Những cô gái vượt rào cản theo đuổi ước mơ làm PT

Thảo Nguyên
18/11/2021 - 15:00
Những cô gái vượt rào cản theo đuổi ước mơ làm PT
Bị bố mẹ phản đối, gây sức ép, bị khách hàng gạ gẫm, quấy rối… Con đường đến với nghề huấn luyện viên cá nhân (PT) của những cô gái trẻ không trải hoa hồng. Song, với niềm đam mê, sự tự tin vào giá trị của mình, họ đã vượt qua những rào cản để theo đuổi ước mơ.

Hành trình của những giọt mồ hôi và nước mắt

Trước đây, Tống Hải Duyên từng học trường Đại học Kinh tế, khoa Tài chính kế toán và đi làm hai năm. Nhưng cô gái gốc Thanh Hóa không cảm thấy vui với công việc hiện tại. Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến việc tập luyện thể thao, thích đến nơi có những người yêu thể thao và đầy nhiệt huyết. Đi ngược lại kỳ vọng của bố mẹ, Hải Duyên đã mạnh dạn theo đuổi con đường thể hình (gym). Trong mắt của bố mẹ Duyên, đó là một quyết định không đúng đắn, huấn luyện viên thể hình không phải là một công việc có thu nhập ổn định. Hai năm đầu tiên, bố mẹ của Hải Duyên liên tiếp gọi điện gây sức ép để con gái dừng quyết định đó. "Mình đã khóc rất nhiều, cứ cầm điện thoại lên là khóc", Duyên cho biết.

Từ chối mọi sự giúp đỡ từ bố mẹ, cô tự lập và ép mình vào kỷ luật. Vào nghề ở tuổi 24 là khá muộn so với những người trong nghề nên Hải Duyên âm thầm nỗ lực. Không phải con nhà nòi thể thao, không có nền tảng thể thao, mỗi ngày Duyên tập luyện và làm việc từ 5h30 đến 23-24h. Ngoài thời gian hướng dẫn học viên, cô dành từ 9 đến 10 tiếng mỗi ngày để tập luyện.

Tống Hải Duyên

"Thời gian đầu, tôi đã gặp không ít khó khăn. Không định hướng, không biết bắt đầu từ đâu và không quen biết ai trong nghề. Điều duy nhất tôi có được có lẽ là đam mê. Lúc đó, tôi cố gắng tập nhiều nhất có thể. Vì thế mà tôi được đặt cho nhiều biệt danh như: Người đàn bà khỏe nhất phòng tập, cô gái lực điền, người đàn bà khỏe hơn 2/3 đàn ông tập tại câu lạc bộ, cô gái phá máy… Tôi còn học bằng cách xem các video hướng dẫn tập, đọc tài liệu, đến phòng tập, học hỏi các đàn anh", Hải Duyên kể.

Từ một cô gái với mái tóc dài thích ăn chay, khi tập luyện, thực đơn mỗi ngày của Duyên có thể tính bằng cân như uống 1 lít sữa, ăn 2kg gà, 2kg rau, 3kg quả và các loại thực phẩm bổ sung để đảm bảo tập luyện và phát triển cơ bắp. 

Với Tống Hải Duyên, hành trình đến với nghề là những giọt mồ hôi trên sàn tập thì với Trương Thảo, một huấn luyện viên cá nhân (PT) 24 tuổi, đã có 9 năm hoạt động trong nghề, chặng đường đi của cô còn có cả những nỗi buồn. Được mẹ là huấn luyện viên thể thao hướng dẫn, truyền nghề nên sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thảo không đi làm theo ngành học đã được đào tạo mà trở thành huấn luyện viên cá nhân. Thảo gặp một số vấn đề về xương khớp bẩm sinh nên việc luyện tập phải kiên trì và cẩn thận để bệnh không bị nặng thêm.

Ngoài những chấn thương có thể gặp trong quá trình tập luyện, những PT như Thảo còn phải đối mặt với vấn đề bị quấy rối tình dục. Trương Thảo kể lại câu chuyện cách đây 4 năm, cô có gặp một học viên. Cô tư vấn và trao đổi số điện thoại rồi hẹn học viên đó lịch tập.

Nhưng khi đến ngày tập, người này không đến, sau đó liên tục gọi điện làm phiền. Thảo chặn số thì anh ta lại dùng số điện thoại khác để gọi, liên tục quấy rối bằng lời nói. Khi đó, Thảo mới 20 tuổi và cảm thấy rất lo lắng. Cuối cùng, cô phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.

Thành quả ngọt ngào

Sau những nỗ lực không ngừng, Hải Duyên đạt được nhiều thành tích như: Huy chương Đồng giải Vô địch thể hình các Câu lạc bộ toàn quốc 2017, Huy chương Bạc giải Vô địch thể hình các Câu lạc bộ toàn quốc 2018, Huy chương Bạc giải Nabba thuộc Liên đoàn thể hình thế giới WFF (World Fitness Federation) năm 2018… Hiện tại, công việc chính của Duyên là làm quản lý và huấn luyện viên thể hình tại California Fitness & Yoga và MVP Fitness. Bên cạnh đó, cô thường xuyên hợp tác hỗ trợ VTV làm các bài tập hướng dẫn tập luyện, cố vấn cho chương trình Cafe sáng của VTV3 hay VTV Sport News.

Trương Thảo

Còn Trương Thảo, sau 9 năm làm nghề, năm 2020, Thảo đã đầu tư và mở được phòng tập của riêng mình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Thảo tạm thời đóng cửa phòng tập, chuyển sang dạy online. Đồng thời, cô cũng phát triển kênh Youtube của mình và kết hợp với một số kênh chuyên về thể thao và sức khỏe, cung cấp các video tập luyện tại nhà cho mọi người. "Điều mình mong muốn nhất lúc này là dịch bệnh được kiểm soát và cuộc sống trở lại bình thường để mình được quay trở lại phòng tập, được gặp học viên trực tiếp, giúp mọi người nâng cao sức khỏe", Trương Thảo bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm