Những em bé chào đời vào thời khắc giao thừa 2023

Linh Trần
01/01/2023 - 10:08
Những em bé chào đời vào thời khắc giao thừa 2023

Các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đỡ đẻ cho sản phụ đêm giao thừa

Đúng 0h ngày 01/01/2023, tại phòng đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé gái Vũ Ngọc Hân cất tiếng khóc chào đời. Sau Hân vài phút, bé Thành và Tuệ Minh cũng chào đời. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 3 em bé cũng chào đời đúng thời khắc giao thừa.

Ngày 01/01/2023, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung cho biết, trong thời khắc giao thừa, các y bác sĩ của Bệnh viện đã đỡ đẻ thành công cho nhiều sản phụ được "mẹ tròn con vuông".

Theo đó, đúng 0h ngày 01/01/2023, tại phòng đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé gái Vũ Ngọc Hân cất tiếng khóc oe oe chào đời. Anh Vũ Ngọc Khiêm (bố bé Ngọc Hân) cho biết, trước đó có đưa vợ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám thai ở tuần 40. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định ở lại theo dõi thai kỳ. Đến tối ngày 31/12/2022 thì đưa vào phòng chờ đẻ.  

Những em bé chào đời vào thời khắc giao thừa 2023 - Ảnh 1.

PGS. Trần Danh Cường (bên trái) Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trao em bé cho gia đình

Khi vợ được đưa vào khu vực chờ để, anh luôn thấp thỏm ngoài hành lang. Khi được các nhân viên y tế gọi vào đón con đúng vào thời khắc giao thừa, anh không dấu nổi xúc động.

"Vào giây phút đặc biệt chào năm mới 2023, gia đình tôi đón thêm thành viên mới và đặt tên là Ngọc Hân. Chúng tôi rất vui mừng và bày tỏ lời cảm ơn đến các y bác sĩ rất nhiều. Xin chúc các sản phụ đang chờ sinh sẽ mẹ tròn con vuông, các bé ngoan, hay ăn chóng lớn".

Chào đời sau bé Ngọc Hân mấy phút là bé trai Đinh Hữu Thành, 3,1kg. Bé Thành là con của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hường (ở Hà Nam). Đặc biệt, sản phụ Hường phải gây mê trong quá trình mổ đẻ do chị có tiền sử bệnh tim ngoại tâm thu 50%.

Vào khoảng 0h15p, em bé thứ 3 chào đời, là bé gái con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hát (trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Những em bé chào đời vào thời khắc giao thừa 2023 - Ảnh 2.

PGS. Trần Danh Cường hạnh phúc khi được đỡ đẻ cho các em bé chào đời trong khoảnh khắc giao thừa

Như vậy, trong thời khắc giao thừa, đã có 3 trẻ chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. PGS.TS Trần Danh Cường cho biết, là một bác sĩ sản khoa, 30 năm gắn bó với chuyên ngành sản phụ khoa, ông đỡ đẻ, mổ đẻ rất nhiều. Với ông, đón một sinh linh bé nhỏ chào đời khoảnh khắc nào cũng rất đặc biệt, nghe tiếng trẻ khóc ở phòng đẻ, phòng mổ luôn là cảm giác vui mừng và hy vọng. Vì thế, năm nào cũng vậy, ở khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - mới, ông đều vào viện để đỡ đẻ. 

"Năm nay, được đón 3 em bé chào đời trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đó là hạnh phúc của người làm nghề thầy thuốc như tôi không gì so sánh được", PGS Cường nói.

Những em bé chào đời vào thời khắc giao thừa 2023 - Ảnh 3.

Các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đỡ đẻ cho các sản phụ đêm giao thừa

Còn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, lúc 0h0 ngày 01/01/2023, đúng vào thời khắc đầu tiên của năm mới, bé trai của mẹ Đỗ Thị Huế (ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã chính thức chào đời với cân nặng 2.950g.

Ngay sau đó, vào lúc 0h05, mẹ Hoàng Thị Ánh Tuyết (ở Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh nặng 3.400g.

Một bé trai cũng gia nhập hội "3 chàng lính ngự lâm" là em bé của mẹ Nguyễn Thị Hường (Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội), nặng 3.300g chào đời lúc 0h20.

Như vậy, vào thời khắc giao thừa, tại 2 Bệnh viện chuyên khoa Sản lớn nhất miền Bắc đã có 6 em bé chào đời. Theo quan niệm dân gian, những em bé chào đời vào thời khắc giao thừa sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm