khoa học thì sớm muộn cũng cạn kiệt.
Từ tư duy quản trị sắc sảo ấy, dấu ấn nổi bật hàng đầu của chị Thảo chính là việc cụ thể hóa Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp". Chị đã biến ngày hội khởi nghiệp hàng năm thành sân chơi lớn và chuyên nghiệp, thu hút hơn 600 ý tưởng tham gia, đưa 67 dự án vào chung kết cấp tỉnh và xuất sắc mang về 7 giải thưởng cấp Trung ương. Hàng loạt thương hiệu nông sản bản địa đã có cơ hội vươn xa như chuỗi cà trái cây hữu cơ của chị Lê Thị Lệ Phương, hồng sấy dẻo công nghệ Nhật Bản của chị Huỳnh Thị Thanh Thảo, hay các tên tuổi uy tín như Dalahouse, tinh dầu Mắc ca, Sachi… đều mang dấu ấn đồng hành, ươm mầm bền bỉ của chị.
Chị còn chủ động đề xuất thành lập Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh với 84 thành viên để "kéo" các doanh nghiệp lớn về đỡ đầu cho chị em mới khởi nghiệp; đồng thời chỉ đạo thành lập 12 hợp tác xã và 59 tổ hợp tác do nữ làm chủ, đưa nông sản an toàn của phụ nữ từ nương rẫy vào thẳng hệ thống siêu thị lớn và các sàn thương mại điện tử.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, trao tặng Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn
Bên cạnh mặt trận kinh tế, một sáng kiến mang đậm tính nhân văn sâu sắc của chị Thảo được đông đảo hội viên cảm phục chính là mô hình "Tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội". Nhận thấy Đà Lạt và các vùng phụ cận tập trung lượng lớn lao động nữ phi chính thức đổ về làm thuê tại các nhà vườn, quán ăn với cuộc sống bấp bênh, chị trăn trở: "Họ là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất, ở trọ tạm bợ, hầu như đứng ngoài các sinh hoạt cộng đồng. Nếu Hội không chủ động mở rộng vòng tay đón họ, thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ?".
Từ suy nghĩ ấy, 11 mô hình Tổ phụ nữ tạm cư tại 11 địa bàn trọng điểm đã ra đời với 671 thành viên. Lần đầu tiên, những lao động nữ phi chính thức, vốn quen làm lụng và đứng ngoài lề các tổ chức đoàn thể, được phát thẻ hội viên, được hướng dẫn vay vốn nhỏ thoát bẫy tín dụng đen, được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe và tìm trường học cho con. Tại đây, chị em lao động di cư không chỉ tìm thấy mái nhà tinh thần ấm áp sau những giờ làm việc mệt nhoài, mà còn được Hội tư vấn pháp luật và tìm kiếm cơ hội việc làm ổn định hơn.
Chị cũng góp phần tích cực cùng Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu", kêu gọi được hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ đỡ đầu 177 trẻ mồ côi (trong đó có 3 trẻ teo não tại xã Đức An được nhận đỡ đầu suốt đời) và vận động xây dựng mới 62 mái ấm tình thương. Sự tận hiến bền bỉ ấy đã được ghi nhận xứng đáng bằng Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2025 cùng nhiều bằng khen cao quý.
Chị Nguyễn Thị Liên: Người gác dòng vốn nghìn tỷ và những hợp tác xã phụ nữ
Đồng hành chặt chẽ trong bộ máy lãnh đạo Hội, chị Nguyễn Thị Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, lại khắc họa chân dung một cán bộ Hội dày dạn thực tiễn, sâu sát từng bờ xôi ruộng mật nơi buôn làng. Có trong tay tấm bằng Cử nhân Luật kinh tế và nhiều năm giữ trọng trách Trưởng Ban Gia đình xã hội - Kinh tế, chị Liên luôn coi việc tạo dựng sinh kế là gốc rễ của bình đẳng giới.
"Nhiều năm đi cơ sở, tôi nhận thấy phụ nữ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, thường mang tâm lý tự ti", chị Liên tâm sự. "Nếu Hội chỉ trao quà cứu trợ thời điểm thì chưa đủ. Muốn chị em tự tin đứng vững, mình phải trao chiếc cần câu vững chắc - đó là dòng vốn ưu đãi và hướng dẫn họ cách câu cá hiệu quả nhất".

Chị Nguyễn Thị Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp tập huấn về công tác bình đẳng giới tại cơ sở
Dấu ấn đậm nét nhất của chị Liên là việc tham mưu quản lý, vận hành an toàn dòng vốn tín dụng chính sách với quy mô đồ sộ: dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 2.373 tỷ đồng cho gần 37.000 hộ vay thông qua 862 tổ tiết kiệm và vay vốn, hoàn toàn không để xảy ra xâm tiêu, chiếm dụng; cùng hơn 1.700 tỷ đồng vốn tín chấp qua Agribank mở rộng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Chị đã trực tiếp tổ chức hơn 110 lớp tập huấn nghiệp vụ, tiên phong mở chiến dịch đưa dịch vụ Mobile Banking về buôn làng đạt tỷ lệ 54%, giúp đồng bào từng bước làm quen với thanh toán số. Kết quả, các cấp Hội đã giúp hơn 6.400 hộ phụ nữ thoát nghèo đa chiều, vượt 122% chỉ tiêu kế hoạch.
Bên cạnh nguồn vốn, chị Liên còn là tác giả của sáng kiến cấp tỉnh năm 2025 về Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2024 - 2030". Chị đã tham mưu ra mắt mô hình sáng tạo "Vườn ươm khởi nghiệp", kết nối 1,2 tỷ đồng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất rau an toàn Hạnh Phúc tại Đơn Dương, hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã và 59 tổ hợp tác nữ.
Giữa đời thường, người nữ cán bộ Hội ấy còn khiến nhiều người cảm phục khi lặng lẽ trích tiền lương cá nhân hàng tháng để đỡ đầu thường xuyên 2 cháu nhỏ mồ côi tại Đà Lạt suốt nhiều năm qua.
Chị Lâm Phương Khanh: "Lá chắn thép" pháp lý và cẩm nang truyền thông Dự án 8
Nếu chị Thảo và chị Liên đại diện cho tầm nhìn chiến lược và bề dày quản trị kinh tế thì chị Lâm Phương Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, lại là minh chứng của sức trẻ năng động, nhiệt huyết và vững vàng về nghiệp vụ pháp lý.
Với nền tảng Cử nhân Luật, chị Khanh luôn tâm niệm phải dùng kiến thức pháp luật để chở che cho phụ nữ và trẻ em yếu thế. Trong giai đoạn tham mưu công tác chính sách, luật pháp, chị đã dấn thân vào những "điểm nóng": tham gia 46 cuộc làm việc, tuyên truyền tại cơ sở; trực tiếp thụ lý, bảo vệ nạn nhân trong nhiều vụ việc xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em nhức nhối; củng cố 10 Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" và 3 CLB "Phụ nữ phòng, chống mua bán người".

Chị Lâm Phương Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, tập huấn ra mắt câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi
Khi chuyển sang tham mưu mảng kinh tế và Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", chị Khanh thể hiện sự sáng tạo vượt bậc. Để các tài liệu chỉ đạo của cấp trên đến tay chị em một cách gần gũi, dễ hiểu, chị đã xây dựng các sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp cơ sở: thiết kế bộ kịch bản chi tiết, slide trình chiếu mẫu và hệ thống trò chơi tương tác về bình đẳng giới.
Nhờ có "cẩm nang" mẫu cầm tay chỉ việc ấy, 20 Tổ truyền thông cộng đồng và 5 Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại các trường học đã vận hành trơn tru, giúp nhiều chỉ tiêu khó của Dự án 8 về đích trước kế hoạch. Sự năng nổ, trách nhiệm của người nữ chuyên viên trẻ tuổi đã đem về cho chị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và nhiều danh hiệu thi đua cao quý.
Gặp nhau tại dấu mốc đón nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định 2026 - phần thưởng vinh dự cao nhất dành cho cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu toàn quốc, cả 3 người phụ nữ của miền đất Lâm Đồng đều không giấu nổi sự xúc động.
Chia sẻ về niềm vinh dự to lớn này, các chị cùng chung một tiếng lòng tri ân sâu sắc: "Được nhận Giải thưởng mang tên vị nữ tướng huyền thoại Ba Định là niềm kiêu hãnh và phần thưởng thiêng liêng nhất trong cả cuộc đời làm công tác Hội của chúng tôi. Phần thưởng cao quý này không thuộc về riêng cá nhân, mà là kết tinh từ sự chung sức, đồng lòng của hàng chục vạn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh Lâm Đồng đã luôn tin yêu, đồng hành. Tấm gương kiên trung, nhân hậu và tận tụy của cô Ba Định sẽ mãi là ngọn lửa soi đường, nhắc nhở chúng tôi phải không ngừng tự đổi mới, dấn thân hơn nữa để tiếp tục mang lại ấm no, công bằng và nụ cười rạng rỡ cho phụ nữ trên quê hương Lâm Đồng thân yêu".